Sau U23 châu Á, bóng đá Việt Nam có thể mơ tới World Cup 2030?

chủ nhật 25-1-2026 12:05:48 +07:00 0 bình luận
U23 Việt Nam giành hạng ba châu Á là bước tiến đáng khích lệ, nhưng từ thành công của bóng đá trẻ đến giấc mơ World Cup 2030 là một hành trình dài, đòi hỏi chiến lược tỉnh táo và đầu tư bài bản cho đội tuyển quốc gia.

U23 Việt Nam khép lại VCK U23 châu Á 2026 với vị trí thứ ba đầy ấn tượng, để lại nhiều cảm xúc và kỳ vọng cho người hâm mộ. Tuy nhiên, theo chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, niềm vui và sự tự hào cần đi cùng cái nhìn tỉnh táo nếu bóng đá Việt Nam thực sự muốn hướng đến giấc mơ World Cup 2030.

U23 Việt Nam trở về nước trong sự mếm mộ của NHM với thành tích ngoài mong đợi. Ảnh: VFF

Đánh giá về hành trình của U23 Việt Nam, ông Đoàn Minh Xương cho rằng đây là một giải đấu cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của thế hệ cầu thủ trẻ. Không chỉ là kết quả, điều quan trọng hơn nằm ở tinh thần thi đấu quật cường, bản lĩnh, sự tự tin và lối chơi gắn kết, chủ động trước các đối thủ đến từ cả Tây Á lẫn Đông Á. 

Theo chuyên gia này, vị trí thứ ba chung cuộc là thành tích rất đáng ghi nhận, phản ánh bước tiến mới của công tác đào tạo trẻ. U23 Việt Nam không còn chơi với tâm thế lép vế. Họđã hình thành được lối chơi mạch lạc, tự tin – điều từng là điểm yếu cố hữu trong quá khứ. “Đây là thành công của cả hệ thống đào tạo trẻ”, ông Xương nhấn mạnh.

So sánh lứa cầu thủ hiện tại với thế hệ U23 Việt Nam từng giành Á quân U23 châu Á năm 2018, ông cho rằng mọi sự đối chiếu đều khập khiễng. Bởi mục tiêu cuối cùng của đào tạo trẻ không phải là thành tích ở một giải đấu, mà là khả năng cung cấp nhân sự chất lượng cho đội tuyển quốc gia.

“Sau giải U23 châu Á lần này, tôi tin sẽ có nhiều cầu thủ đủ năng lực được gọi lên ĐTQG. Đó mới là điều quan trọng nhất”, ông nói.

Vị trí thứ 3 U23 châu Á 2026 mở ra hy vọng nhưng đến World Cup 2030 là hành trình gian nan. Ảnh: AFC

Chuyên gia Đoàn Minh Xương tin rằng trong năm 2026, HLV Kim Sang Sik sẽ mạnh dạn trao cơ hội cho các gương mặt trẻ, coi đây là bước chuẩn bị cho chu kỳ dài hướng đến vòng loại World Cup 2030. 

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo không nên đánh đồng thành tích của bóng đá trẻ với trình độ của ĐTQG. “Đứng thứ ba hay thứ tư châu Á ở giải U23 không có nghĩa ĐTQG cũng ở vị trí đó. Chúng ta thắng U23 Hàn Quốc, nhưng chưa chắc đã hơn họ ở cấp độ đội tuyển”, ông phân tích.

Theo ông Xương, thành công hiện tại cần được nhìn nhận đúng bản chất: đó là thành quả của đào tạo trẻ. Còn để bóng đá Việt Nam tiến gần hơn tới World Cup, VFF cần có chiến lược riêng cho ĐTQG, từ đầu tư, tập huấn quốc tế, thi đấu FIFA Days với đối thủ mạnh cho đến việc xây dựng bộ khung ổn định. Trước mắt là các mục tiêu như vòng loại Asian Cup 2027, ASEAN Cup 2026, xa hơn là chu kỳ 2027–2028.

Việc kết hợp lứa U23 triển vọng với các trụ cột giàu kinh nghiệm như Hoàng Đức, Quang Hải, cùng sự trở lại của Xuân Son và những phương án nhập tịch phù hợp, có thể giúp ĐTQG Việt Nam nâng tầm. Nhưng nền tảng vẫn là việc các cầu thủ trẻ phải được thi đấu thường xuyên ở CLB, được chăm sóc và huấn luyện bài bản.

“Chúng ta vui với thành công hiện tại, nhưng phải tỉnh táo để biết mình đang ở đâu. Chỉ khi nhìn đúng vị trí của mình, bóng đá Việt Nam mới có thể tiến xa hơn”, chuyên gia Đoàn Minh Xương kết luận.

Hân Hân
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội