Đi tìm đội hình mạnh nhất của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022?

thứ năm 18-7-2019 14:54:00 +07:00 0 bình luận
Chinh chiến ở vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ có những xáo trộn về mặt lực lượng so với những giải đấu trước đây.

Những xáo trộn đầu tiên chính là chấn thương dài hạn của các cầu thủ như Văn Đức, Đình Trọng, Huy Hùng,…Đây đều là những cái tên từng đóng vai trò trụ cột ở các giải đấu trước, nhưng sẽ khó tham dự các lượt trận đầu tiên ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 này. Bên cạnh đó, một vài vị trí không đảm bảo được phong độ cao như Văn Thanh, Tuấn Anh, Duy Mạnh, Tiến Dũng…cũng có thể là những điểm nóng cần có sự thay đổi.

Trong khung gỗ, người được tin tưởng gần như chắc chắn vẫn là Đặng Văn Lâm. Bất kể việc Muang Thong United có thi đấu bết bát, thủ thành Việt kiều này vẫn nằm trong nhóm cầu thủ ổn định của đội bóng. Gần đây, với sự dẫn dắt của HLV Alexandre Gama, Muang Thong đang hồi sinh và nhờ đó thành tích cá nhân của Văn Lâm đang được cải thiện.

Văn Lâm vẫn là sự lựa chọn số 1 của HLV Park Hang-seo

Hàng phòng ngự chính là khu vực khiến thầy Park đau đầu nhất bởi chấn thương của Đình Trọng. Trong khi đó, Duy Mạnh và Tiến Dũng cũng chỉ chơi ở mức khá hay tròn vai chứ không còn thể hiện được phong độ cao ở cấp độ CLB. Thành Chung dù hay được triệu tập nhưng anh vẫn còn “non” ở cấp độ ĐTQG và khó đáp ứng được yêu cầu ở những trận đấu căng thẳng.

Thủ lĩnh hàng phòng ngự vẫn sẽ là đội trưởng Quế Ngọc Hải với vai trò không thể thay thế. Hai đàn em Tiến Dũng và Duy Mạnh có thể vẫn được tin tưởng bởi ít nhất đây vẫn là bộ 3 có thời gian thi đấu cùng nhau và hiểu nhau hơn. ĐT Việt Nam cũng không có nhiều thời gian để lắp ráp, thử nghiệm và phương án an toàn ít nhất sẽ được dùng ở trận đấu đầu tiên gặp Thái Lan vào ngày 5/9.

Rất có thể Quế Ngọc Hải sẽ tiếp tục được trao chiếc băng đội trưởng

Ở hai cánh, Trọng Hoàng và Văn Hậu sẽ là hai lựa chọn hàng đầu bởi phong độ ổn định ở cấp CLB, phần nào đó cả hai cũng không có sự cạnh tranh nào thực sự lớn bởi những Văn Thanh, Xuân Mạnh chưa thể là chính mình sau chấn thương.

Vai trò vị trí tiền vệ trung tâm nhiều khả năng sẽ là nơi có nhiều sự thay đổi. Tuy vậy, Hùng Dũng với nguồn thể lực vô tận sẽ là người được ưu tiên chơi bên cạnh một trong những cầu thủ có khả năng kiến tạo, kỹ thuật như Quang Hải, Tuấn Anh hoặc có thể là Đức Huy nếu có một màn tra tấn thể lực nào đó.

Trên hàng công, Công Phượng, Anh Đức, Quang Hải và Văn Toàn sẽ cạnh tranh cho ba suất ở tuyến trên. Khi Anh Đức ngồi ngoài, Công Phượng chắc chắn sẽ đá cắm cũng như khi Quang Hải chơi tiền vệ trung tâm, Văn Toàn sẽ được xướng tên.

Cũng không loại trừ việc thầy Park sẽ chính thức mở cửa với những cầu thủ Việt kiều như Alexander Dang hay Filip Nguyen, Jason Pendant Quang Vinh. Khi đó, sẽ còn nhiều xáo trộn hơn nữa trong đội hình 11 người tối ưu của ĐT Việt Nam.

ĐỘI HÌNH TỐI ƯU CỦA ĐT VIỆT NAM:

Văn Lâm - Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng - Văn Hậu, Hùng Dũng, Quang Hải, Trọng Hoàng, Văn Toàn, Anh Đức, Công Phượng.

Yên Lãng
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội