Chờ đón “màn chào sân” của Công Phượng tại Bỉ

thứ sáu 26-7-2019 22:35:00 +07:00 0 bình luận
Sau hai tuần tập luyện cùng các đồng đội tại Sint-Truiden, Công Phượng nhiều khả năng sẽ có “màn chào sân” tại giải VĐQG Bỉ trong cuộc đối đầu với Mouscron.

Gạt đi nỗi thất vọng sau những tháng ngày thi đấu không tốt theo diện cho mượn tại Incheon United (Hàn Quốc), Công Phượng đang hòa nhập khá tốt với đồng đội mới trong màu áo Sint-Truiden.

Nhìn cách mà Công Phượng tập luyện trên sân và “hẹn hò” với những người đồng đội mới bên ngoài sân cỏ, người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn có thể tin tưởng vào một sự khởi đầu tốt cho cầu thủ gốc Nghệ An.

Sint-Truiden từng nhiều lần gọi Công Phượng là “ngôi sao của Việt Nam”. Thế nhưng, tại Sint-Truiden, Công Phượng không phải là ngôi sao của đội bóng này. Vì thế, anh càng phải thể hiện hết khả năng của mình thì mới hy vọng được HLV Mars Brys trao cơ hội nhiều hơn.

Trong trận đấu giao hữu với Lommel, Công Phượng đã được HLV Mars Brys tung ra sân ngay từ đầu. Trước một đội bóng yếu như Lommel, tiền đạo xứ Nghệ rất tự tin trong các pha đi bóng và phối hợp cùng các đồng đội mới cho dù đội nhà thất bại 1-2. 60 phút có mặt trên sân giúp anh học hỏi được kinh nghiệm và có được sự tự tin hơn trên chặng đường đầy khó khăn sắp tới.

Công Phượng đang rất khát khao trong chuyến đi châu Âu lần này.

Ngoài ra, việc ngồi ngoài xem các đồng đội thi đấu trong trận giao hữu với đối thủ mạnh PAOK của Hi Lạp cũng là điều rất đáng chú ý. Công Phượng vẫn đang trong quá trình hòa nhập. Anh cần hiểu hơn về lối chơi của toàn đội. Vì thế, việc quan sát các đồng đội thi đấu cũng giúp cho Công Phượng có cái nhìn tốt hơn về sơ đồ chiến thuật của Sint-Truiden ở mùa giải này.

HLV Mars Brys là người ưa thích sử dụng sơ đồ 3-4-1-2. Cơ hội để Công Phượng cạnh tranh với các tiền đạo khác là rất khó. Tuy nhiên, điểm mạnh của anh là có thể thi đấu mọi vị trí trên hàng công. Sở trường của cầu thủ gốc Nghệ An này là vị trí số 10 ở trên sân. Tuy nhiên, với sơ đồ hiện tại Công Phượng hoàn toàn có thể gánh vác một trong hai vị trí cao nhất trên hàng công của Sint-Truiden.

Hai năm trở lại đây, lối chơi của Công Phượng có nhiều nét thay đổi. Anh hạn chế có những pha rê dắt “màu mè” không cần thiết. Thay vào đó, Phượng đã thi đấu đơn giản hơn nhằm giúp cho những pha phản công diễn ra ở tốc độ cao hơn, nhất là khi những đối thủ của Công Phượng sắp tới là những cầu thủ cao lớn, có kỹ thuật tốt.

“Tôi rất vinh dự, tự hào khi là cầu thủ Việt Nam đầu tiên được ký hợp đồng và chơi bóng ở châu Âu. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm vì điều này. Tôi muốn là hình mẫu cho cầu thủ Việt Nam - những người có ước mơ sang châu Âu chơi bóng thay vì học hỏi", Công Phượng tự tin chia sẻ trong ngày ra mắt đội bóng.

Mùa trước, Sint-Truiden vẫn toàn thắng khi đối đầu Mouscron-Péruwelz. Vì thế, khả năng cao là HLV Marc Brys sẽ tạo điều kiện để Công Phượng sớm thử sức tại giải đấu cao nhất của Bỉ. Và liệu rằng với sự tự tin đang có, Công Phượng sẽ sớm có “màn chào sân” tại giải VĐQG Bỉ?

Phú Yên
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội