Châu Á trở thành mảnh đất lành cho duyên săn bàn của Đình Bắc
Trở về từ VCK U23 châu Á 2026 trong màu áo U23 Việt Nam với danh hiệu Vua phá lưới (4 bàn), Nguyễn Đình Bắc tiếp tục chứng minh giá trị ở sân chơi châu lục.
Tiền đạo sinh năm 2004 vừa ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 trước Tampines (Singapore) tại Cúp C2 châu Á, khép lại một trận đấu thuyết phục của đại diện Việt Nam.
Điều đáng chú ý là ở mùa giải năm nay, Đình Bắc đã có 6 pha lập công và tất cả đều đến từ các đấu trường châu lục. Ngoài bàn thắng vào lưới Tampines, anh từng xé lưới Bắc Kinh Quốc An cũng tại Cúp C2 châu Á. Sự tự tin, khả năng chọn vị trí và dứt điểm lạnh lùng giúp chân sút trẻ trở thành “vũ khí” đáng gờm mỗi khi bước ra sân chơi quốc tế.
Tuy nhiên, nghịch lý lại xuất hiện ở mặt trận quốc nội. Trong màu áo Công an Hà Nội tại V.League, Đình Bắc đã ra sân 11 trận nhưng vẫn chưa có bàn thắng nào. Dù được trao cơ hội và thi đấu năng nổ, anh vẫn thiếu một chút sắc bén ở những khoảnh khắc quyết định.
Áp lực kỳ vọng, sự khác biệt về không gian và cách chơi giữa V.League và đấu trường châu lục có thể là những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của tiền đạo 21 tuổi.
Không chỉ tại V.League, Đình Bắc cũng chưa thể ghi dấu ấn ở Cúp Các CLB Đông Nam Á khi Công an Hà Nội sớm dừng bước từ vòng bảng. Điều này càng khiến sự đối lập giữa phong độ quốc tế và trong nước của anh trở nên rõ ràng.
Dẫu vậy, ở tuổi 21, Đình Bắc vẫn còn rất nhiều thời gian để hoàn thiện. Cái duyên ghi bàn tại sân chơi châu Á cho thấy anh có bản lĩnh và tố chất lớn ở những trận cầu áp lực cao. Vấn đề còn lại là tìm được sự ổn định tại V.League – nơi đòi hỏi sự bền bỉ và thích nghi qua từng vòng đấu.
Nếu duy trì được sự tự tin như khi khoác áo U23 Việt Nam hay thi đấu ở Cúp C2 châu Á, ngày Đình Bắc “nổ súng” tại V.League có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Và khi đó, anh không chỉ là hiện tượng ở đấu trường châu lục, mà còn có thể trở thành trụ cột thực sự ở sân chơi quốc nội.
