HLV Hoàng Văn Phúc: Tôi tự tin giữ vai trò HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam
Phát biểu tại lễ ký hợp đồng sáng 17/4, HLV Hoàng Văn Phúc thẳng thắn chia sẻ về thử thách khi tiếp quản Đội tuyển nữ Việt Nam: “Tôi thấy áp lực, nhưng đó là chuyện bình thường với nghề huấn luyện. Tôi tự tin nắm giữ vai trò này”.
Được bổ nhiệm thay thế HLV Mai Đức Chung – người đã đặt nền móng thành công cho bóng đá nữ Việt Nam – ông Phúc hiểu rõ kỳ vọng đặt lên vai mình là không nhỏ. Tuy nhiên, nhà cầm quân sinh năm 1964 cho rằng đây trước hết là một vinh dự. Ông gửi lời tri ân tới người tiền nhiệm, đồng thời xem tấm vé dự World Cup 2023 như nguồn động lực để đội tuyển hướng tới những mục tiêu cao hơn.
Sau hơn một năm làm trợ lý tại đội tuyển nữ, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ông đã phần nào nắm bắt được bản sắc lối chơi cũng như năng lực của các cầu thủ. Theo ông, định hướng sắp tới là kết hợp kinh nghiệm của các trụ cột với sức trẻ của lứa kế cận, xây dựng lối chơi kỷ luật, hiện đại và giàu tính cống hiến.
Trong kế hoạch ngắn hạn, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị cho ASIAD 20 tại Nhật Bản, trước khi hướng đến SEA Games 34. Xa hơn, mục tiêu vẫn là duy trì vị thế trong khu vực, cạnh tranh ở đấu trường châu Á và từng bước nâng cao năng lực tại World Cup.
Tân HLV trưởng cũng nhấn mạnh vai trò hỗ trợ từ ban huấn luyện, đặc biệt là HLV Mai Đức Chung và các cộng sự giàu kinh nghiệm. Ông tin rằng sự kế thừa này sẽ giúp đội tuyển không bị gián đoạn trong quá trình chuyển giao.
Bên cạnh yếu tố chuyên môn, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết sẽ chú trọng công tác tâm lý – một điểm then chốt với bóng đá nữ. Ông đánh giá cao tinh thần cầu thị, nỗ lực của các cầu thủ, đồng thời khẳng định sẽ phát huy thế mạnh trong lối chơi chuyển đổi nhanh và tấn công hiện đại.
Theo kế hoạch, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ chính thức dẫn dắt Đội tuyển nữ Việt Nam từ ngày 1/5/2026 đến hết tháng 9/2027, với cột mốc quan trọng là SEA Games 34 tại Malaysia. Đây sẽ là giai đoạn bản lề để kiểm chứng năng lực của tân thuyền trưởng trong hành trình tiếp nối thành công của bóng đá nữ Việt Nam.
