Kế hoạch bảo vệ "cầu thủ triệu đô": Warriors cân nhắc cho Stephen Curry nghỉ hết mùa giải
Golden State Warriors đã đi đến một ngã ba đường mang tính bước ngoặt (critical crossroads) ở mùa giải này, thứ hoàn toàn có thể định đoạt số phận cuối cùng của họ trên bảng xếp hạng.
Giữa bối cảnh sự trở lại của Stephen Curry đang ngày một đến gần, đội bóng được cho là đang trở nên ngày càng lo lắng hơn về rủi ro chấn thương bị tái phát nghiêm trọng hơn (re-aggravation).
Đó là lý do tại sao, theo nhà báo Anthony Slater từ đài ESPN, họ hoàn toàn có thể cân nhắc việc "đóng băng" anh vì lợi ích tối thượng là bảo vệ tỷ lệ vô địch của họ trong chiến dịch 2026-27.
“Mùa giải năm sau đã chính thức trở thành mùa giải then chốt trong Kỷ nguyên Steph cuối cùng này, và tôi không nghĩ rằng giới chủ Warriors muốn đặt bất kỳ thứ gì vào vòng nguy hiểm,” Slater nhận định trên chương trình podcast ‘The Hoop Collective’.
“Từ những gì tôi đã thu thập được, có một chấn thương mà họ vô cùng khiếp sợ, nếu bạn thực sự đẩy Steph trở lại mặt sân gỗ, và cậu ấy chưa hoàn toàn sẵn sàng, cậu ấy có thể sẽ bị tái phát chấn thương, hoặc làm tình trạng trở nên tồi tệ hơn.”
Curry đã không ra sân thi đấu kể từ ngày 30 tháng 1 khi anh ráo riết tìm kiếm các liệu pháp điều trị cho hội chứng "runner’s knee" (đau đầu gối của người chạy bộ). Chấn thương này bao gồm những cơn đau nhức và tình trạng sưng tấy xung quanh khu vực xương bánh chè , thứ có thể hạn chế nghiêm trọng phạm vi chuyển động và dẫn đến những biến chứng tồi tệ hơn.
Mặc dù tình trạng của Steph chỉ được đánh giá là theo dõi từng ngày (day-to-day), thời gian biểu dự kiến cho sự trở lại của anh đã bị đẩy lùi vô số lần, do các liệu pháp điều trị ban đầu đã không mang lại những phản ứng tích cực như mong đợi. Ưu tiên số một đối với tập đoàn Warriors là ngăn chặn bất cứ rủi ro nào có thể gây ức chế đến khả năng thi đấu (availability) của anh trong tương lai.
Ở độ tuổi 37, Steph đang cạn kiệt dần quỹ thời gian, và mùa giải năm sau phần lớn được coi là cơ hội cuối cùng của Warriors để thực hiện một cuộc chạy đua vô địch dưới triều đại hiện tại. Đó là lý do tại sao họ đang làm mọi thứ trong khả năng để tối đa hóa tỷ lệ vô địch của mình trong khi họ vẫn còn nằm trong bức tranh tổng thể.
Mặc dù có thể đã quá muộn để cứu vãn mùa giải này, họ hoàn toàn có thể viết lại câu chuyện vào năm tới nếu họ biết cách đi những nước cờ khôn ngoan trên thị trường chuyển nhượng. Nếu họ tái ký hợp đồng (re-sign) với bản hợp đồng đắt giá Kristaps Porzingis, họ có thể củng cố vững chắc khu vực tiền phong/trung phong (frontcourt) với khả năng kéo giãn đội hình (spacing) và chiều cao vượt trội.
Họ cũng có thể lựa chọn thực hiện một thương vụ trao đổi (trade) và mang về một cái tên như Michael Porter Jr. để cung cấp một tia lửa ghi điểm ổn định. Tất nhiên, cũng có những tham vọng ngông cuồng hơn nhiều, chẳng hạn như lôi kéo LeBron James và Giannis Antetokounmpo.
Dù đi theo hướng nào, Warriors cũng đang chơi canh bạc tất tay (all-in) vào cuộc đua tranh chức vô địch, và họ cam kết sẽ theo đuổi bất kỳ con đường nào có thể giúp mang về cho Steph một chiếc nhẫn vô địch cuối cùng.
Dẫu HLV Steve Kerr đã từng rất cởi mở khi thừa nhận về sự suy thoái của họ, vẫn luôn có một con đường dẫn trở lại với sự vĩ đại nếu họ sẵn sàng dốc toàn lực theo đuổi nó. Tuy nhiên, để có bất kỳ cơ hội nào biến điều đó thành hiện thực, Steph sẽ bắt buộc phải hoàn toàn khỏe mạnh.
Stephen Curry đang không ở trong một trạng thái thể lực lý tưởng vào lúc này, nhưng việc cho anh nghỉ ngơi trọn vẹn trong 17 trận đấu cuối cùng có thể thiết lập cho anh một nền tảng vững chắc hướng tới một mùa giải 2026-27.
Hiện tại, đang ngụp lặn ở vị trí thứ 9 Miền Tây, Golden State đã bị tụt lại khá xa phía sau, và không còn quá nhiều động lực để họ phải cố gắng cày ải, đặc biệt là khi xét đến việc Spurs và Thunder đang thi đấu xuất sắc hơn họ rất nhiều.
Đối với giới chủ Warriors, sự lựa chọn đã quá rõ ràng: làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo tồn sức khỏe cho Curry và dàn dựng một cuộc chạy đua vô địch cuối cùng vào năm 2027.
Đây là mục tiêu tối thượng đối với tổ chức Warriors, và họ cam kết sẽ theo đuổi nó đến cùng, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải chấp nhận hy sinh một vài trận thắng trong quá trình thực hiện.
