Thái Lan giao mục tiêu “khủng” cho HLV mới: Ảo tưởng hay đúng với năng lực cầm quân? 

thứ ba 2-7-2019 4:48:00 +07:00 0 bình luận
Sau những cuộc đàn phán giữa đôi bên, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã chốt nhiệm vụ mà tân thuyền trưởng Akira Nishino phải làm tại xứ chùa Vàng. 

Hôm 1/7, FAT đã công bố ông Akira Nishino sẽ trở thành HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Thái Lan. Tham vọng của các lãnh đạo nền bóng đá Thái Lan dành cho cựu thuyển trưởng đội tuyển Nhật Bản này rất lớn.

Cụ thể, ngay trong năm 2019, ông Nishino phải giúp đội tuyển U23 bảo vệ thành công tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games tổ chức tại Philippines. Cũng với cấp độ trẻ này vào đầu năm 2020, nhà cầm quân 64 tuổi có nhiệm vụ đưa đội tuyển nước này lọt đến vòng Bán kết ở VCK giải U23 châu Á được diễn ra trên sân nhà, tức đồng nghĩa với việc đoạt tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

Ở đội tuyển quốc gia, ông Nishino phải giúp Chanathip và các đồng đội lấy lại danh dự ở khu vực Đông Nam Á bằng việc vô địch AFF Cup 2020. Tiếp đến, vượt qua vòng loại thứ 2 để tiếp tục góp mặt đến vòng loại cuối cùng tại World Cup 2022 – khu vực châu Á. Nếu có lần thứ 2 liên tiếp góp tiến đến vòng loại cuối cùng, người Thái sẽ chính thức dành vé tham dự VCK Asian Cup 2023. Dù còn 4 năm nữa mới diễn ra sân chơi lớn nhất của bóng đá châu Á thế nhưng FAT đã vội ra mục tiêu cho ông Nishino là đưa đội tuyển quốc gia lọt đến trận Bán kết.

HLV Nishino được FAT đặt rất nhiều mục tiêu khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Thái Lan.

Để có được mục tiêu như vậy, cả FAT lẫn HLV Akira Nishino đã mất rất nhiều thời gian để bàn luận, tranh cãi mới đi đến thống nhất chung. Bởi theo nguồn tin trước đó của giới truyền thông Thái Lan, nhiệm vụ của FAT dành cho ông Nishino còn nặng hơn thế và ngược lại, nhà cầm quân người Nhật Bản cũng đòi hỏi số tiền lương “khủng” để ông cung cấp “chất xám” nhằm có thể hoàn thành những tham vọng ấy. Thậm chí, kế hoạch của đôi bên suýt phá sản nếu mục tiêu của FAT dành cho ông Nishino không hạ xuống như theo yêu cầu từ phía đối tác.

Dĩ nhiên, FAT không dại gì bỏ ra 300.000 USD/tháng (tức hơn 6 tỷ đồng) để có được chữ ký của HLV lão làng như Nishino. Lãnh đạo bóng đá Thái Lan vẫn tiếp tục giữ nguyên quan điểm “ăn xổi” và muốn “đánh nhanh, thắng nhanh” nhằm sớm được hưởng “lợi lộc”. Nhìn vào bản lý lịch công việc của ông Nishino với hàng loạt dấu trích ngang đầy xuất sắc, người Thái đang kỳ vọng rất lớn vào một tương lai tươi sáng với nhà cầm quân này.

Rõ ràng, mục tiêu của FAT dành cho ông Nishino là không phải là quá đáng. Nhưng có điều con người mà ông Nishino có trong tay có đáp ứng yêu cầu về mặt chuyên môn từ phía ông thầy người Nhật này hay không mới là vấn đề quan trọng. Bởi thầy giỏi chưa chắc sẽ mang đến thành công nếu năng lực của học trò không đáp ứng đủ.

Bình An
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội