Chanathip hết cửa dự VL World Cup 2022, HLV Nishino tuyên bố soán ngôi ĐT Việt Nam

thứ tư 2-6-2021 8:59:36 +07:00 0 bình luận
HLV Akira Nishino thừa nhận, Chanathip Songkrasin sẽ không cùng ĐT Thái Lan tham dự vòng loại World Cup 2022. Tuy vậy, nhà cầm quân người Nhật tuyên bố, ông sẽ giúp Voi chiến soán ngôi tuyển Việt Nam.

“Cách biệt giữa bốn đội đầu bảng chỉ vài điểm. Tôi quan tâm đến vấn đề này mà chỉ tập trung làm sao để giành chiến thắng ở cả ba trận đấu tới. Nếu đạt 9 điểm tối đa, tôi tin đội có thể vượt qua vòng loại thứ 2”, HLV Akira Nishino chia sẻ trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á.

Nhà cầm quân người Nhật Bản thừa nhận, Thái Lan sẽ không có sự phục vụ của hai ngôi sao đang chơi ở Nhật Bản là Theerathon Bunmathan và Chanathip Songkrasin. 

Chanathip không thể góp mặt ở VL World Cup 2022 vì chấn thương.

“Điều quan trọng là chúng tôi cần có được chiến thắng trước Indonesia vì điều này sẽ tạo động lực tích cực cho hai trận đấu còn lại dù sẽ rất khó khăn. Bởi vì, các cầu thủ không có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau và đội cũng vắng hai trụ cột đang thi đấu ở J.League”, HLV Nishino nói thêm.

Theo đó, tiền vệ Chanathip Songkrasin bị chấn thương trong quá trình tập luyện và thi đấu cùng CLB Consadole Sapporo. Anh liên tục gặp vấn đề về đầu gối. Theo kết quả chụp chiếu ngày 27/5, Chanathip có dấu hiện bị tái phát chấn thương cũ và phải mất khoảng 2-3 tuần để hồi phục trước khi trở lại sân.

Để chuẩn bị cho các trận đấu của bảng G vòng loại World Cup 2022, Thái Lan có ba trận giao hữu. Họ nhận những kết quả thiếu tích cực khi thua Oman 0-1, thua Uzbekistan 1-4 và bị Tajikistan cầm hòa 2-2.

Nhà cầm quân người Nhật Bản xem các trận giao hữu này là bài học bổ ích sau hơn 18 tháng đội không có trận đấu quốc tế nào. “Các trận đấu này giúp chúng tôi xác định đội hình tiềm năng cũng như các cầu thủ lấy lại thể lực để bước vào giải đấu chính thức. Chúng tôi đang làm tất cả để vượt qua vòng loại này”, HLV Nishino cho biết.

Hiện tại, Thái Lan đang đứng thứ 3 với 8 điểm, kém đội đầu bảng Việt Nam 3 điểm, kém Malaysia 2 điểm, hơn UAE 2 điểm (đá ít hơn 1 trận). Ở ba trận còn lại, Thái Lan lần lượt chạm trán Indonesia (3/6), UAE (7/6) và Malaysia (15/6).

Vân Vân
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội