Lời kêu cứu của Quảng Trị và hiện trạng giông bão của bóng rổ phong trào

thứ năm 13-8-2020 17:00:34 +07:00 0 bình luận
Bóng rổ phong trào Quảng Trị đang kêu cứu vì sự thiếu thốn về sân chơi, nhưng đây không phải là địa phương duy nhất phải đương đầu với khó khăn.

Theo Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đặng Hà Việt, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, cả nước hiện có khoảng 18 triệu người xem và chơi bóng rổ. Nói cách khác, cứ khoảng 5 người thì sẽ có một người quan tâm đến môn thể thao này. Bóng rổ đang phát triển rất nhanh tại Việt Nam kể từ sự ra đời của VBA.

Ông Việt từng khẳng định bóng rổ Việt Nam được FIBA cũng như NBA đánh giá là phát triển nhanh nhất khu vực, nhưng phong trào của trái bóng cam ở nhiều địa phương đang dậm chân tại chỗ, có nơi thậm chí còn thụt lùi. Lời kêu cứu của bóng rổ Quảng Trị gần đây chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Cột rổ tại Quảng Trị gãy hỏng, bị vứt vào một góc

Trong 4 năm, phong trào bóng rổ Quảng Trị từ vài người đã tăng lên hàng chục, hàng trăm người; từ 1 sân bóng rổ lên đến 8 sân bóng, len lỏi vào những ngôi trường trung học. Hàng loạt giải đấu mọc lên, đáp ứng nhu cầu của người yêu bóng rổ nơi nây. Thậm chí phong trào này còn đem về tấm HCV U17 tại Hội Thi Thể Thao Toàn Quốc.

Giờ đây, những hình ảnh ấy đã là dĩ vãng. Những sân bóng trong trường học, hoặc là đã bị phá bỏ để chuyển đổi mục đích, hoặc bị chính nhà trường ngăn cấm. Sân bóng rổ đầu tiên ở Trung tâm TDTT Tỉnh cũng không còn, khi hai cột rổ bị cất vào kho, vành rổ bị bẻ gãy không thương tiếc.

Sau khi những bài viết về bóng rổ Quảng Trị lan tỏa trong cộng đồng, hàng loạt baller từ các địa phương như Nam Định, Đồng Tháp, Bình Phước, Quảng Nam, ... cũng lần lượt chia sẻ tình trạng bất lực trong việc phát triển phong trào, nêu ra một loạt khó khăn như chính quyền không hỗ trợ, nhà trường thiếu quan tâm, sân bãi thiếu sự đầu tư...

Ở Nam Định, có nơi baller phải chơi bóng giữa đường đi vì thiếu sự hỗ trợ. Ảnh: Tran Duy

Ngay tại Hà Nội, một trong những địa phương đi đầu cả nước trong công cuộc phát triển bóng rổ cũng xảy ra trường hợp tương tự. Không phủ nhận đang có rất nhiều sân bóng rổ mọc lên trên đất Thủ đô, nhưng có những nơi baller ngơ ngác sân bóng rổ biến thành bãi đỗ xe chỉ sau một đêm, còn những chiếc cột rổ giá hàng triệu Đồng do chính họ đầu tư thì bị cưa đổ không thương tiếc.

Rõ ràng những người làm bóng rổ phong trào có điều kiện để tạo ra những sân chơi, nhưng làm thế nào để duy trì lâu dài, vững mạnh vẫn luôn là câu hỏi khó tìm ra lời đáp. Năm 2015, báo Nhân dân từng bình luận bóng rổ "chỉ phát triển ở các thành phố lớn, chưa rộng khắp và bền vững". Cho tới nay, thực trạng ấy chưa được thay đổi nhiều.

Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam trong những năm qua đã có những nỗ lực để giúp bóng rổ lan tỏa trong cộng đồng, liên tục hỗ trợ về cơ sở vật chất để giữ lửa cho phong trào. Tuy nhiên, những nỗ lực ấy sẽ khó lòng tạo ra hiệu quả nếu không có sự đồng bộ về mặt tư tưởng của những người thực sự nắm giữ chìa khóa của sự phát triển bóng rổ Việt Nam.

Minh Hiếu
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội