CĐV kêu gọi tuyển nữ Việt Nam trẻ hóa và tận dụng nguồn cầu thủ Việt kiều
Thất bại 0-4 trước Nhật Bản ở lượt trận cuối vòng bảng Asian Cup nữ 2026 khiến tuyển nữ Việt Nam chính thức bị loại. Kết quả này cũng chấm dứt hy vọng của thầy trò HLV Mai Đức Chung trong cuộc đua giành vé dự World Cup 2027.
Sau trận đấu, trên trang fanpage của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, nhiều cổ động viên đã để lại bình luận kêu gọi đội tuyển cần có sự thay đổi trong chiến lược phát triển lực lượng. Không ít ý kiến cho rằng việc trẻ hóa đội hình là điều cần thiết để chuẩn bị cho các giải đấu trong tương lai.
Bạn đọc Duy Lê bình luận: “Nên trẻ hóa đội hình và kết hợp thêm nguồn lực cầu thủ Việt kiều”. Trong khi đó, tài khoản Nguyễn Hiệp cho rằng đội tuyển cần sớm tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ nhằm hướng tới những mục tiêu dài hạn.
Một cổ động viên khác, Ngọc Sơn, nhận định độ tuổi trung bình của đội tuyển hiện nay khá cao nên việc dừng bước sớm cũng không quá bất ngờ.
Thực tế, tại Asian Cup nữ 2026, tuyển nữ Việt Nam là đội có độ tuổi trung bình cao nhất giải với khoảng 28,6 tuổi. Trong hai trận đầu gặp Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa, HLV Mai Đức Chung đã sử dụng tới bảy cầu thủ trên 30 tuổi trong đội hình xuất phát. Điều này khiến đội bóng gặp khó ở các thời điểm cuối trận cần nền tảng thể lực dồi dào.
Về vấn đề cầu thủ nhập tịch, ở khu vực Đông Nam Á, tuyển nữ Philippines đang gặt hái những kết quả tích cực nhờ chính sách tận dụng nguồn lực này.
Hiện bóng đá nữ Việt Nam cũng có một số cầu thủ Việt kiều đang thi đấu ở nước ngoài, tuy nhiên nhiều trường hợp vẫn chưa hoàn tất thủ tục hoặc chưa đủ điều kiện để khoác áo đội tuyển quốc gia. Việc mở rộng nguồn lực này được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam tăng thêm sức cạnh tranh trong tương lai.
