Vì sao lứa thế hệ vàng U23 Việt Nam thường xuyên chấn thương?

chủ nhật 12-4-2020 1:58:25 +07:00 0 bình luận
Chấn thương đang là nỗi ám ảnh với lứa thế hệ Vàng U23 Việt Nam khi có đến 9 cầu thủ gặp phải trong thời gian qua.

Lứa cầu thủ từng làm nên chiến tích Á quân tại U23 châu Á 2018 được xem là thế hệ Vàng của bóng đá Việt Nam. Từ bệ phóng này, các ĐTQG liên tiếp gặt hái những thành công trong hai năm trở lại đây. Chức vô địch AFF Cup 2018, tấm HCV SEA Games 30 hay tiếp tục là hai cột mốc ở sân chơi châu lục hạng Tư ASIAD 2018, tứ kết Asian Cup 2019 minh chứng cho thành công đó.

Tuy nhiên, sau ánh hào quang là nỗi lo về tình trạng chấn thương. Có đến 9 cầu thủ lứa U23 này gặp phải vấn đề đó. Duy Mạnh bị đứt dây chằng chéo trước, phải phẫu thuật và đang điều trị chấn thương, dự kiến ít nhất 4-5 tháng mới trở lại.

Duy Mạnh gặp chấn thương ở Siêu cúp QG 2019.

Đoàn Văn Hậu dính chấn thương đầu gối ở Hà Lan khi thi đấu cho Jong Heerenveen. Hiện anh vẫn điều trị với các phác đồ từ đội ngũ y tế đội bóng đưa ra. Trước đó, lần lượt Phan Văn Đức, Vũ Văn Thanh, Đình Trọng, Lương Xuân Trường, Phạm Xuân Mạnh đều bị chấn thương liên quan đến dây chằng và phải mất ít nhất 6 tháng điều trị. Văn Toàn hay Trọng Đại cũng bị vấn đề đến đầu gối song mức độ không quá nghiêm trọng.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến chấn thương hàng loạt từ lứa cầu thủ này là phải thi đấu quá nhiều trong màu áo ĐTQG lẫn CLB. Văn Thanh và Xuân Trường là bộ đôi không thể thiếu của HAGL. Trước khi bị đứt dây chằng đầu gối, hậu vệ cánh Vũ Văn Thanh có biệt danh là "người không phổi" khi anh luôn thi đấu với cường độ cao.

Tính riêng trong năm 2018, cầu thủ quê Hải Dương chơi tổng cộng 39 trận, trong đó 25 trận cho HAGL và 14 trận ở các cấp độ đội tuyển. Người đồng đội của Thanh là Lương Xuân Trường bị đứt dây chằng khi xoay sở trong một buổi tập cùng ĐTQG.

Phan Văn Đức gặp chấn thương sau khi "cày ải" liên tục trong năm 2018. Sau đó, khi trở lại một thời gian ngắn, anh lại bị tái phát chấn thương và hiện tại, Đức "cọt" đã có thể thi đấu trở lại.

Dù không được thi đấu nhiều tại các chuyến xuất ngoại, Trường "híp" vẫn luôn là quân bài không thể thiếu với HAGL và phần nào đó là ĐTQG. Khoảng thời gian liên tục thi đấu ở lượt về V.League 2020 cùng ĐTQG cũng đủ khiến một người không được đánh giá cao về thể lực như Trường phải "quá tải".

Văn Đức và Xuân Mạnh cũng là những trụ cột của SLNA. Văn Đức thi đấu gần như trọn vẹn tất cả các trận tại V.League 2018 và thường xuyên HLV Park Hang Seo sử dụng sau khi trở về từ Thường Châu, trải dài từ AFF Cup 2018, Asian Cup 2019. Tiền vệ quê Yên Thành hiếm khi có quãng nghỉ thực sự. Trong khi đó, Xuân Mạnh cũng "cày ải" cho SLNA tại AFC Cup 2018 và V.League 2018 trước khi dính chấn thương.

Vũ Văn Thanh đánh rơi phong độ sau thời gian dài gặp chấn thương.

Duy Mạnh và Đình Trọng là bộ đôi trung vệ số 1 của CLB Hà Nội cũng như ĐTQG Việt Nam. Mạnh "gắt" đã thi đấu trên 50 trận trong suốt 2 năm qua, anh là trụ cột hàng đầu của tuyến phòng ngự nên hiếm khi vắng mặt. Có thể khẳng định, Duy Mạnh là một trong những cầu thủ "cày ải' nhiều nhất Việt Nam suốt 2 năm qua bởi CLB Hà Nội và ĐT Việt Nam tiến sâu tại các đấu trường tham dự.

Trước anh, Đình Trọng cũng không được nghỉ ngơi nhiều và phục hồi một cách bài bản. Ngay sau khi phẫu thuật gắp mảnh vỡ ở mu bàn chân, Trọng "ỉn" ngay lập tức phải tập giảm cân và thi đấu tại V.League cùng vòng loại U23 châu Á 2020. Kết quả, anh dính chấn thương đến nay vẫn đang điều trị tại PVF.

Vân Vân
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội