Malaysia chấp nhận “thua” trong vụ 7 cầu thủ nhập tịch
FAM gần như không đặt kỳ vọng đảo ngược án phạt của FIFA trong vụ 7 cầu thủ nhập tịch bị đình chỉ thi đấu, mà chỉ tập trung vào nỗ lực xin giảm nhẹ hình phạt tại phiên điều trần của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ở Lausanne (Thụy Sĩ). Phán quyết cuối cùng dự kiến được công bố vào sáng thứ Sáu (27/2).
Theo tờ New Straits Times, chỉ đội ngũ pháp lý do FAM chỉ định tham gia xử lý vụ việc tại Lausanne. Không có quan chức cấp cao nào của liên đoàn, bao gồm cả Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman, trực tiếp có mặt tại phiên điều trần.
Phán quyết sẽ được đưa ra ngay sau khi phiên điều trần kết thúc, không kéo dài thời gian chờ đợi. Quyết định dự kiến được công bố sớm nhất vào khoảng 5 giờ sáng thứ Sáu (27/2).
Vụ kiện tại CAS chỉ xoay quanh tình trạng và mức độ kỷ luật áp đặt lên bảy cầu thủ, chứ không phải thủ tục nhằm thách thức quyết định chung của FIFA. Đơn kháng cáo vì thế tập trung vào việc xin giảm án, với hy vọng các cầu thủ có thể sớm trở lại để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia.
Bảy cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đã bị FIFA đình chỉ thi đấu 12 tháng kể từ tháng 9 năm ngoái do làm giả giấy tờ liên quan đến tư cách thi đấu cho đội tuyển Malaysia.
Tuy nhiên, hồi tháng 1, CAS đã chấp thuận tạm hoãn thi hành án, cho phép các cầu thủ tiếp tục ra sân cho đến khi có phán quyết cuối cùng vào hoặc sau ngày 26/2.
Vụ việc đã ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch nhân sự của đội tuyển Malaysia trong bối cảnh lịch thi đấu năm nay dày đặc, bao gồm các chiến dịch vòng loại và những giải đấu lớn. Việc các cầu thủ có được giảm án hay không sẽ tác động trực tiếp đến sức mạnh và tham vọng của đội tuyển trong giai đoạn quan trọng sắp tới.
