Alfred Riedl khó chọn vị trí trung vệ vì... ai cũng hay

thứ ba 6-12-2016 8:17:35 +07:00 0 bình luận
Với việc Basna và Aryanto trở lại, HLV Alfred Riedl có thêm một cơn đau đầu dễ chịu khi lựa chọn cặp trung vệ thi đấu trong trận bán kết lượt về vào ngày mai.

Với việc Basna và Aryanto trở lại sau án treo giò vì nhận đủ 2 thẻ vàng ở vòng bảng, HLV Alfred Riedl có thêm một cơn đau đầu dễ chịu khi phải lựa chọn bộ đôi trung vệ sẽ thi đấu trong trận bán kết lượt về vào ngày mai.

Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016 giữa Indonesia và Việt Nam chứng kiến phong độ xuất thần của bộ đôi trung vệ “chắp vá” Hansamu và Manahati.

Đây được gọi là “bộ đôi chắp vá” bởi lẽ trước trận đấu đó, cả hai cầu thủ này chưa từng đá cặp cùng nhau ở hàng phòng ngự. Hơn thế nữa, Manahati vốn là tiền vệ và thường có xu hướng chơi tấn công trong thời gian gần đây, còn Hansamu vấp phải rất nhiều sự chỉ trích từ dư luận Indonesia khi chính anh khiến cho tiền vệ Irfran gặp chấn thương trong một buổi tập, qua đó không thể tham dự AFF Cup 2016.


Manahati Lestusen (áo đỏ) đã có một ngày "đóng thế" xuất sắc trên sân Pakansari.. Ảnh: Tú Phạm.

Tuy nhiên, mọi sự nghi ngờ và chỉ trích đã chuyển thành những lời tán dương sau khi bộ đôi này làm “tắt nắng” các tiền đạo mũi nhọn của ĐTVN trong trận bán kết trên sân Pakansari cách đây ít ngày. Ngay sau trận đấu, Lê Công Vinh từng chia sẻ:

“Bộ đôi trung vệ của Indonesia thi đấu rất tốt ngày hôm nay, đặc biệt là cầu thủ mang áo số 25 (Manahati Lestusen)”, tiền đạo xứ Nghệ cho biết. “Đó là một mẫu trung vệ có khả năng phán đoán và bọc lót cực tốt. Thậm chí, theo quan điểm của tôi, bộ đôi trung vệ này chơi hay không kém Basna và Aryanto, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn”.


Phong độ của Manahati và Hansamu tại AFF Cup 2016.

Hansamu đã xóa bỏ được định kiến của các CĐV Indonesia về mình với bàn thắng vào lưới Nguyên Mạnh, con Manahati cũng cho thấy sự ăn ý đến bất ngờ với người bạn đồng trang lứa nơi hàng phòng ngự. Theo thống kê của Opta, bộ đôi trung vệ của Indonesia đã thực hiện thành công tất cả các pha tắc bóng trong trận đấu với ĐTVN, tỷ lệ chính xác đạt 100%.

Không chỉ hiệu quả ở các pha phá bóng và tranh chấp, Manahati và Hansamu không mắc bất kỳ sai lầm nghiêm trọng nào trong trận đấu lượt đi. Bàn thua duy nhất của Indonesia đến từ hậu vệ phải Beny Wahyudi với hành động đẩy sau Lê Công Vinh trong vòng cấm.

Với việc Basna và Aryanto trở lại sau án treo giò vì nhận đủ 2 thẻ vàng ở vòng bảng, HLV Alfred Riedl có thêm một cơn đau đầu dễ chịu khi phải lựa chọn bộ đôi trung vệ sẽ thi đấu trong trận bán kết lượt về vào ngày mai (7/12).

Ở vòng bảng, Basna và Aryanto thi đấu trọn vẹn ở cả 3 trận đấu với Thái Lan, Philippines và Singapore. Tuy nhiên, với việc khung thành của thủ môn Kurnia Meiga bị rung lên tới 7 bàn, nhiều thứ hai tại vòng bảng, bộ đôi trung vệ này không khỏi bị “liên đới” vì trách nhiệm.

Hai bàn thua đầu tiên trong trận đấu với Thái Lan đến từ pha phá bóng không dứt khoát của Basna trong vòng cấm. Còn ở cuộc đối đầu với Philippines, nếu như Aryanto để lại dấu ấn với bàn mở tỷ số, thì Basna đã phá bóng vào đúng chấn của Phil Younghusband trước khi cầu thủ này bị phạm lỗi và thực hiện thành công pha đá phạt cố định, ấn định kết quả hòa 2-2 ở phút 82.


Phong độ của Rudolof Basna và Fachruddin Aryanto tại AFF Cup 2016.

Nếu xét về tổng thế, Basna đang có phong độ không hề tệ tại AFF Cup 2016. Trung vệ của Persib Bandung là cầu thủ có số lần phá bóng thành công cao nhất đội (19 lần), xếp sau là “cạ cứng” Aryanto với 16 lần. Bên cạnh đó, tỷ lệ chính xác trong các pha tranh chấp trên không của Basna là rất tốt (66,7%), tốt nhất trong số các cầu thủ Indonesia tham dự giải lần này.

Việc sử dụng cặp trung vệ nào trong trận đấu ngày mai sẽ còn tùy thuộc và mục tiêu mà ông Alfred Riedl hướng tới cho các học trò sau khi giành chiến thắng 2-1 ở lượt đi.

Video: Diễn biến trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016 giữa Indonesia và ĐTVN

>

Cả 4 cầu thủ phòng ngự của Indonesia đều có những điểm mạnh và yếu riêng. Nếu như Basna có thế mạnh ở những pha không chiến, Aryanto nhạy bén trong việc phán đoán ý đồ đối phương, thì Manahati và Hansamu lại chiếm ưu thế trong những tình huống tranh chấp mặt đất. Tuy nhiên, sự phối hợp ăn ý với các hậu vệ cánh lại là điểm yếu của cả 4 cầu thủ này.

Màn trình diễn ấn tượng của Manahati và Hansamu đã nâng cao tính cạnh tranh trong các buổi tập của Indonesia, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Bản thân ông Riedl cũng thừa nhận rằng, thật khó để lựa chọn cặp trung vệ trong trận đấu tới khi cả 4 người đều tạo được ấn tượng riêng, đó là còn chưa kể đến một cái tên tiềm năng khác dù chưa thi đấu phút nào tại AFF Cup 2016, Gunawan Dwi Cahyo, một trong những trung vệ tốt nhất tại giải VĐQG Indonesia.

Theo bạn cầu thủ nào ghi bàn ở trận bán kết lượt về

Biểu quyếtXem kết quả

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội