Café 24h: Đỉnh và nền

thứ hai 8-6-2015 17:37:12 +07:00 0 bình luận
Chúng ta đang có những cái đỉnh của thể thao như Ánh Viên, như Công Phượng… với sự quan tâm lớn. Nhưng đừng thế mà quên đi cái nền.

Ánh Viên không có đối thủ ở khu vực ĐNÁ, đó là một sự thật và có cảm giác như việc tận dụng Ánh Viên ở SEA Games lần này chẳng khác nào “gom vàng”. Đăng ký 19, thi 11 nội dung trong đó có nhiều nội dung thi chung một ngày…

Nói không ngoa, với trường hợp của Viên, chúng ta đang dùng “dao mổ trâu giết gà”, đưa xuồng máy vào chạy ở… ao làng. Thử đánh giá về những thành công của kình ngư này nên như thế nào?

Kết quả của một quá trình đầu tư? Đúng, chưa bao giờ một VĐV ngoài bóng đá lại được đầu tư bài bản kỹ lưỡng như Ánh Viên. Khoản tiền 6-7 tỷ đồng không quá nhiều nhưng là mơ ước với tất cả các VĐV. Ít nhất, ta thấy đó là tiền đầu tư đúng.

Một dị nhân? Không sai. Sải tay dài bất thường so với tỷ lệ thân người, những nhóm cơ, diện tích bàn tay rộng, tỷ lệ mỡ trong cơ thể quá hoàn hảo để trở thành một kình ngư. Ngay cả việc cô phải tiếp nhận khoảng 6.000-7.000 ca-lo mỗi ngày cũng cho thấy mức khủng.

Nhưng Ánh Viên vẫn là một kết quả của quá trình đào tạo gà nòi không phải từ một nền tảng ổn định. Được phát hiện ra từ Hội khỏe Phù Đổng và được tuyển chọn tập huấn ngay, không phải là nhân tố từ một phong trào mạnh hay từ phong trào bơi lội học đường.

Có lần, tôi nói với quan chức ngành thể thao rằng: “Nếu được thì ngành nên tạo một phong trào rộng khắp kiểu “bơi như Ánh Viên” ở khắp nơi, ở khắp trường. Xây dựng hình ảnh Ánh Viên như một ngôi sao, như một thần tượng của giới trẻ…”

Nói thì dễ nhưng làm thì không dễ. Phát hiện và nuôi dưỡng một tài năng như  Ánh Viên là điều không dễ nhưng không phải là quá khó. Nhưng để có một phong trào bơi lội thì cần những nguồn đầu tư lên tới ngàn tỷ, của nhiều bộ ngành, đặc biệt là ngành giáo dục và thể thao.

Để làm gì? Để có thêm 5 hay 10 Ánh Viên chăng? Thêm những Ánh Viên là quá tốt nhưng quan trọng phong trào ấy sẽ làm tăng tỷ lệ trẻ em biết bơi và qua đó giảm tỷ lệ trẻ em đuối nước. Mỗi năm ở Việt Nam vẫn có khoảng 3.000 trẻ em chết vì đuối nước.

Những tấm huy chương của Ánh Viên sẽ lấp lánh hơn, giá trị hơn nếu có thức tỉnh được những nỗ lực thúc đẩy thể thao, bơi lội học đường.

Chúng ta đang có những cái đỉnh của thể thao như Ánh Viên, như Công Phượng… với sự quan tâm lớn. Nhưng đừng thế mà quên đi cái nền.

Giống như hôm qua, khi chứng kiến cả ngàn phụ huynh tới sân cổ vũ cho những cầu thủ của Festival bóng đá học đường thì nhiều người mới nhận ra rằng: Thể thao không chỉ có đỉnh cao mà cái gốc, nền móng của nó cũng không kém phần quan trọng.

Đó mới là cái đích cuối cùng của thể thao chứ không phải màu vàng lấp lánh của những tấm huy chương.

SONG AN

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội