Cầu thủ Việt cần cải thiện điều gì để thực hiện hóa giấc mơ xuất ngoại?

thứ năm 31-1-2019 10:23:13 +07:00 0 bình luận
Sau khi cùng ĐT Việt Nam gặt hái những chiến tích trong thời gian qua, nhiều cầu thủ đang đứng trước cơ hội được ra nước ngoài thi đấu. Song, để tồn tại ở môi trường mới, các cầu thủ Việt vẫn còn rất nhiều điều phải cải thiện.

Sau những chiến tích vừa qua, lứa cầu thủ hiện tại của bóng đá Việt Nam cũng dần nhận được nhiều hơn sự quan tâm của truyền thông châu lục. Thậm chí, sau thành công mới nhất tại Asian Cup 2019, nhiều tuyển thủ Việt Nam như Công Phượng, Quang Hải, Văn Hậu,… được một số tờ báo lớn của châu Á nhận định đủ khả năng chơi bóng tại những giải đấu hàng đầu châu lục.

Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam từng chứng kiến không ít những ca xuất ngoại của một số cầu thủ. Song phần lớn trong số đó đều không thực sự thành công bởi nhiều lý do. Chính bản thân những cầu thủ có cơ hội tập luyện và thi đấu ở nước ngoài cũng từng thừa nhận có rất nhiều  hạn chế khiến cho họ không thể hiện được mình ở môi trường mới.

Công Phượng và Xuân Trường trong quá khứ từng có cơ hội thi đấu ở nước ngoài nhưng đều không thực sự thành công.

Thể lực là một trong những yếu tố khiến các cầu thủ khó thích nghi nhất tại những giải đấu hàng đầu châu lục. Khối lượng những bài tập của những đội bóng tại những nền bóng đá lớn khá nặng, khắc nghiệt hơn rất nhiều so với ở nhiều đội bóng tại V.League. Thua thiệt về thể chất so với những đồng nghiệp, lại chưa quen với giáo án tập luyện khắc nghiệt, các cầu thủ Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong việc hòa nhập ở môi trường mới.

Trong thời gian tập luyện và thi đấu cho Mito Hollyhock vào năm 2015, Công Phượng từng thừa nhận có những thời điểm thậm chí không leo nổi cầu thang sau những buổi tập. Trong khi đó, Xuân Trường cũng đã gặp phải những chấn thương khác nhau khi phải trải qua những giáo án luyện tập đầy khắc nghiệt.

Bên cạnh yếu tố thể lực, cầu thủ Việt cần nâng cao thêm về những kĩ năng chơi bóng và nhãn quan chiến thuật để có cơ hội tồn tại môi trường mới. Trong quá khứ, những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh từng là những nhân tố xuất sắc ở V.League nhưng vẫn lép vế khá nhiều so với những đồng nghiệp nước ngoài khác. Khi không thể đảm bảo vấn đề chuyên môn, cơ hội để có thể tìm được chỗ đứng trong đội bóng sẽ trở nên rất khó khăn.

Không chỉ có vậy, khác biệt về văn hóa cũng trở thành rào cản cho các cầu thủ Việt khi thi đấu xa nhà. Không nhiều cầu thủ nội hiện nay có thể nói thành thạo tiếng Anh. Đây là điểm trừ khá lớn với nhiều cầu thủ nếu muốn được thi đấu ở nước ngoài.

Khả năng nói tiếng Anh của các cầu thủ Việt Nam tiến bộ rõ rệt trong thời gian qua.

Vấn đề này đã được khắc phục phần nào trong thời gian qua. Tại những giải đấu quốc tế vừa qua như AFF Cup 2018 hay Asian Cup 2019, không ít lần các CĐV chứng kiến cảnh các chàng trai áo đỏ “bắn” tiếng Anh để khiếu nại với trọng tài chính. Song các cầu thủ vẫn cần trau dồi hơn nữa vốn ngoại ngữ để có thể thực hiện hóa giấc mơ xuất ngoại.

Sau những thành công liên tiếp của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua, nhiều tuyển thủ đứng trước cơ hội được xuất ngoại. Song, họ vẫn còn rất nhiều điều cần cải thiện nếu không muốn ra nước ngoài chỉ để làm quân xanh cho các đồng đội tập luyện.

Trần Vũ Minh Khôi
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội