Chưa đá, U23 Thái Lan đã bị "coi thường" ở VCK U23 châu Á 2026
Trước thềm VCK U23 châu Á 2026 tổ chức tại Ả Rập Xê Út, cục diện bảng D đang thu hút nhiều sự chú ý khi quy tụ bốn đội: Trung Quốc, Iraq, Australia và Thái Lan. Trong một bài phân tích mới đây, tờ Sina Sports (Trung Quốc) đã đưa ra nhận định khá gay gắt, cho rằng U23 Thái Lan là đội có tiềm năng yếu nhất bảng đấu này.
Theo truyền thông Trung Quốc, nguyên nhân lớn nhất khiến U23 Thái Lan bị đánh giá thấp nằm ở vấn đề lực lượng. Dù vừa giành ngôi á quân tại SEA Games gần nhất, đội bóng xứ Chùa vàng lại không thể mang sang giải đấu châu lục đội hình mạnh nhất. Danh sách sơ bộ của U23 Thái Lan có tới 10 cầu thủ không được các CLB chủ quản “nhả người”, dẫn tới việc họ không đủ điều kiện tham dự VCK U23 châu Á 2026.
Trong khi đó, U23 Iraq – đối thủ đầu tiên của Trung Quốc tại bảng D – được Sina Sports đánh giá là không thể xem thường. Đội bóng Tây Á vừa vô địch Cúp vùng Vịnh và từng lọt vào bán kết một giải đấu quốc tế trước đó. Tuy nhiên, việc giải U23 châu Á không diễn ra trong khuôn khổ Ngày thi đấu quốc tế của FIFA khiến Iraq cũng chịu ảnh hưởng, khi một số cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài không được CLB cho phép hội quân, làm suy giảm phần nào sức mạnh tổng thể.
U23 Australia rơi vào hoàn cảnh tương tự. Dù sở hữu tới 8 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài, nhưng việc thiếu vắng nhiều trụ cột buộc HLV đội bóng xứ Chuột túi phải triệu tập lực lượng trẻ hơn. Đáng chú ý, có tới 11 cầu thủ U21 chưa từng khoác áo U23 Australia trước đây được gọi lên, khiến tính ổn định và kinh nghiệm của đội bóng này bị đặt dấu hỏi.
Trong bối cảnh các đối thủ đều không có lực lượng tối ưu, truyền thông Trung Quốc cho rằng đây là cơ hội thuận lợi cho U23 Trung Quốc. Việc phải đối đầu với những đội bóng chưa đạt trạng thái sung sức nhất được xem là thời cơ quan trọng để đội chủ nhà châu Á này chứng minh năng lực, nuôi hy vọng tiến sâu và tạo dấu ấn tại đấu trường U23 châu lục.
U23 Thái Lan có trận ra quân gặp U23 Australia lúc 18h30 ngày 8/1.
