Cade Cunningham phá vỡ sự im lặng về luật 65 trận: "NHM NBA xứng đáng được xem chúng tôi thi đấu"
Cade Cunningham đã nói rõ rằng anh hoàn toàn tôn trọng và công nhận bộ luật 65 trận của NBA sau khi trở lại đội hình Detroit Pistons từ một quá trình phục hồi kéo dài do chứng xẹp phổi.
"Tôi có rất nhiều cảm xúc đan xen về đạo luật này," Cunningham chia sẻ với các phóng viên sau khi ghi 13 điểm và 10 đường kiến tạo trong chiến thắng 137-111 trên sân nhà của Pistons trước Milwaukee Bucks.
"Tôi nghĩ mục đích của họ khi đưa ra luật này là muốn các siêu sao phải thi đấu và không được phép ngồi ngoài chỉ để dưỡng sức, bởi vì người hâm mộ đã phải trả rất nhiều tiền để theo dõi chúng tôi."
"Tôi dành sự tôn trọng lớn cho điều đó. Tôi biết người hâm mộ đến sân là để xem tôi thi đấu, và tôi muốn luôn ở trạng thái sẵn sàng để cống hiến cho họ một màn trình diễn mãn nhãn bất cứ khi nào họ đến. Nhìn theo góc độ đó, tôi tôn trọng luật lệ này và tin rằng đây là một đạo luật tốt."
Cunningham đã chính thức tái xuất trong màu áo Pistons vào thứ Năm, sau khi dính chấn thương sườn vào ngày 17/3 trong trận thắng trên sân khách trước Washington Wizards.
Chấn thương đó đã khiến anh phải bỏ lỡ 11 trận đấu liên tiếp cho Detroit, và cũng chính là nguyên nhân trực tiếp tước đi cơ hội giành bất kỳ giải thưởng cá nhân nào của anh trong năm nay.
Đây là một mùa giải bùng nổ mang đậm dấu ấn cá nhân của cựu Lượt chọn số 1 (No. 1 overall pick). Cunningham đã gồng gánh đưa Pistons vươn lên vị thế thống trị tại miền Đông và trở thành ứng cử viên vô địch nặng ký, với trung bình 24,4 điểm, 9,9 pha bắt bóng bật bảng và 5,6 đường kiến tạo mỗi trận.
Bằng việc ra sân vào thứ Tư tuần này, Cunningham đã đánh dấu lần xuất hiện thứ 62 trong mùa giải. Tuy nhiên, với việc Pistons chỉ còn vỏn vẹn hai trận đấu trên lịch trình, anh chắc chắn sẽ không thể chạm mốc 65 trận tiêu chuẩn để được xét duyệt cho các danh hiệu All-NBA hay MVP.
Trước đó, người đại diện của Cunningham đã gọi điện cho NBA để xin cho siêu sao của Pistons một đặc cách (exception) khỏi luật 65 trận. Theo quy định, giải đấu có một điều khoản gọi là "Thử thách hoàn cảnh đặc biệt" (extraordinary circumstances challenge), điều này có thể giúp Cunningham được đưa vào diện xem xét.
Bất chấp hoàn cảnh hiện tại, Cunningham vẫn giữ tinh thần vô cùng lạc quan trong lúc chờ đợi những phán quyết cuối cùng về trường hợp của mình.
"Năm nay thực sự khó khăn với tôi vì tôi đã nỗ lực làm việc rất nhiều để được xem xét cho các giải thưởng và Đội hình tiêu biểu All-NBA. Tôi đang ở vào một tình thế khó, nhưng tôi tin rằng mọi chuyện rồi sẽ diễn ra theo đúng cách nó phải thế," Cunningham bày tỏ.
"Tôi chỉ đang cố gắng làm hết sức mình để giúp đội bóng giành chiến thắng. Tôi có nghe nói về các trường hợp ngoại lệ và những thứ tương tự, nhưng tôi không rõ quy trình đó hoạt động ra sao. Tôi sẽ tiếp tục làm tốt công việc của mình mỗi ngày, và cái gì đến sẽ đến."
"Bất cứ điều gì được định sẵn là của mình, thì sẽ là của mình," anh chốt lại.
