Chuyên gia khuyên Malaysia nên nhập tịch nhiều hơn nếu muốn đánh bại Việt Nam
Trận thua 1-3 trước đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 đã kéo Malaysia trở lại mặt đất sau những kỳ vọng được thổi phồng. Không chỉ dừng lại ở một thất bại đơn thuần, kết quả này còn làm lộ rõ khoảng cách về trình độ cũng như những hệ lụy từ bê bối giấy tờ gây chấn động trước đó.
Trước đó, chiến thắng 4-0 của Malaysia từng khiến người hâm mộ tin vào một cuộc lột xác mạnh mẽ. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng sụp đổ khi bảy cầu thủ nhập tịch bị phát hiện sử dụng hồ sơ không hợp lệ. Sự vắng mặt của nhóm cầu thủ này trong trận tái đấu đã phơi bày rõ sự mong manh trong sức mạnh của ĐTQG Malaysia.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Zulakbal Abd Karim, màn trình diễn tại Ninh Bình phản ánh đúng thực lực của Malaysia khi không còn những nhân tố gây tranh cãi. Ông thẳng thắn thừa nhận đội bóng áo vàng lép vế toàn diện trước Việt Nam, từ kỹ thuật đến chiến thuật.
“Chúng ta đã sử dụng đủ các nhóm cầu thủ – nội địa, gốc gác và nhập tịch – nhưng vẫn không thể thắng. Điều đó cho thấy chúng ta kém hơn họ ở nhiều khía cạnh,” ông nói.
Vị chuyên gia này cũng nhấn mạnh rằng chiến thắng 4-0 trước đây cần được nhìn nhận lại một cách khách quan, khi nó gắn liền với những cầu thủ nằm trong bê bối giấy tờ. Từ thực tế đó, ông cho rằng Malaysia vẫn cần tiếp tục tìm kiếm các cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Malaysia nếu muốn cạnh tranh sòng phẳng với Việt Nam trong tương lai.
Hiện tại, một số cái tên như Bergson Da Silva, Manuel Hidalgo hay Giancarlo Gallifuoco được đồn đoán có thể trở thành những sự bổ sung mới. Dù vậy, chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào.
Zulakbal khẳng định việc nhập tịch không nên bị xem là giải pháp tuyệt vọng, mà là bước đi cần thiết trong giai đoạn chuyển tiếp. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng bóng đá Malaysia không thể phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn lực bên ngoài.
“Phát triển cầu thủ nội địa là điều bắt buộc, nhưng cần rất nhiều thời gian. Vì vậy, chúng ta phải kết hợp cả hai hướng đi – vừa đào tạo trong nước, vừa tìm kiếm cầu thủ nhập tịch – để có hiệu quả trước mắt lẫn lâu dài,” ông nhấn mạnh.
Sau cú sốc lớn, Malaysia buộc phải thay đổi nếu không muốn tiếp tục bị bỏ lại phía sau trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt ở khu vực.
