19h45 (20/02), Arsenal - Hull: Trông vào ánh mắt Oezil!

thứ sáu 19-2-2016 22:17:06 +07:00 0 bình luận
Mesut Ozil có thể không dự trận đấu này, nhưng ảnh hưởng của anh sẽ thể hiện rõ qua việc Arsenal có dùng đội hình mạnh nhất hay không.

Oezil sắp được tự do

Arsenal đã không vô địch Premier League từ năm 2004. Nhưng bức thiết hơn bao giờ hết, HLV Arsene Wenger đang phải cố gắng thỏa mãn khát vọng đưa các “Pháo thủ” trở lại đỉnh cao của làng bóng Anh trước lúc kết thúc hợp đồng hiện nay của ông vào năm 2017. Một mục tiêu khác nhọc nhằn chẳng kém là dẫn dắt chủ sân Emirates chinh phục châu Âu. Vì nếu không thực hiện được những kỳ tích ấy như từng thể hiện tại Highbury, “Giáo sư” rất khó thuyết phục Mesut Oezil gia hạn hợp đồng để ở lại thành bắc London.

Tất nhiên là hợp đồng hiện nay của Oezil vẫn còn hiệu lực mãi đến Hè 2018, nghĩa là không có gì thay đổi so với lúc anh rời Real Madrid năm 2013. Nhưng tới cuối mùa này, hợp đồng của ngôi sao Đức sẽ còn chưa đầy 2 năm nữa. Đối với Arsenal, đấy là thời điểm đáng sợ, vì đặt CLB vào thế phải quyết định xem có tiếp tục giữ Oezil hay không. Bởi nếu cảm thấy anh vẫn đủ khả năng để làm trụ cột trong nhiều năm tới, Arsenal cần phải nhanh chóng mời chào hợp đồng mới. Còn nếu chần chừ thì thời hạn hợp đồng càng giảm, nguy cơ khiến Arsenal mất toi một trong những tài năng lớn nhất hiện nay của họ sẽ càng tăng. Đó là quyền lực hiện nay của các cầu thủ.

Không thể sống thiếu Oezil

Thật ra, Arsenal lẽ ra cần hành động nhanh hơn nữa, nhưng không khó hiểu tại sao họ trì hoãn tới lúc này. Bởi 18 tháng trước, Oezil thể hiện rất nhạt nhòa và gần như tỏ ra không thích ứng với lối chơi ở Premier League. Nhưng trong thời gian qua, tình hình đang chuyển biến ngoạn mục, khi Oezil trở thành người khởi xướng các đợt tấn công của “Pháo” và được xem như tiền vệ sáng tạo hàng đầu Premier League với tổng cộng 17 pha kiến tạo chỉ trong 24 trận. Đặc biệt cuối tuần qua, cho dù Danny Welbeck xuất hiện trên bìa các báo sau cú đánh đầu ấn định chiến thắng Leicester 2-1, cần nhớ rằng chính cú đá phạt hoàn hảo như dọn cỗ của Oezil là điểm khởi đầu tạo ra cơ hội ăn bàn đó.

Vì vậy, không khó hiểu khi lối chơi của Arsenal nay được xây dựng xoay quanh ngôi sao được mua với giá 42,5 triệu bảng này. Tầm quan trọng của Oezil lớn tới mức Wenger chấp nhận giải phóng “số 10” của ông khỏi mọi nhiệm vụ phòng ngự. Thay vào đó, anh chỉ cần tập trung tìm kiếm khoảng trống gần khung thành đối phương bằng cách di chuyển liên tục và sẵn sàng tung ra những đường chuyền hiểm hóc bất chấp bị đeo bám. Hệ quả là chỉ cần có Oezil, Arsenal thường thể hiện tuyệt vời. Còn khi vắng anh, “Pháo” mất hẳn sức sáng tạo.

Làm sao cưỡng lại Barca?

Do đó, để mất một cầu thủ như Oezil có lẽ vượt quá sức chịu đựng của Arsenal. Và cho tới nay, “Pháo” có thể tạm yên lòng khi chính anh vừa thừa nhận bản thân cảm thấy tới nay, lựa chọn khi rời Real Madrid vẫn là chính xác. Vấn đề chỉ là cả truyền thông Đức lẫn TBN đều tin rằng Oezil hiện là mục tiêu của Barcelona. Thật tình mà nói, đây không phải tin sốc, vì Barca vẫn cố gắng xây dựng dàn công mạnh nhất thế giới, nên viễn cảnh Oezil cung cấp bóng cho Lionel Messi, Neymar và Luis Suarez chẳng thể xem là viễn vông. Mà một khi để Barca mở lời, quá khó để Oezil có thể cưỡng lại. Bởi bất cứ cầu thủ nào cũng đều mong muốn góp mặt trong đội hình siêu đẳng mà “gã khổng lồ xứ Catalan” hiện có. Đấy là chưa kể cơ hội báo thù Real Madrid do từng tìm cách đẩy anh đi bằng mọi giá vào năm 2013.

 

 

Quan trọng không kém, Barcelona có thể đem đến nhiều danh hiệu hơn cho Oezil, đặc biệt nếu nhớ rằng anh mới 27 tuổi. Hành trình tới Nou Camp ngay hè năm nay có thể hứa hẹn đem đến cho tiền vệ Đức rất nhiều danh hiệu mà Arsenal vuột mất suốt bao năm qua. Khả năng ấy chính là thách thức mà HLV Wenger đang đối mặt cuối tuần này: Chấp nhận từ bỏ các Cúp mà ông có thể đoạt được trong tầm tay để dồn toàn lực vào Champions League và Premier League, cho dù thừa biết đấy là những canh bạc rất dễ thua trắng.

Hoặc mất Oezil, hoặc lên đỉnh nước Anh và châu Âu đúng là tình cảnh mà hiếm khi Wenger phải đối mặt, nhưng rõ ràng là chẳng phải lúc nào “Pháo” cũng sở hữu tài năng lớn từng vô địch thế giới như vậy. Ngặt nỗi là với những “siêu sao” như Oezil, tầm mắt rõ ràng không thể hạn hẹp ở mấy cúp lẻ tẻ. Vì thế, đừng bất ngờ nếu Arsenal chỉ dùng đội hình 2 ở FA Cup tối nay: “Pháo” vẫn còn có thể đoạt cúp nhờ may mắn, song Wenger chẳng thể mạo hiểm phớt lờ tham vọng của Oezil.

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội