8 “ngoại binh hồi hương”, Indonesia nuôi mộng soán ngôi Việt Nam ở ASEAN Cup 2026
Từng người một, các tuyển thủ gốc Indonesia đang chơi bóng ở nước ngoài đã quyết định hồi hương, gia nhập BRI Super League 2025/2026. Đáng chú ý nhất là Mauro Zijlstra, tiền đạo thuộc biên chế FC Volendam (Eredivisie). Theo truyền thông Indonesia, Zijlstra sắp ký hợp đồng 2,5 năm với Persija Jakarta, chỉ còn chờ kiểm tra y tế.
Zijlstra sẽ là cầu thủ nhập tịch thứ tám trở về giải quốc nội mùa này, sau những cái tên quen thuộc như Jordi Amat, Shayne Pattynama (Persija), Thom Haye, Eliano Reijnders, Dion Markx (Persib Bandung), Jens Raven (Bali United) và Rafael Struick (Dewa United).
Ở góc độ CLB, không ít người tiếc nuối khi các cầu thủ từ bỏ môi trường châu Âu. Nhưng với đội tuyển Indonesia, đây lại là lợi thế lớn. ASEAN Cup 2026 không nằm trong lịch FIFA, nên nếu các cầu thủ còn thi đấu ở nước ngoài, việc được CLB “nhả người” là điều không chắc chắn.
Ngược lại, khi chơi bóng trong nước, HLV John Herdman hoàn toàn có thể triệu tập lực lượng mạnh nhất.
Với dàn cầu thủ nhập tịch này, Indonesia được đánh giá có cơ hội lớn nhất từ trước tới nay để giành chức vô địch ASEAN Cup đầu tiên trong lịch sử, chấm dứt chuỗi 6 lần về nhì đầy cay đắng.
Tại ASEAN Cup 2026 (24/7 – 26/8/2026), Indonesia nằm ở bảng A cùng đương kim vô địch Việt Nam, Singapore, Campuchia và đội thắng play-off giữa Brunei hoặc Timor Leste. Đội bóng xứ Vạn đảo sẽ đá sân nhà gặp Campuchia và Việt Nam – trận cầu hứa hẹn mang tính quyết định cho tham vọng “soán ngôi” của Garuda.
