Bình Định và Hải Phòng cầm chân nhau, Hà Nội FC hưởng lợi

thứ tư 14-9-2022 19:57:55 +07:00 0 bình luận
Sau khi Hà Nội bị cầm chân, cả Bình Định và Hải Phòng đều không tận dụng cơ hội để rút ngắn điểm số với đội đầu bảng, vẫn kém đội bóng Thủ đô 4 điểm ở V.League 2022.

Trước khi trận đấu trên sân Quy Nhơn diễn ra, cả Bình Định và Hải Phòng đều đón nhận tin vui khi Hà Nội sẩy chân trước Sài Gòn. Nếu giành ba điểm, họ chỉ còn kém đội dẫn đầu đúng 2 điểm và có bước tiến lớn ở cuộc đua vô địch.

Bình Định và Hải Phòng không thể giành trọn ba điểm. Ảnh: BDFC

Bình Định có lợi thế sân nhà cùng những chiến thắng ấn tượng trước đó. Tuy vậy, HLV Đức Thắng không có sự phục vụ của Jermie Lynch vì bị treo giò. Ông bất ngờ cất Đình Trọng trên băng ghế dự bị. Điều này khiến lối chơi của đội chủ nhà khá chệch choạc.

Họ không có các pha bóng tấn công sắc nét, hiểu ý, mang tính đột biến. Những tình huống tấn công khá phụ thuộc vào cá nhân Rafaelson dễ dàng bị hóa giải. Trong khi đó, các vị khách lại thi đấu có đường nét.

Moses đóng vai “dọn dẹp” tuyến giữa. Cùng với đó, Rimario và Joseph Mpande có sự cơ động lớn khiến hàng thủ Bình Định bị rối. Các cơ hội đã đến với Hải Phòng song các pha dứt điểm của Rimario cùng đồng đội lại thiếu chuẩn xác.

Bị đánh mất thế trận, HLV Đức Thắng buộc phải tung Đình Trọng vào sân trong hiệp 1. Điều này giúp Bình Định không bị lép vế về mặt thế trận. Sau giờ nghỉ, Nghiêm Xuân Tú và Hà Đức Chinh lần lượt vào sân với hy vọng cải thiện khả năng tấn công. Tuy vậy, thế trận vẫn không thay đổi.

Hải Phòng vẫn chiếm lĩnh thế trận tốt hơn. Khung thành Đặng Văn Lâm luôn trong tình trạng chao đảo. Phút 61, từ pha đá phạt góc, Văn Lâm đấm bóng thiếu quyết đoán, các cầu thủ Hải Phòng liên tiếp tung ra hai pha dứt điểm. Thủ môn Việt kiều này có pha cứu thua xuất sắc và sau đó, hàng thủ Bình Định phá bóng ngay trên vạch vôi. 

Càng về cuối trận, Bình Định lấy lại thế trận khi tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Bên kia chiến tuyến, Hải Phòng cho thấy sự sắc bén trong các pha phối hợp. Tuy nhiên, sự kém duyên của các chân sút hai đội khiến bàn thắng không xảy đến. Thậm chí, khi thi đấu hơn người ở những phút cuối sau khi Adriano Schmidt nhận thể đỏ, Hải Phòng cũng không thể tạo nên khác biệt.

Hai đội cầm chân với tỷ số 0-0 và chỉ giành một điểm, kém đội đầu bảng Hà Nội 4 điểm.

Vân Vân
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội