Chủ nhà Đại học Bách khoa Hà Nội dừng bước đáng tiếc ở tứ kết NUC bóng đá 2025
Bước vào vòng knock-out với vị trí nhì bảng A, Bách khoa Hà Nội được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng đồng đều, lối chơi gắn kết và đặc biệt là sự góp mặt của tiền vệ Đình Thiệu, người vừa đăng quang VSC-S3 khu vực miền Bắc cùng Thiên Khôi. Lợi thế sân nhà và bề dày truyền thống càng khiến nhiều người tin tưởng đội bóng Thủ đô sẽ tiến xa.
Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân lại không theo kịch bản khán giả mong đợi. ĐH Bách khoa Hà Nội nhập cuộc khá lúng túng, thiếu sự mạch lạc trong triển khai bóng. Trước đối thủ đến từ TP.HCM thi đấu quyết tâm và kỷ luật, đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát thế trận.
Phút 11, bước ngoặt xuất hiện. Từ quả đá phạt ở cự ly khoảng 30m, Dương Ngọc Hòa tung cú sút chân trái đầy bất ngờ. Bóng đi xoáy khiến thủ môn Lý Thái Tuấn bị bất ngờ và không kịp phản xạ, mang về bàn mở tỷ số cho ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Bàn thắng có phần may mắn nhưng phản ánh đúng sự chủ động của đại diện đến từ miền Nam trong thời điểm đầu trận.
Bị dẫn trước, Bách khoa Hà Nội vẫn không thể cải thiện lối chơi trong hiệp 1. Hàng công thiếu sắc bén, còn tuyến giữa liên tục để mất bóng trước lối áp sát khó chịu của đối thủ.
Phải đến hiệp 2, đội chủ nhà mới thực sự “tỉnh giấc”. Họ đẩy cao tốc độ, tạo ra một loạt cơ hội rõ rệt. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm cùng cột dọc từ chối bàn thắng khiến những nỗ lực của các học trò HLV trưởng bị bỏ lại trong tiếc nuối.
Trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Trong khi đó, ĐH Bách khoa Hà Nội phải chấp nhận dừng bước ở tứ kết. Một kết quả đáng tiếc cho đội chủ nhà, nhưng cũng là lời nhắc nhở về sự khắc nghiệt của bóng đá knock-out, nơi chỉ một khoảnh khắc có thể thay đổi hoàn toàn cục diện.
