Ông Park thu được gì từ đợt tập trung của U22 Việt Nam?

thứ ba 17-11-2020 10:28:39 +07:00 0 bình luận
HLV Park Hang Seo đã có được cái nhìn toàn diện sau đợt tập trung thứ 3 của U22 Việt Nam trong thời gian qua.

U22 Việt Nam đã khép lại đợt tập trung lần thứ 3 trong năm 2020 bằng chiến thắng 4-0 trước U21 Nam Định. Trước đó, các học trò của HLV Park Hang Seo cũng đánh bại CLB Phố Hiến với tỷ số 2-0 ở trận đấu giao hữu đầu tiên. Thực tế, những chiến thắng này không quá quan trọng bằng việc thầy Park nghiệm thu được gì về yếu tố chuyên môn sau đợt tập trung này.

HLV Park Hang Seo từng chia sẻ mục đích ở đợt tập trung thứ 3 vẫn là kiểm tra khả năng của các cầu thủ. Ông Park nhận định, một số cầu thủ trong danh sách U22 Việt Nam không có nhiều cơ hội ra sân nên thể lực chưa được đảm bảo. Đối với những cầu thủ này thì BHL sẽ áp dụng các giáo án tập luyện nặng hơn để cải thiện thể lực, sức bền và sức mạnh. Còn những cầu thủ được thi đấu thường xuyên thì BHL sẽ có các biện pháp phù hợp để điều tiết thể lực.

U22 Việt Nam rèn thể lực song song các bài tập chiến thuật

Trong giáo án tập luyện của U22 Việt Nam, dễ dàng nhận thấy chiến lược gia người Hàn Quốc đã đưa ra khối lượng bài tập khá nặng. Thậm chí, ông còn yêu cầu một số cầu thủ phải ra sân sớm hơn để rèn thể lực như chạy bộ, chống đẩy,… Ông Park muốn hướng đến việc tạo dựng nền tảng thể lực vững chắc trước khi triển khai chiến thuật cho U22 Việt Nam.

So với đội hình giành HCV SEA Games 30 tại Philippines, lứa U22 Việt Nam này chỉ còn sót lại 2 gương mặt quen thuộc là Văn Hậu và Văn Toản. Chính vì thế, lực lượng hiện tại trong tay HLV Park Hang Seo không khác nào “trang giấy trắng”. Bản thân nhà cầm quân 61 tuổi thừa nhận ông chưa hiểu nhiều về các học trò nên thông qua đợt tập huấn này để có những đánh giá cụ thể và kỹ lưỡng hơn.

HLV Park Hang Seo vẫn xây dựng sơ đồ chiến thuật 3-4-3. Sơ đồ này ít nhiều khiến một bộ phận cầu thủ gặp khó khăn trong việc làm quen và bắt nhịp bởi họ đã quen với lối chơi ở CLB. Tuy nhiên, khoảng thời gian 2 tuần luyện tập cũng đủ để các học trò nắm bắt triết lý của thầy Park.

Bên cạnh việc định hình lối chơi, HLV Park Hang Seo còn tỉ mỉ chuẩn bị các bài tập cho U22 Việt Nam như chiến thuật di chuyển toàn đội hình, bài tập tâng bóng, đánh đầu. Thậm chí, ông còn đích thân thị phạm cho các thủ môn. Nói vậy để thấy, thầy Park chăm chút cho lứa cầu thủ này như thế nào bởi ông hiểu họ còn rất non kinh nghiệm so với lứa “đàn anh” của mình.

HLV Park Hang Seo sẽ có những "nghiệm thu" cụ thể trong đợt tập trung lần thứ 3 của U22 Việt Nam

Song song với đó, HLV Park Hang Seo cũng có những thử nghiệm mới khi yêu cầu các cầu thủ chơi ở những vị trí không phải sở trường. Đó cũng là cách để ông nhìn ra khả năng của từng người trước khi lên bộ khung hoàn chỉnh cho U22 Việt Nam.

Sau 2 tuần tập huấn của đợt tập trung thứ 3, HLV Park Hang Seo đã làm được rất nhiều điều để từng bước xây dựng U22 Việt Nam hướng đến chiến dịch SEA Games 31. Tất nhiên, chặng đường để bảo vệ thành công tấm HCV của U22 Việt Nam còn rất dài, nhưng với cách làm việc khoa học và tận tâm của thầy Park, người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn có thể tin tưởng vào lứa cầu thủ này.

Pha Lê
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội