Lãnh đạo CLB Bình Dương: Không nên hủy V.League, khó quá chia 3 bảng Bắc – Trung – Nam chơi

thứ tư 25-3-2020 14:07:00 +07:00 0 bình luận
Theo Tổng giám đốc CTCP bóng đá Becamex Bình Dương, Lê Hồng Cường, không nên hủy V.League 2020. Nếu khó quá 14 đội chia làm 3 bảng 5 đội miền Bắc, 5 đội miền Trung và 4 đội miền Nam mà đá.

Theo đó, V.League 2020 sẽ hoãn đến hết ngày 15/4. Đây là lần hoãn thứ ba của V.League 2020 kể từ khi xuất hiện dịch COVID-19 và đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Thực tế ban tổ chức V.League 2020 đã rất linh động trong nhiều trường hợp, lùi ngày khai mạc giải, thi đấu trên sân không có khán giả. Và, sau hai vòng đấu ban tổ chức cho hoãn hết tháng 3/2020.

Khi biết hoãn giải đến hết ngày 15/04, rất nhiều đội bóng V.League 2020 đã có ý kiến trái chiều, thậm chủ tịch CLB Quảng Nam, Nguyễn Húp đòi hủy giải vì khó khăn về kinh phí.

Trao đổi với Webthethao, Tổng giám đốc CTCP bóng đá Becamex Bình Dương Lê Hồng Cương cho hay: “Theo tôi không nên hủy giải, điều này ảnh hưởng đến phong độ của ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta nên tính toán nhiều phương án. Tại sao VFF không liên hệ với Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á có thể lùi giải AFF Suzuki Cup sang năm 2021, đến cả giải như Olympic họ còn có thể dời thì VFF và AFF nên toan tính chuyện đó”.

Lãnh đạo CLB B.Bình Dương hiến kế cho VPF chia 3 bảng theo vùng để thi đấu nếu dịch vẫn diễn biến phức tạp. Ảnh: Phương Nam.

Về việc một số ý kiến cho rằng nếu dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, các đội sẽ tập trung khu vực phía Bắc để thi đấu 3-4 ngày/ trận, ông Cường có ý kiến: “Không được, như vậy rất bất lợi cho các đội bóng phía Nam. Bất lợi về sân bãi, bất lợi về di chuyển. Ở địa phương khi được thi đấu sân nhà chúng tôi chi phí cho cầu thủ chủ động. Tuy nhiên di chuyển ra Bắc, tiền ăn ở khách sạn ai lo, tất cả chúng tôi đều bị động.

Nếu ban tổ chức muốn công bằng, hãy chia 14 đội bóng ra thành 3 bảng. Bắc có 5 đội sẽ là bảng A, (Hà Nội, Viettel, Hải Phòng, Nam Đinh và Quảng Ninh). Miền Trung có 5 đội sẽ là bảng B (Thanh Hóa, SLNA, Hà Tĩnh, Quảng Nam và Đà Nẵng). Miền Nam sẽ có 4 đội và là bảng C (TP. HCM, Sài Gòn, B.Bình Dương và HAGL). Làm như thế tính công bằng sẽ thiết thực hơn, đội nào cũng có sân nhà, đội nào cũng có lợi thế sân khách”, ông Cường cho biết.

Sau hai vòng đấu ở V.Leageague 2020, Becamx Bình Dương đang có được 3 điểm, 1 trận thắng SHB Đà Nẵng (1-0) và trận thua SLNA (0-1). Hiện tại đội chủ sân Gò Đậu đang xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng. Theo lịch thi đấu dự kiến vòng 3 V.League 2020, B.Bình Dương sẽ làm khách trên sân Thống Nhất của Sài Gòn FC.

Phương Nam
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội