U23 Thái Lan có thêm "Thái kiều" từ đội bóng cũ của Công Phượng

chủ nhật 24-10-2021 14:25:19 +07:00 0 bình luận
HLV Worrawoot Srimaka có được sự phục vụ của hậu vệ Owen Charlie Buaphit, cầu thủ mang 2 dòng máu Thái Lan - Bỉ để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022.

Truyền thông Thái Lan đưa tin, hậu vệ Owen Charile Buaphit đã có mặt ở Mông Cổ và bắt đầu tập trung cùng U23 Thái Lan chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022. Anh là một trong số 4 cầu thủ "Thái kiều" có mặt ở giải lần này cùng với những Jonathan Khemdee, Thanawat Kungchitthaworn và Benjamin Davis.

Trong số này, Thanawat là người từng ra sân ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 và được kì vọng là trụ cột tương lai của tuyển Thái Lan. Anh được HLV Brendan Rodgers điền tên vào danh sách đăng kí thi đấu tại Premier League của đội bóng chủ quản Leicester City. Tất nhiên, cầu thủ này vẫn chưa có cơ hội thể hiện mình ở giải đấu số 1 châu Âu.

Owen Charlie Buaphit vừa hội quân cùng U23 Thái Lan

Quay trở lại với trường hợp của Owen, anh mang 2 dòng máu Thái Lan và Bỉ, đang thi đấu cho Sint Trudent - đội bóng cũ của Nguyễn Công Phượng. Câu lạc bộ của Bỉ vốn là trạm trung chuyển cho rất nhiều cầu thủ Nhật Bản đến với các giải đấu lớn và có định hướng tìm kiếm, phát triển những cầu thủ châu Á tài năng.

"Tôi rất vui và vinh dự khi có mặt trong danh sách triệu tập của U23 Thái Lan. Không chỉ tôi mà tất cả cầu thủ được có mặt ở đội tuyển quốc gia đều muốn làm người Thái Lan tự hào. Cá nhân tôi mong muốn được ra sân cùng các đồng đội. Tôi đã có cơ hội nói chuyện và làm quen với một vài cầu thủ, họ đều rất thân thiện", Owen Buaphit cho biết.

U23 Thái Lan có trận ra quân ở vòng loại U23 châu Á 2022 bằng trận đấu với chủ nhà Mông Cổ vào ngày 25/10. Sau đó 3 ngày, thầy trò HLV Srimaka sẽ chạm trán với U23 Lào. U23 Thái Lan kết thúc hành trình của mình bằng cuộc đọ sức với U23 Malaysia vào ngày 31/10. Mục tiêu của đội bóng xứ sở chùa vàng là giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2022

Qua giải đấu này, các cầu thủ trẻ gốc Thái Lan sẽ được "thử lửa" và là cơ sở để liên đoàn bóng đá nước này xây dựng lực lượng, hướng đến AFF Cup 2020, giải đấu mà Thái Lan muốn giành lại ngôi vương từ tay tuyển Việt Nam.

Yên Lãng
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội