HLV Đinh Hồng Vinh: Hành trình 10 năm cho chiếc Cúp đầu tiên

thứ bảy 3-9-2016 22:31:32 +07:00 0 bình luận
"Đây là chức vô địch mà tôi đã phải chờ đợi gần 10 năm qua", HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ sau khi cùng U.15 HA.GL giành ngôi vương U.15 QG 2016.

"Đây là chức vô địch mà tôi đã phải chờ đợi gần 10 năm qua", HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ sau khi cùng U.15 HA.GL giành ngôi vương U.15 QG 2016 mới đây tại An Giang.

10 năm chờ đợi để đổi màu tấm huy chương, một chặng đường không dài, không ngắn nhưng nó đủ để ghi nhận những đóng góp âm thầm của vị HLV gốc Bình Định với HA.GL. 


HLV Đinh Hồng Vinh nâng cao chức vô địch U.15 QG 2016 cùng các cầu thủ trẻ HA.GL. Ảnh: Tuấn Hữu.

10 năm trước, HLV Đinh Hồng Vinh cùng U.21 HA.GL với lứa cầu thủ Tăng Tuấn, Vũ Anh Tuấn, Trần Anh Tuấn, Văn Thuận, Thái Dương, Gia Hoàng, Lê Hoàng Thiên, Bùi Văn Long, Khuất Hữu Long, Nguyễn Tuấn Mạnh...đi một mạch tới trận chung kết U.21 QG 2006 với U.21 Tiền Giang.

Để thua U.21 Tiền Giang với tỷ số sát nút 2-3, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh ngậm ngùi chấp nhận về nhì với tấm huy chương bạc. Nhưng chính lứa cầu thủ này, một năm sau được đôn lên đội 1 HA.GL thi đấu ở V.League 2007. 

Khi đó, những cầu thủ như Tăng Tuấn, Thái Dương, Văn Thuận, Gia Hoàng thường được HLV Chatchai (Thái Lan) sử dụng. Kết thúc V.League 2007, HA.GL cán đích ở vị trí thứ 3.

Chia tay lứa cầu thủ đầu tiên với những thành công nhất định, HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục nghiệp "gõ đầu trẻ" với những học viên đầu tiên của lớp năng khiếu HA.GL. 

Trang bị cho học trò những kỹ năng cơ bản với trái bóng tròn. Hướng dẫn cặn kẽ chi tiết từng bài tập chiến thuật trên sân mỗi ngày với những đứa con tinh thần.

Và rồi không phải đợi lâu, năm 2009 HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục cho ra lò lứa cầu thủ thứ 2 với những Minh Vương, A Hoàng, Thắng Toàn, Hồng Duy, Văn Tiến, Ngọc Quang, Việt Hưng...được đánh giá cao về chuyên môn.

Cùng với lớp năng khiếu HA.GL, ông Vinh liên tiếp gặt hái nhiều thành công ở các giải đấu trẻ. Những danh hiệu như tấm huy chương bạc U.11 QG 2007, huy chương đồng U.13, U.15 QG các năm 2009, 2010 tại Khánh Hòa.

Tấm huy chương đồng và bạc U.17 QG các năm 2011 và 2012 cùng tấm HCĐ U.19 QG 2014, cho thấy sự mát tay của HLV Đinh Hồng Vinh với công tác đào tạo trẻ. 


HLV Đinh Hồng Vinh đã có một giải đấu thành công cùng U.15 HA.GL. Ảnh: Tuấn Hữu.

Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên, kể từ tấm huy chương bạc U.21 QG 2006 mãi cho đến năm 2014, ông Vinh cùng các học trò không thể thay đổi được màu huy chương.

Họ không thể một lần trở thành nhà vô địch, dù rằng có những thời điểm đã ở rất gần đỉnh vinh quang.

Nhớ lại thời điểm để thua U.19 HN.T&T 2-3 ở trận bán kết U.19 QG 2014 khi giải đấu được tổ chức ngay tại Pleiku, ông Vinh không thể giấu được sự nuối tiếc.

"Bóng đá hay cuộc sống luôn có yếu tố may mắn song hành và cuộc đời tôi đôi khi luôn bị may mắn ngoảnh mặt.

Trận đấu với U.19 HN.T&T ở bán kết U.19 QG 2014, chúng tôi có được bàn gỡ hòa của Minh Vương ở phút bù giờ. Nhưng bàn thắng không được công nhận vì trọng tài cho rằng Vương ghi bàn trong tư thế việt vị.

Nếu có được bàn gỡ 3-3, tôi nghĩ năm đó HA.GL có thể sẽ giành cúp ngay tại sân nhà", HLV Đinh Hồng Vinh bồi hồi nhớ lại.

10 năm miệt mài với công tác đào tạo và phát hiện ra những tài năng trẻ cho đội 1 HA.GL cũng như BĐVN, nhiều lúc tưởng như đã ở bến bờ vinh quang lại gục ngã ngay tại của thiên đường. Biệt hiệu "Vua về nhì" được người hâm mộ mến tặng cho ông từ đó.

Nhưng rồi ngày 01/09/2016, biệt hiệu "Vua về nhì" không còn gắn liền với sự nghiệp huấn luyện của vị HLV gốc An Nhơn, Bình Định này nữa.

Thầy trò HLV Đinh Hồng đã nâng cao chiếc cúp vô địch U.15 QG 2016, sau khi vượt qua PVF với tỷ số 4-3 trong loạt đấu súng cân não. Trước đó hai đội đã cầm chân nhau không bàn thắng trong 80 phút thi đấu chính thức.

Không giấu được niềm vui, hạnh phúc sau hành trình 10 năm cuối cùng cũng đổi được màu huy chương, HLV Đinh Hồng Vinh xúc động phát biểu sau trận đấu: "Không thể diễn tả hết niềm vui cũng như cảm xúc của tôi lúc này. Đây là chức vô địch mà tôi đã phải chờ đợi gần 10 năm qua.

Tôi xin dành tặng chiếc cúp này cho tất cả NHM của HA.GL. Và xin cảm ơn các học trò đã cùng tôi vượt qua mọi khó khăn để có được thành công hôm nay".

Niềm vui nối tiếp niềm vui, sau khi cùng các học trò rước cúp về phố Núi HLV Đinh Hồng Vinh được mời làm trợ lý cho HLV Hoàng Anh Tuấn ở đội U.19 VN, tham dự VCK U.19 ĐNÁ 2016 tại Hà Nội diễn ra vào trung tuần tháng 09 tới đây.

Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai. Chúc HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục gặt hái được những thành công trên con đường đã chọn.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội