Được đề cử làm Chủ tịch VFF, bầu Đức vẫn nói không

chủ nhật 1-4-2018 11:37:29 +07:00 0 bình luận
Bầu Đức có tên trong danh sách đề cử nhân sự BCH VFF khóa VIII (lần 2) cho vị trí Chủ tịch Liên đoàn. Tuy nhiên, ông sẽ không tiếp tục làm việc tại VFF.

Bầu Đức có tên trong danh sách đề cử nhân sự Ban chấp hành VFF khóa VIII (lần 2) cho vị trí Chủ tịch Liên đoàn. Tuy nhiên, ông bầu này vẫn giữ nguyên quan điểm sẽ không tiếp tục tham gia làm việc tại VFF.

>>> Chốt 4 ứng cử viên cho ghế Chủ tịch VFF

>>> Từ những chuyện ồn ào trước thềm Đại hội VFF: Khi tất cả chưa cùng nhìn về một hướng

>>> Trưởng đoàn HAGL thay thế bầu Đức đề cử vào BCH VFF khóa VIII

Sau khi gia hạn việc đề cử nhân sự BCH VFF nhiệm kỳ VIII đến ngày 31/3, Tiểu ban nhân sự của Liên đoàn đã nhận được thêm 7 cái tên. Trong đó, ông Đoàn Nguyên Đức được đề cử vào chức Chủ tịch VFF. Tuy nhiên, bầu Đức vẫn giữ vững quan điểm sẽ không tiếp tục công tác tại VFF nhiệm kỳ mới.


Bầu Đức giữ nguyên quan điểm không tham gia làm việc tại VFF khóa VIII dù được bất cứ ai đề cử.

Ngoài bầu Đức, hai vị trí nữa cũng nhận được sự quan tâm là Chủ tịch HĐQT Trần Văn Liêng của Công ty cổ phần Cacao Việt Nam (Vinacacao) được đề cử vào chức Phó chủ tịch phụ trách tài chính. Ông trở thành người cạnh tranh duy nhất với ông Trần Anh Tú.

Ở vị trí Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, ông Phạm Văn Tuấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT được đề cử. 4 đề cử còn lại cho vị trí Ủy viên BCH là ông Nguyễn Tấn Anh (Trưởng đoàn CLB HAGL), ông Dương Văn Hiền (Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất trường ĐHKHXH&NV), ông Trần Đình Huấn (Giám đốc Trung tâm thể thao Thống nhất) và ông Nguyễn Húp (GĐĐH CLB Quảng Nam).


Doanh nhân Trần Văn Liêng là cái tên cạnh tranh với bầu Tú cho vị trí Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính.

Việc ông Tấn Anh được đề cử vào vị trí Ủy viên BCH VFF nhiệm kỳ mới cho thấy CLB HAGL vẫn muốn có tiếng nói ở Liên đoàn trong những năm tới.

Trong khi đó, việc bầu Đức có tên trong danh sách đề cử bổ sung được hiểu rằng ông bầu của CLB HAGL vẫn nhận được sự tín nhiệm từ các CLB. Ông là người đầu tiên lên tiếng chỉ trích cách làm việc của VFF trước Đại hội nhiệm kỳ VIII, trong đó có việc để sót tên ông trong danh sách đề cử vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính.

Sau đó, ông lên tiếng về việc ông Trần Anh Tú kiêm nhiệm quá nhiều chức vụ ở cả VFF lẫn VPF. Quan điểm của bầu Đức cho rằng như vậy "chắc chắn sẽ không thể làm tốt".

Việc bầu Đức lên tiếng về danh sách đề cử lần 1 là một phần nguyên nhân dẫn đến việc Tiểu ban nhân sự VFF phải gia hạn thêm thời gian đề cử thêm một lần, hạn chót là ngày 31/3. Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII dự kiến diễn ra vào giữa tháng 4/2018. Công tác nhân sự hiện đã gần như hoàn thành.


Danh sách đề cử nhân sự BCH VFF khóa VIII (lần 2).
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội