Cafe 24h: Hợp đồng “lịch sử”

thứ hai 28-12-2015 22:43:16 +07:00 0 bình luận
Nói như GĐĐH Jung Eui Suk thì Xuân Trường là bản hợp đồng lịch sử của bóng đá Hàn Quốc. Bởi đây là lần đầu tiên trong vòng 30 năm qua có một cầu thủ Việt Nam sang xứ sở Kim chi đá bóng nhà nghề.

Lương Xuân Trường là cái tên xuất hiện dày đặc trên truyền thông và mạng xã hội ngày hôm qua. Đơn giản là cầu thủ này ký hợp đồng với CLB Incheon United (Hàn Quốc). Nói như GĐĐH Jung Eui Suk thì Xuân Trường là bản hợp đồng lịch sử của bóng đá Hàn Quốc. Bởi đây là lần đầu tiên trong vòng 30 năm qua, tính từ năm 1986, bóng đá Hàn Quốc tuyển một cầu thủ Việt Nam sang xứ sở Kim chi đá bóng nhà nghề.

Vậy thì trước 30 năm là ai? Thật ra chẳng có ai cả, vì bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc, tính đến năm nay mới ở tuổi 30.

Thế nhưng, bất kể lý do gì thì đây đúng là lịch sử, Xuân Trường trong vai trò người mở đường cho một thị trường xuất khẩu cầu thủ như Hàn Quốc. Lâu nay, Hàn Quốc là thị trường lao động mơ ước của người lao động Việt, đủ các loại ngành nghề, thậm chí còn có một lượng cô dâu Việt rất lớn hiện đang ở Hàn, nhưng cầu thủ thì chưa bao giờ. Thậm chí, 12 năm trước khi Văn Quyến sút tung lưới của tuyển Hàn Quốc ở Vòng loại ASIAN Cup thì chắc chắn cũng chẳng CLB nào “nhòm ngó” Quyến hay bất kỳ cầu thủ Việt Nam nào.

Đặt lại vấn đề, nếu Văn Quyến hay Công Vinh có những người “chống lưng” như bầu Đức đang chăm bẵm Xuân Trường thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Bóng đá Việt không thiếu tài năng, nhưng thiếu những người biết cách nâng đỡ và đưa những mầm non ấy vào những mảnh đất tốt hơn.

Không phải vô cớ Xuân Trường được để ý, cho dù anh cùng Đông Triều, Tuấn Anh và Công Phượng từng là những gương mặt được đích thân HLV Wenger “chấm” là tốt nhất lứa HA.GL Arsenal JMG. Trong câu chuyện này, không kể cái “khéo” của bầu Đức mà phải thừa nhận HA.GL làm truyền thông rất tốt. Đã bắt đầu mang dáng dấp một “công nghệ lăng xê” cầu thủ để nâng tầm và trở thành một mẫu idol như ngôi sao ca nhạc.

“3 bàn thắng của bầu Đức”, từ Công Phượng, Tuấn Anh tới Xuân Trường cho thấy con đường xuất khẩu cầu thủ không khó như người ta nghĩ. Phải biết cách “mở lối” và trên hết trước đó phải bỏ vốn đầu tư.

Nghịch lý chính là ở chỗ này. Những cầu thủ ở một CLB suýt rớt hạng ở V.League bỗng nhiên bừng sáng và trở thành những blue-chip trên thị trường chuyển nhượng, trong khi hàng loạt những CLB lớn khác lại đang đánh vật và đau đầu với con tính ngoại binh, đồng nghĩa với việc phải chi tiền.

Xuân Trường mới chỉ là dạng tiềm năng, chưa phải là cầu thủ lớn. Đóng góp của Trường cũng chỉ ở những giải trẻ với Tuyển trẻ. Dù rằng phía sau câu chuyện Xuân Trường sang Hàn chưa chắc đã thuần bóng đá nhưng điều gọi là “lịch sử” đối với hợp đồng của Xuân Trường sẽ góp phần thức tỉnh những nhà quản lý và những ông bầu khác trong câu chuyện đào tạo và thu tiền từ cầu thủ.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội