Thua Trung Quốc 0-2, tuyển nữ Việt Nam có “liều thuốc thử” cần thiết trước Asian Cup 2026
18h tối 10/2 (giờ Việt Nam), đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận giao hữu với tuyển nữ Trung Quốc trong tâm thế của đội “cửa dưới”, nhưng không vì thế mà chơi lép vế hoàn toàn.
HLV Mai Đức Chung tung ra đội hình khá mạnh HLV Mai Đức Chung gồm thủ môn Trần Thị Kim Thanh cùng các cầu thủ Hoàng Thị Loan, Lê Thị Diễm My, Trần Thị Thu, Trần Thị Duyên, Thái Thị Thảo, Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Nguyễn Thị Bích Thùy, Ngân Thị Vạn Sự và Phạm Hải Yến. Một đội hình kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, cho thấy rõ quan điểm: không đá giao hữu cho có, xem đây là bài test thực sự trước thềm giải đấu lớn.
Thực tế trên sân cho thấy tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc chủ động hơn nhiều so với những lần đối đầu trước đây. Khối đội hình được giữ cự ly tốt, hàng thủ chơi tập trung, trong khi tuyến trên nỗ lực pressing và tìm cách triển khai bóng khi có cơ hội. Tuy nhiên, trước một Trung Quốc sở hữu thể hình, tốc độ và khả năng kiểm soát thế trận vượt trội, sự khác biệt về đẳng cấp vẫn dần lộ diện.
Bàn thua ở phút 30 là hệ quả của sức ép liên tục từ đội chủ nhà. Sang hiệp hai, khi tuyển nữ Việt Nam chưa kịp ổn định lại thế trận, Trung Quốc nhanh chóng ghi bàn thứ hai ngay phút 46. Tỷ số 0-2 phản ánh đúng cục diện: tuyển nữ Việt Nam đã cố gắng, nhưng chưa đủ để tạo nên bất ngờ.
Điểm tích cực nằm ở cách HLV Mai Đức Chung sử dụng trận đấu này. Hàng loạt sự thay đổi nhân sự trong hiệp hai cho thấy ban huấn luyện ưu tiên việc thử nghiệm, đánh giá chiều sâu đội hình hơn là chạy theo tỷ số. Nhiều gương mặt được trao cơ hội, góp phần giúp ban huấn luyện nhìn rõ hơn khoảng cách thực tế giữa đội hình chính và lực lượng kế cận.
Dù không ghi bàn, tuyển nữ Việt Nam vẫn có những thời điểm tổ chức phản công khá mạch lạc, tạo ra vài tình huống khiến hàng thủ Trung Quốc phải dè chừng. Đó là tín hiệu cho thấy đội đang đi đúng hướng trong quá trình chuẩn bị dài hơi.
Theo kế hoạch, hai đội sẽ còn tái đấu vào ngày 13/2. Trận giao hữu thứ hai vì thế mang ý nghĩa quan trọng: không phải để “đòi nợ”, mà để tuyển nữ Việt Nam tiếp tục hoàn thiện mình, sẵn sàng cho thử thách lớn mang tên Asian Cup nữ 2026 tại Australia.
