Cầu thủ nữ Iran được di dời khẩn cấp tại Úc sau sự cố lộ nơi ẩn náu
Bộ trưởng Nội vụ Úc Tony Burke xác nhận trước quốc hội rằng một nhóm cầu thủ nữ Iran xin tị nạn đã được chuyển đến địa điểm mới vì lý do an ninh. Quyết định này được đưa ra sau khi một thành viên trong đoàn thay đổi ý định ở lại Úc và liên hệ với đại sứ quán Iran để được đón về nước, vô tình tiết lộ nơi trú ẩn của các cầu thủ khác.
Sự việc diễn ra trong bối cảnh đội tuyển nữ Iran gây chú ý tại Asian Cup khi từ chối hát quốc ca trong trận đấu trên Gold Coast đầu tháng này. Hành động được xem là biểu tượng phản đối đã khiến truyền thông nhà nước Iran chỉ trích các cầu thủ là “kẻ phản bội thời chiến”, làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của họ nếu trở về quê nhà.
Trước tình hình đó, chính phủ Úc đề nghị cấp quy chế tị nạn cho các thành viên đội bóng. Ban đầu có năm cầu thủ đồng ý ở lại thay vì trở về Iran cùng đội. Một ngày sau, tiền đạo 21 tuổi Mohaddeseh Zolfi và nhân viên hỗ trợ Zahra Soltan Moshkehkar cũng được cho là chấp nhận lời đề nghị. Tuy nhiên, một trong hai người sau đó đổi ý và gọi điện cho đại sứ quán Iran để được đưa về.
Theo ông Burke, cuộc gọi này khiến giới chức Iran nắm được vị trí nơi các cầu thủ xin tị nạn đang ở, buộc chính phủ Úc phải nhanh chóng tổ chức di dời. “Tôi lập tức ra lệnh chuyển họ đến nơi khác, và việc này đã được thực hiện ngay,” ông nói.
Năm cầu thủ hiện được Úc bảo vệ gồm Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh và Mona Hamoudi. Theo Bộ trưởng Nội vụ, họ không muốn bị xem là nhà hoạt động chính trị mà chỉ mong được thi đấu và sống trong môi trường an toàn.
Thủ tướng Úc Anthony Albanese cũng lên tiếng ủng hộ, gọi họ là “những người phụ nữ dũng cảm” và khẳng định họ sẽ được bảo vệ tại Úc.
