Lỡ hẹn World Cup, tuyển nữ Việt Nam bắt đầu cuộc trẻ hóa mạnh mẽ
Hội đồng HLV quốc gia đã tổ chức cuộc họp đầu tiên trong năm 2026 nhằm đánh giá hoạt động quý I và xác định định hướng trong giai đoạn tới.
Trong bức tranh chung, bóng đá Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Đội tuyển U23 nam giành Huy chương Đồng tại VCK U23 châu Á 2026 sau chiến thắng trước U23 Hàn Quốc, trong khi các đội tuyển trẻ và futsal duy trì hoạt động tập huấn, thi đấu ổn định.
Tuy nhiên, ở cấp độ nữ, tình hình đặt ra yêu cầu thay đổi mạnh mẽ. Thất bại tại Asian Cup 2026 khiến tuyển nữ Việt Nam không thể giành vé dự World Cup 2027, qua đó khép lại một mục tiêu lớn trong chu kỳ phát triển vừa qua. Đây được xem là thời điểm bản lề để đội tuyển tiến hành tái cấu trúc lực lượng.
Tại cuộc họp, nhiều ý kiến tập trung vào việc xây dựng lộ trình trẻ hóa, tạo điều kiện cho lớp cầu thủ kế cận từng bước thay thế các trụ cột. Song song đó, công tác huấn luyện cũng được nhấn mạnh với yêu cầu nâng cao chất lượng chuyên môn, phát triển đội ngũ HLV nội và tiếp cận các xu hướng huấn luyện hiện đại.
Kết luận cuộc họp, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định bóng đá Việt Nam vẫn duy trì sự ổn định và phát triển về chất, thể hiện qua việc có tới 8 đội tuyển góp mặt tại các VCK châu Á. Trong thời gian tới, VFF sẽ tiếp tục đẩy mạnh đào tạo HLV, ứng dụng khoa học công nghệ và đặc biệt triển khai kế hoạch trẻ hóa lực lượng, với trọng tâm là đội tuyển nữ.
Đây được kỳ vọng sẽ là bước đi cần thiết để bóng đá nữ Việt Nam làm mới mình, hướng tới những mục tiêu dài hạn trong tương lai.
