World Cup 2026: Từ New York, vé khứ hồi đến SVĐ MetLife có giá 150 đô la thay vì... 12,90 đô la
Theo thông báo từ cơ quan vận tải và ban tổ chức địa phương, giá vé tàu khứ hồi từ New York đến sân vận động này sẽ được đẩy lên mức 150 đô la, cao gấp hơn mười lần so với mức giá 12,90 đô la thường ngày.
Giải thích về sự chênh lệch này, ông Kris Kolluri, Giám đốc điều hành của New Jersey Transit, cho biết mức phí đặc biệt là cần thiết để bù đắp khoản chi phí 48 triệu đô la dành cho việc vận hành và bảo đảm an ninh cho các chuyến tàu riêng biệt phục vụ giải đấu.
Sân MetLife dự kiến tổ chức 8 trận đấu, bao gồm cả trận chung kết vào ngày 19/7. Ông Kolluri nhấn mạnh rằng nếu không áp dụng mức giá này, những hành khách sử dụng mạng lưới đường sắt New Jersey hằng ngày sẽ phải "trợ cấp tới 92%" chi phí đi lại cho các cổ động viên.
"Các cổ động viên đến xem trận đấu nên là những người gánh vác chi phí này thay vì bắt người dân địa phương phải chịu đựng trong nhiều năm", ông Kolluri khẳng định. Dự kiến, khoảng 40.000 vé tàu khứ hồi sẽ được mở bán cho mỗi trận đấu bắt đầu từ ngày 13/5. Hành trình dài khoảng 30 km này thường chỉ mất 30 phút di chuyển.
Ngoài phương án đi tàu, khoảng 10.000 người có thể lựa chọn dịch vụ xe đưa đón do ban tổ chức sắp xếp với mức giá 80 đô la cho một cặp vé khứ hồi. Trong khi đó, sân MetLife có sức chứa lên đến 78.000 người, tạo ra áp lực lớn lên hệ thống giao thông khu vực.
Tình trạng tăng giá vận tải không chỉ giới hạn ở New York. Tại Boston, vé tàu khứ hồi từ trung tâm thành phố đến sân vận động Foxborough cũng tăng vọt lên 80 đô la, cao gấp gần mười lần mức giá thông thường và gấp bốn lần so với giá vé vào các dịp diễn ra trận đấu NFL hay đại nhạc hội.
Những con số này cho thấy World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá mà còn là một thử thách thực sự về mặt tài chính đối với túi tiền của người hâm mộ khi muốn trực tiếp theo dõi các thần tượng thi đấu.
