Tin thể thao Việt Nam mới nhất ngày 7/4: VĐV Taekwondo 2001 giành quyền tham dự Olympic trẻ 2018

thứ bảy 7-4-2018 9:12:12 +07:00 0 bình luận
Những thông tin mới nhất liên quan đến thể thao Việt Nam ngày 7/4 trong đó có bóng đá và taekwondo sẽ liên tục được cập nhật tại đây.

Những thông tin mới nhất liên quan đến thể thao Việt Nam ngày 7/4 trong đó có bóng đá và taekwondo sẽ liên tục được cập nhật tại đây.

>>> FLC Thanh Hóa thanh lý hợp đồng với HLV ngoại chỉ sau 10 trận đấu

>>> An ninh lỏng lẻo, FLC Thanh Hóa bị AFC phạt 120 triệu đồng

Nữ võ sỹ trẻ Việt Nam giành vé dự Olympic trẻ 2018. Võ sỹ Hồ Thị Kim Ngân xuất sắc giành vé dự Olympic trẻ 2018 tại Buenos Aires (Argentina) sau khi lọt vào tứ kết Giải Taekwondo thiếu niên thế giới 2018 tổ chức tại Tunisia.


Hồ Thị Kim Ngân (thứ hai từ phải sang) từng giành HCV giải trẻ thế giới năm 2016.

Kim Ngân sinh năm 2001 hạ Batista De Souza (Brazil) 12-1 ở trận mở màn, Hughes Roxana (Guatemala) 13-3 sau đó đánh bại Pirseyidova Sevda (Azerbaijan) 25-13 để lọt vào tứ kết. Kim Ngân dừng bước trước Cao Zihan (Trung Quốc) 20-22 và dừng bước tại tứ kết.

Cô gái trẻ trở thành 1 trong 8 VĐV xuất sắc nhất và sẽ tham dự Olympic trẻ tại Argentina. Kim Ngân từng giành HCV giải trẻ Đông Nam Á, HCV giải Taekwondo Hàn Quốc mở rộng năm 2017, giành HCV giải trẻ thế giới năm 2016.

HLV Mihail thực tâm không muốn rời FLC Thanh Hóa. HLV người Romania đã có những chia sẻ đầu tiên sau khi rời CLB FLC Thanh Hóa, ông cho biết: "Việc chia tay FLC Thanh Hóa là quyết định của tôi nhưng đó không phải điều mà thực tâm tôi muốn. Đó là ý muốn của CLB sau khi lắng nghe ý kiến của một nhóm cầu thủ mà họ cho rằng xứng đáng được thi đấu vì đã cống hiến ở mùa giải năm ngoái".


HLV Mihail (giữa) tố cáo "quyền lực đen" trong phòng thay đồ FLC Thanh Hóa hành xử thiếu chuyên nghiệp. Ảnh: Trung Thu.

"Tôi đã nghĩ đến điều này cách đây vài tuần khi đội bóng không vận hành được chiến thuật mà tôi xây dựng. Điều này khác hoàn toàn so với lúc tôi mới đến đội".

Ông cũng tiết lộ về "quyền lực đen" trong phòng thay đồ FLC Thanh Hóa: ""Một nhóm 5 cầu thủ rất quan trọng và kinh nghiệm rời khách sạn mà không được sự đồng ý của tôi và trợ lý. Họ mua đồ ăn nhanh và uống nước ngọt", HLV Mihail cho biết.

"Lúc đó là ngay trước giờ tập. Sau gần 4 tháng làm việc với nhau họ không học được chút gì về cách ứng xử chuyên nghiệp, cũng không học được cách làm sao cạnh tranh chức vô địch. Tôi cảm thấy phí thời gian".

HLV Hữu Thắng có thể dẫn dắt FLC Thanh Hóa. Không thành công với phương án HLV ngoại, nhiều khả năng CLB FLC Thanh Hóa sẽ xúc tiến tìm kiếm một HLV nội để ngồi vào ghế nóng.

Ba HLV được chú ý nhiều nhất là HLV Hữu Thắng, HLV Đức Thắng và HLV Huỳnh Đức. Cả ba vị này hiện đang rảnh việc và có kinh nghiệm tại V.League. Thậm chí HLV Huỳnh Đức và Hữu Thắng còn từng giúp SHB Đà Nẵng và SLNA lên ngôi vô địch V.League.

Trong số ba cái tên trên, HLV Hữu Thắng được cho là hợp lý hơn cả vì có thể kiểm soát được phòng thay đồ với nhóm cầu thủ đa dạng đa phần thuộc Nghệ An, Thanh Hóa. Bên cạnh đó, ông cũng từng dẫn dắt U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia, dù không thành công lớn.


HLV Hữu Thắng nhiều khả năng sẽ dẫn dắt CLB FLC Thanh Hóa ở V.League 2018. Ảnh: Hải Đăng.

Đội tuyển nữ Philippines gây sốc ở Asian Cup 2018. Đội tuyển nữ Philippines đã đánh bại chủ nhà Jordan 2-1 ở trận ra quân Asian Cup 2018. Hai bàn thắng của đội bóng đến từ Đông Nam Á được ghi do công của Yasmeen Khair (phản lưới nhà – 51') và Salma Ghazal (76').

Đội tuyển nữ Jordan có bàn mở tỷ số ở phút 15 nhờ công Maysa Jbaral. Với kết quả này, tuyển nữ Philippines xếp thứ 2 tại bảng A sau lượt trận đầu tiên, xếp đầu là đội tuyển nữ Trung Quốc sau khi đánh bại Thái Lan 4-0.

Video: Highlights Jordan 1-2 Philippines (Asian Cup nữ 2018). Nguồn: AFC.

>
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội