HLV JJ Redick xoay trục chiến thuật, trao lại "vương trượng" cho LeBron James
Los Angeles Lakers từng được coi là một thế lực đáng sợ cạnh tranh chức vô địch trước khi đợt bão chấn thương gần nhất tàn phá thê thảm mùa giải của họ.
Giờ đây, khi không còn sự phục vụ của hai mũi nhọn ghi điểm hàng đầu, HLV JJ Redick thừa nhận đội bóng sẽ phải thay đổi rất nhiều thứ. Nói về mặt chiến lược, Redick giải thích rằng toàn đội sẽ triển khai lối chơi xoay quanh LeBron James, nhưng mục tiêu tối thượng thì không hề lay chuyển: chiến thắng ở vòng đầu tiên của Playoffs.
"Từ góc độ chiến thuật và chiến lược, rõ ràng chúng tôi phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu," Redick chia sẻ. "Đội hình hiện tại vẫn có đủ những nhân tố để vận hành qua đôi tay của LeBron, Rui (Hachimura) hay DA (Deandre Ayton).
Chúng tôi sẽ phải chờ đến khi Austin và Smart trở lại, nhưng nhiệm vụ của đội không đổi: nắm giữ hạt giống số 3 và giành chiến thắng ở vòng 1. Luka sẽ làm mọi cách để sớm quay lại sân bóng. Dù chưa biết chính xác thời gian cậu ấy hồi phục, tham vọng của chúng tôi vẫn là tiến sâu tại Playoffs."
"Khi chưa rõ tình trạng của AR (Austin Reaves) và Smart – những người cầm bóng thứ 2 và thứ 3 của đội – chúng tôi buộc phải yêu cầu các cầu thủ khác san sẻ trọng trách này," Redick phân tích thêm. "Kobe, Nick, Dalton sẽ có cơ hội thi đấu trong trận ngày mai... Chúng tôi có lẽ phải sử dụng một đội hình xoay tua (rotation) dài tới 10 hoặc 11 người, dốc toàn lực lượng hiện có."
Lakers hiện đang mất tới 3 cầu thủ đánh chính (starters): Luka Doncic, Austin Reaves và Marcus Smart trong trận đấu gặp Mavericks vào thứ Hai. Việc vắng mặt Reaves và Doncic đồng nghĩa với việc Lakers mất đi hơn 50 điểm mỗi trận. Mọi áp lực phân phối bóng và ghi điểm đúng lúc giờ đây lại đè nặng lên đôi vai của LeBron.
Vấn đề nằm ở chỗ, ở tuổi 41, LeBron James không ở trạng thái lý tưởng nhất để gánh vác toàn bộ cỗ máy Lakers. Với trung bình 20,6 điểm, 6,9 kiến tạo và hiệu suất ném 3 đạt 34,8%, anh vẫn chứng tỏ được đẳng cấp, nhưng liệu anh có còn đủ sức để "gánh team" như thời đỉnh cao hay không vẫn là một dấu hỏi lớn.
Vừa qua, anh đã lùi lại làm nền, nhường sân khấu cho Austin và Luka dẫn dắt hàng công, và kết quả mang lại cực kỳ khả quan. Nhưng giờ đây kịch bản đó đã thay đổi.
Vắng Reaves và Luka, Lakers đang bước vào một vùng đất vô định. Dù chắc suất trong top 6, thành công của HLV Redick lúc này phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng thích ứng linh hoạt và thiết lập lại sơ đồ chiến thuật càng sớm càng tốt.
Không có những siêu sao giải quyết trận đấu, Lakers phải trông cậy vào luân chuyển bóng (ball movement), tinh thần tập thể và sự vận hành chiến thuật không tì vết. Nếu có thể sống sót qua vòng 1, họ vẫn có quyền mơ về một phép màu khi Reaves và Luka tái xuất.
