Cavaliers thiết lập kỷ lục tồi tệ tại Playoffs chưa từng thấy kể từ năm 1997
Donovan Mitchell và Cleveland Cavaliers hẳn đã cảm thấy như đang ở trên mây sau khi họ chốt vé vào Chung kết miền Đông vào ngày 18 tháng 5. Nhưng chỉ 9 ngày sau, mùa giải của họ đã hoàn toàn chấm dứt.
New York Knicks đã tiễn Mitchell và Cavaliers về nhà, với việc Cavaliers cúi đầu rời giải một cách khá đáng xấu hổ — để thua Game 4 bằng một thất bại áp đảo 130-93 dù được thi đấu trên sân nhà.
Cavaliers sẽ phải suy nghĩ về bức tranh toàn cảnh; họ hiện đã thất bại trong mục tiêu giành chức vô địch hoặc thậm chí lọt vào NBA Finals trong 4 năm liên tiếp.
Mặc dù việc bổ sung Mitchell đã biến Cavaliers trở thành một trong những đội bóng ổn định nhất NBA trong khoảng thời gian đó, họ phải tự hỏi liệu có nên thực hiện những thay đổi mang tính chấn động hay không khi tiếp tục cố gắng vượt qua rào cản hiện tại.
Việc duy trì một bộ khung đắt đỏ mà không mang lại kết quả như kỳ vọng đang bào mòn sức mạnh tài chính của CLB này. Họ phải tự hỏi tại sao mức độ nỗ lực mà họ thể hiện trong suốt vòng Playoffs năm nay lại có xu hướng suy giảm.
Lấy ví dụ, Cavaliers đã cho phép đối thủ ghi từ 20 điểm trở lên từ các tình huống mất bóng (turnovers) trong 10 trận đấu ở kỳ hậu mùa giải này, theo Keerthika Uthayakumar của StatKeeks. Họ đã chơi tổng cộng 18 trận trong kỳ Playoffs NBA 2026, điều đó có nghĩa là họ đã bị đè bẹp trong các tình huống chuyển trạng thái (transition) ở hơn một nửa số trận đấu đó.
Cleveland đã thua 10 lần trong vòng Playoffs năm nay, và nói một cách đơn giản, việc không bảo vệ tốt quả bóng và không thể lùi về phòng ngự chuyển trạng thái là một công thức cho sự thảm họa.
Điều đó càng tồi tệ hơn khi Cleveland là một trong những đội bóng hiếm hoi sử dụng đội hình hai cầu thủ to con (double big lineup), khiến không gian thi đấu thường bị mất cân bằng. Điều này đồng nghĩa với việc họ không thể rút ngắn khoảng cách khi lùi về phòng ngự phản công.
Ban lãnh đạo Cleveland Cavaliers chắc chắn sẽ rất bận rộn trong kỳ nghỉ mùa hè này. Tuy nhiên, suy cho cùng, đội bóng đang rất cần bổ sung thêm những cầu thủ phòng ngự và những người giàu thể lực để cố gắng hỗ trợ cho bộ khung do Mitchell dẫn dắt, một khoản chi phí đòi hỏi sự giải phóng khéo léo khỏi quỹ lương đang ngày một phình to.
