Tin bóng đá 12/6: Man City chuẩn bị nhận án phạt nặng từ UEFA

thứ tư 12-6-2019 13:05:00 +07:00 0 bình luận
Những thông tin mới nhất ở các CLB hàng đầu MU, Man City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Real Madrid, Barca... trong ngày 12/6 sẽ được cập nhật liên tục tại đây.

Tờ Daily Mail tiết lộ, Man City có thể bị UEFA cấm tham dự Cúp C1 Châu Âu mùa giải sau với lỗi vi phạm Luật công bằng tài chính của UEFA. Năm ngoái, tờ Der Spiegel (Đức) đã phanh phui bê bối gian lận tài chính của Man City và UEFA đã lập tức vào cuộc điều tra làm rõ sự việc.

Đội bóng của HLV Pep Guardiola có thể không được tham dự Cúp C1 mùa sau dù đã vô địch giải Ngoại hạng

Sau đó, đội bóng nước Anh đã làm đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao, nhưng không có tác dụng. Dự kiến, lệnh cấm chính thức của UEFA có thể được công bố trong vài tuần kế tiếp. 

Thực hư chuyện Keita bị ép thi đấu dù chấn thương

Tiền vệ Naby Keita đã không thi đấu kể từ ngày 1/5 vì chấn thương. Tuy nhiên, HLV Paul Put của ĐT Guinea vẫn gây lực buộc Liverpool phải "nhả" Keita về tập trung cùng ĐTQG tham dự CAN 2019.

Về phía Liverpool, đội bóng nước Anh tỏ ra bất ngờ trước tuyên bố của HLV Paul Put, đồng thời khẳng định Keita đang phục hồi tốt và sẵn sàng cho phép cầu thủ này trở về làm nhiệm vụ cho Tổ quốc. Cá nhân Keita cũng khẳng định anh sẵn sàng thi đấu, dù không có 100% thể lực. 

Keita đã dính chấn thương ở trận bán kết Cúp C1 gặp Barca

"Tôi hy vọng có thể bắt đầu công việc ngay bây giờ, dù tôi không có sức khỏe tốt nhất. Nhưng khi ở Liverpool, tôi đã bắt đầu tập luyện với bóng rồi. Sau khi tập trung cùng ĐT, tôi sẽ tập luyện cùng đồng đội để xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi muốn đảm bảo với NHM, đồng đội và HLV của tôi rằng, tôi sẵn sàng tham gia trận đầu tiên của Guinea. Tôi có 100% động lực để ra sân", Keita chia sẻ trên Cổng thông tin Guineefoot.info.

Trước khi tham dự trận ra quân gặp Madagascar vào ngày 22/6, ĐT Guinea sẽ đá trận giao hữu với chủ nhà Ai Cập vào Chủ nhật tuần này. 

Sao MU chạy trốn khỏi khách sạn có du khách chết bí ẩn

Cầu thủ Marcos Rojo của MU đã buộc phải rời khỏi một khách sạn ở nước Cộng hòa Dominican sau khi cơ quan chức năng phát hiện một du khách chết bí ẩn tại nơi này. Người đàn ông 67 tuổi tên Robert Bell Wallace là du khách người Mỹ thứ 4 qua đời một cách bí ẩn ở quốc đảo xinh đẹp Dominican trong 2 tháng qua.

Ông Robert Bell Wallace, du khách Mỹ mới qua đời bí ẩn tại  Dominican

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng cho biết, ông Robert Bell Wallace bắt đầu đổ bệnh và đi tiểu ra máu sau khi uống một ly rượu whisky có trong tủ lạnh của khách sạn Hard Rock. 3 ngày sau, ông Wallace qua đời trong bệnh viện, nhưng bác sĩ không tìm thấy dấu vết bị đầu độc. Tuy nhiên, câu trả lời của chính quyền chức năng Dominican không làm hài lòng gia đình các nạn nhân.

Đứng trước tình hình này, Marcos Rojo đã quyết định chuyển gia đình sang một địa điểm khác nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và vợ con.

PCT Ed Woodward vẫn đảm nhiệm công tác chuyển nhượng của MU

MU dự kiến sẽ không bổ nhiệm một Giám đốc thể thao hay Giám đốc kỹ thuật nào trong mùa Hè năm nay khi Phó Chủ tịch Ed Woodward vẫn sẽ phụ trách công tác chuyển nhượng của đội bóng. Theo tiết lộ của tờ Manchester Evening News, MU đã rất nỗ lực tìm kiếm một nhân vật đủ sức giám sát công tác chuyển nhượng của đội bóng, nhưng vẫn chưa tìm được người thích hợp. 

Phó Chủ tịch Ed Woodward vẫn sẽ nắm quyền chuyển nhượng ở MU

Chính vì vậy, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ed Woodward vẫn sẽ đảm nhiệm công tác chuyển nhượng của MU trong mùa Hè 2019. 

Bên cạnh đó, MU sẽ thành lập một Ủy ban kỹ thuật để thẩm định các mục tiêu chuyển nhượng của đội bóng. Ủy ban này bao gồm các cựu cầu thủ MU là Rio Ferdinand, Darren Fletcher và Patrice Evra. Ngoài Phó Chủ tịch Ed Woodward, HLV trưởng Ole Gunnar Solskjaer và trợ lý Mike Phelan cũng được quyền phủ quyết bất kỳ mục tiêu nào do đội ngũ tuyển trạch viên gửi về. 

HLV Pep Guardiola sẽ nghỉ ngơi nếu giúp Man City vô địch Cúp C1

HLV Pep Guardiola đã có kế hoạch nghỉ ngơi một thời gian, nếu giúp Man City vô địch Cúp C1 mùa sau. Nguồn tin của tờ Daily Star hé lộ, Pep Guardiola đã cảm thấy kiệt sức sau khi giúp  Man City đoạt cú ăn 3 danh hiệu quốc nội trong một mùa giải đua tranh vô cùng căng thẳng với Liverpool.

HLV Pep Guardiola đã giúp Man City thâu tóm tất cả các danh hiệu quốc nội ở mùa giải 2018/19

Chính vì vậy, Pep Guardiola có thể sẽ từ chức sớm hơn dự kiến, nếu giúp Man City có được danh hiệu lớn còn thiếu mà các ông chủ Ả Rập đã mong mỏi từ lâu. Trước đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã phủ nhận tin đồn sẽ chia tay Man City để chuyển sang dẫn dắt Juventus và khẳng định, không có môi trường bóng đá nào tốt hơn nước Anh. Hợp đồng hiện tại của Pep Guardiola với Man City còn thời hạn đến năm 2021.

Dịch Phong
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội