PVF 10 năm nhìn lại: Lùi lại để bứt phá đến World Cup! (Kỳ 2)

thứ tư 20-3-2019 4:32:00 +07:00 0 bình luận
Trong khoảng 3 năm trở lại đây, PVF không còn là một thế lực hùng mạnh ở các giải đấu trẻ tại Việt Nam. Thậm chí họ còn không thể lọt vào VCK U19 Quốc gia vừa mới kết thúc, phải chăng công tác đào tạo của trung tâm bóng đá tối tân bậc nhất châu Á đang xuống dốc. Hay PVF đang chuyến sang một hướng mới, chấp nhận lùi vài bước để tiến xa vạn dặm?

Tầm nhìn và chiến lược được hoạch đinh rõ ràng để đưa Việt Nam đến World Cup của PVF khiến một HLV từng lọt đến vòng 16 đội ở World Cup, tứ kết Olympic và Vô địch Châu Á hoàn toàn bị thuyết phục. Chuyên gia này hoàn toàn thay đổi cách nghĩ, việc nhận ghế GĐKT của một học viện bóng đá trẻ, ở một nền bóng đá còn hạn chế như tại Việt Nam không còn là điều khó có thể chấp nhận với “Phù thủy trắng”- Philippe Troussier.

Không giống như cách làm của Thái Lan hay Trung Quốc, LĐBĐ nước này luôn săn đón những HLV có kinh nghiệm chinh chiến ở World Cup cho chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG, nhằm mục tiêu là tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh nhanh nhất có thể.

Nhưng cái cách mà chuyên gia người Pháp đến với Việt Nam thật lạ lẫm như cách ông ví von khi nhận đường lời đề nghị của PVF. Rõ ràng, điều ông hướng đến là chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG hơn là chức GĐKT tại một trung tâm đào tạo bóng đá còn chưa có CLB góp mặt ở sân chơi cao nhất của Việt Nam.

Philippe Troussier dám đánh đổi sự nghiệp lẫy lừng vì đặt niềm tin vào kế hoạch của VPF

“Kế hoạch của PVF đã thuyết phục được tôi. Họ có một kế hoạch cụ thể nhằm giúp ĐT Việt Nam dự World Cup 2026. Tôi thích những công việc có sự rõ ràng như vậy. Tôi đã làm việc tại nhiều quốc gia châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản hay Qatar nhưng phải thừa nhận mọi thứ ở PVF có chất lượng hàng đầu tại châu lục”. - Philippe Troussier hoàn toàn bị thuyết phục.

Trong vai trò của một GĐKT xây dựng bản sắc và hoạch định lối đi không chỉ cho PVF mà còn được xem là của bóng đá Việt Nam. Cựu HLV của CLB Olympic Marseille đã không ít lần bc trúng những căn bệnh trầm kha của BĐVN dù chỉ đến đây được 1 năm.

“Các cầu thủ thường có tâm lý thiếu tự tin về khả năng chơi sòng phẳng trước những nền bóng đá mạnh hơn. Họ thiếu cá tính nên mỗi khi ra sân luôn thi đấu với tâm trạng chờ lệnh từ những sự chỉ đạo. Dù tinh thần tập thể giúp chúng ta hoàn thành 60% công việc rồi, nhưng nếu muốn thật sự thành công, đôi khi chúng ta phải tự đưa ra những quyết định đột phá".

Philippe Troussier và các nhân vật cốt cán của BĐVN theo dõi một giải đấu trẻ 

Mới đây, trong cuộc họp với PVF và các đại diện của những đội bóng góp mặt ở VCK U19 Quốc gia vừa mới kết thúc, chuyên gia 63 tuổi này tiếp tục chỉ ra vấn đề với lứa cầu thủ được kỳ vọng là nòng cốt cho chiến lược tham dự World Cup 2026. Khi rất ít cầu thủ từ U.19 có thể nhảy lên chơi ở hạng nhất hay V-League nên số trận đấu chính thức của họ chỉ dao động trên dưới 12-15 trận/ năm khi chỉ đơn thuần bó hẹp ở giải U.19. Quá ít ỏi để giúp cầu thủ tích lũy hành trang tốt để khi bước lên đội tuyển trẻ đủ tự tin, và vươn ra đấu trường quốc tế.

Vậy nên, việc PVF thành lập CLB Phố Hiến đang chơi ở giải Hạng nhất với nòng cốt là U19, U21 mà họ đào tạo để tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ được thi đấu nhiều hơn như là một bước đi tiên phong. Không những thế, họ chấp nhận hy sinh thành tích ở các giải đấu trẻ để chia quân hỗ trợ các lò đào tạo khác.

Ấy thế nên mới có việc, có một CLB Phố Hiến "thu nhỏ" tại vòng loại U21 QG trong thành phần của U21 SLNA với những cái tên nổi bật như: cựu đội trưởng U16 Việt Nam - Nguyễn Khắc Khiêm, hay Nguyễn Lý Nam Cung, Mai Sỹ Hoàng, Nguyễn Đức Thông,...

Vingroup của ông Phạm Nhật Vương đổ 30 triệu USD đầu tư cho PVF cho mục tiêu World Cup 2022

Hồi vòng loại U19 QG năm nay, PVF dù vẫn tham gia nhưng tiếp tục đóng vai trò “viện quân” khi cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mượn 4 cầu thủ để tham gia giải đấu. Không chỉ rải quân hỗ trợ khắp các lò đào tạo khác từ giải Nhi đồng đến U21. PVF còn chấp nhận tạo điều kiện cho các cầu thủ được họ đào tạo được tốt nghiệp và đầu quân cho các CLB đang tham dự từ V-League: SHB Đà Nẵng và Sài Gòn FC, XSKT Cần Thơ, Hà Nội FC, Becamex Bình Dương, Nam Định, đến Hạng Nhất như: CLB Huế, Đồng Tháp hay Bình Phước. 

Việc chấp nhận hy sinh cho mục tiêu lớn lao và thuyết phục thành công Philippe Troussier cho thấy PVF đặt rất nhiều tâm huyết cho mục tiêu tham dự World Cup 2026 hay 2032. Rõ ràng, để tiến đến sân chơi này không phải là chuyện một sớm một chiều và nỗ lực một phía từ PVF là không đủ.

Song với lộ trình rạch ròi và đang dần tiến một bước một, tâm nguyện của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cùng tâm huyết của ông Phạm Nhật Vượng khi đổ hơn 30 triệu USD cho khát vọng World Cup đang cho chúng ta rất nhiều hy vọng về viễn cảnh Quốc ca Việt Nam được vang lên ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đình Hiển
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội