Igor Jelic, cầu thủ Serbia, có lần đầu tiên thử sức ở V.League trong màu áo SHB Đà Nẵng. Tân binh của giải đấu có những cái nhìn khái quát sau hai trận đấu đầu tiên.
Webthethao: Đây là lần đầu tiên, Igor Jelic thi đấu ở Việt Nam. Anh nghĩ gì về hai trận đấu đầu tiên cùng SHB Đà Nẵng?
Igor Jelic: Bây giờ mọi thứ đều tốt với tôi. Tôi hạnh phúc ở đây nhưng cần thời gian để thích nghi bởi vì trước đó, tôi đến từ CLB Lokomotiv Tashkent, đội bóng thi đấu tại AFC Champions League. Ở đây mọi thứ đều khác biệt, phong cách chơi bóng cũng rất khác châu Âu nhưng tôi nghĩ, tất cả sẽ ổn khi V.League mới chỉ bắt đầu.
Mới đến Việt Nam, theo cảm nhận của anh, cầu thủ Việt như thế nào?
- Họ có kỹ thuật nhưng chưa chú trọng nhiều đến chiến thuật. Đó là điều mà tôi không thấy nhiều ở hai trận vừa rồi.
Igor Jelic chọn Việt Nam là bến đỗ mới trong hành trình phiêu lưu ở châu Á.
Anh nghĩ gì về V.League? Giải đấu này có dễ hay khó hơn các giải anh từng thi đấu?
- Tôi từng thi đấu ở nhiều giải VĐQG. Các giải đấu đó đều có sự cạnh tranh lớn. Nhưng tôi không nghĩ, V.League là giải đấu dễ dàng khi các đội bóng đều có những cầu thủ xuất sắc.
Vậy, cầu thủ Việt nào khiến anh ấn tượng?
- Như tôi đã nói, mới thi đấu hai trận nên tôi chưa thể đưa ra cái nhìn chính xác nhất. Song, ở SHB Đà Nẵng, tôi có biết Hà Đức Chinh. Cậu ấy trẻ nhưng là tiền đạo giỏi. Tôi rất tiếc vì anh ấy chưa thi đấu trận nào. Tôi hy vọng Chinh sẽ trở lại để giúp đội bóng.
Trước đây, có nhiều cầu thủ châu Âu đến chơi bóng ở V.League nhưng rất ít người thành công. Điều này có khiến anh lo sợ?
- Thành thật mà nói, tôi không quá quan tâm đến vấn đề này. Bởi vì tôi thích thử thách và trải nghiệm mới. Với kinh nghiệm của mình, tôi nghĩ tôi sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực.
Hà Đức Chinh là cái tên mà Igor Jelic chờ đợi trong thời gian tới khi V.League trở lại.
Điều gì giúp anh tự tin đến vậy bên cạnh kinh nghiệm?
- Trong hai năm qua, tôi thi đấu ở 7 trận thuộc AFC Champions League và tôi nghĩ rằng, sự tự tin của tôi đúc kết qua những trận đấu đó. Tôi không có sự nghi ngờ nào về khả năng của mình. Tôi có thể giúp SHB Đà Nẵng. Bởi tôi không quan trọng là đang thi đấu ở V.League hay giải đấu nào khác.
Sau thời gian nghỉ dài vì COVID-19, anh cảm thấy như thế nào?
- Nó rất chán và mọi người đều cảm thấy nhớ bóng đá. Ở Việt Nam không có quá nhiều các ca nhiễm nên tôi hy vọng giải đấu có thể trở lại sớm. Các trận đấu không có khán giả cũng không vui lắm nhưng đây là điều không thể nào khác. Thời điểm này, được đá là tốt lắm rồi.
Cảm ơn anh về cuộc trao đổi này!
- Họ tên: Igor Jelic
- Sinh ngày: 28/12/1989
- Quốc tịch: Serbia
- Vị trí sở trường: Tiền vệ
- Các đội bóng từng thi đấu:
OFK Beograd, Novi Pazar, Bezanija, Donji Srem, BSK Borca, Jagodina (Serbia)
Zestafoni (Georgia)
Travnik (Bosnia & Herzegovina)
AGMK, Lokomotiv (Uzbekistan)
- Các thành tích tiêu biểu:
Vô địch (2018), Á quân (2019) giải VĐQG Uzbekistan và giành Siêu cúp Uzbekistan 2019 cùng Lokomotiv.
Á quân (2013/2014) giải VĐQG Georgia, Siêu cúp Georgia 2012/2013 cùng Zestafoni
- Từng là đồng đội cũ của tiền vệ đang khoác áo AC Milan Rade Krunic khi cả hai thi đấu cho Donji Srem ở giải VĐQG Serbia.
Đồng đội cũ của Igor Jelic đang khoác áo AC Milan.
V.League 2020 hoãn vô thời hạn vì COVID-19. Điều này đặt các đội bóng vào tình thế bị động. Chủ tịch Bùi Xuân Hòa của SHB Đà Nẵng cho rằng, sẽ có nhiều phương án để giải quyết nếu giải đấu không xuống hạng.
Đặt ra những mục tiêu lớn cho bản thân, để rồi vượt qua những gian khó thuở mới vào nghiệp “quần đùi áo số”, Nguyễn Phi Hoàng (SHB Đà Nẵng) có bước ngoặt lớn cho mình ở tuổi 16.
Chỉ một phút sau giờ nghỉ, Algeria mắc sai lầm trong khâu phòng ngự khi phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện để Ndoye ghi bàn thắng thứ 2 cho Thuỵ Sĩ.
Với bàn thắng mở tỷ số vào lưới Algeria, Breel Embolo trở thành cầu thủ đầu tiên của đội tuyển này ghi từ hai bàn thắng trở lên ở hai kỳ World Cup khác nhau.
Trước thềm Giải bóng chuyền nữ U18 vô địch châu Á 2026, người hâm mộ Việt Nam đang kỳ vọng vào một thế hệ tài năng mới. Nhìn lại lịch sử giải đấu, đây cũng từng là sân khấu đưa tên tuổi của nhiều tuyển thủ trẻ vươn tầm, trong đó có chuyền hai Nguyễn Thị Kim Thoa với một dấu ấn thống kê đặc biệt vẫn được nhắc đến đến ngày nay.
Trận Bồ Đào Nha thắng Croatia 2-1 tại World Cup 2026 đi vào lịch sử với thời gian bù giờ hiệp hai kéo dài tới 18 phút 51 giây, dài nhất từ trước đến nay.
Croatia đã ở rất gần bàn gỡ hòa ở phút 90+13 trước Bồ Đào Nha, nhưng công nghệ cảm biến trong bóng cùng VAR đã xác định lỗi việt vị, khiến pha lập công không được công nhận.
Ivan Perisic một lần nữa cho thấy đẳng cấp của mình với pha lập công đẹp mắt vào lưới Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, bàn thắng của lão tướng 37 tuổi không đủ giúp Croatia tránh khỏi thất bại ở vòng 32 đội World Cup 2026.
Cristiano Ronaldo ghi bàn đầu tiên ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup, góp công giúp Bồ Đào Nha ngược dòng đánh bại Croatia 2-1 để giành vé vào vòng 16 đội gặp Tây Ban Nha.
Cristiano Ronaldo đã chấm dứt cơn khát bàn thắng ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup khi thực hiện thành công quả phạt đền, góp công giúp Bồ Đào Nha đi tiếp.
Tỏa sáng giúp Tây Ban Nha vào vòng 16 đội World Cup 2026, Lamine Yamal khẳng định anh không bận tâm đến khả năng chạm trán Cristiano Ronaldo, mà chỉ tập trung vào mục tiêu chiến thắng.
Không chỉ là màn so tài ở vòng knock-out, trận Bồ Đào Nha gặp Croatia còn ghi dấu lịch sử World Cup khi Ronaldo và Modric cùng ra sân ở tuổi ngoài 40, điều chưa từng xảy ra với hai cầu thủ ngoài vị trí thủ môn.
Chị gái Katia Aveiro tiết lộ Cristiano Ronaldo nhiều khả năng sẽ chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup 2026, khép lại hành trình hơn 20 năm huy hoàng.
Bàn thắng của Marc Cucurella vào lưới Áo bị hủy sau khi VAR xác định Pau Cubarsi phạm lỗi với thủ môn Patrick Schlager trong tình huống phạt góc gây tranh cãi.
Tây Ban Nha được đánh giá vượt trội trước Áo, nhưng những cú sốc liên tiếp của Đức và Hà Lan là lời cảnh báo với thầy trò HLV Luis de la Fuente đêm nay...
Cristiano Ronaldo đứng trước cơ hội chấm dứt cơn khát bàn thắng ở vòng knock-out World Cup, qua đó giúp Bồ Đào Nha tiến gần hơn tới tấm vé vào vòng 16 đội.
Theo siêu máy tính Opta, Thụy Sĩ được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng phong độ ấn tượng của Riyad Mahrez cùng tài năng trẻ Ibrahim Maza hứa hẹn giúp đại diện Bắc Phi tạo bất ngờ.
Thất bại trước Ma rốc ở World Cup 2022 mở ra cuộc cải tổ toàn diện của bóng đá Tây Ban Nha. Giờ thì La Roja sẵn sàng đi tìm chiến thắng đầu tiên ở vòng knock-out World Cup, kể từ đêm huyền thoại Nam Phi 2010.
Tây Ban Nha là một trong những đội tuyển giàu truyền thống nhất World Cup, nhưng mỗi khi trận đấu phải phân định bằng luân lưu 11 mét, nỗi ám ảnh lại trở về.
Trước chiến thắng thuyết phục trước U18 Việt Nam, U18 Hàn Quốc đã khẳng định vị thế là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Giải bóng chuyền nữ U18 châu Á 2026.
Trận thua trước U18 Hàn Quốc không khiến HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa quá thất vọng. Thay vào đó, cựu phụ công của đội tuyển Việt Nam nhìn nhận đây là cơ hội quý giá để các học trò tích lũy kinh nghiệm...
Ít ai biết Mauricio Pochettino chỉ có thể dẫn dắt đội tuyển Mỹ nhờ sự hậu thuẫn tài chính của hai tỷ phú Phố Wall, những người tin rằng đây là khoản đầu tư đúng đắn cho "giấc mơ World Cup".
Trận đấu với U18 Hàn Quốc là bài kiểm tra lớn nhất của U18 Việt Nam tại vòng bảng Giải bóng chuyền nữ U18 vô địch châu Á 2026. Trước một đối thủ sở hữu nền tảng kỹ thuật và chiến thuật vượt trội, các học trò của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã không thể tạo nên bất ngờ, nhưng cơ hội đi tiếp vẫn còn nguyên trong tay.
Vitinha, “bộ não” tuyến giữa của Bồ Đào Nha, sa sút bất ngờ ở World Cup 2026 khi hệ thống chiến thuật không còn phù hợp, kéo theo tác động lên Ronaldo và hàng công.
Trước thềm hai trận đấu quan trọng tại vòng bảng Giải bóng chuyền nữ U18 vô địch châu Á 2026, đội tuyển U18 Việt Nam đón nhận một tổn thất đáng tiếc khi libero Quách Thị Hoài Ân không thể ra sân vì lý do sức khỏe.