Khước từ 10 triệu USD từ NCAA, ngôi sao trẻ người Đức Hannes Steinbach nhắm thẳng tới NBA
Hannes Steinbach đã chính thức từ chối những cơ hội thu nhập từ Bản quyền Hình ảnh và Thương hiệu (NIL) khổng lồ tại NCAA trước khi tuyên bố tham gia kỳ NBA Draft 2026, các nguồn tin chia sẻ với tờ BasketNews.
Theo các nguồn tin, lượt lựa chọn được dự phóng nằm trong top 20 (projected top-20 pick) này đã nhận được những lời đề nghị với tổng giá trị gộp (gross) lên tới 10 triệu USD, nhưng cuối cùng đã chọn theo đuổi những tham vọng tại NBA của mình.
Để so sánh, mức lương NBA trung bình ước tính cho mùa giải 2025-26 đang đứng ở mức khoảng 13,87 triệu USD, trong khi mức lương trung vị (median salary) xấp xỉ 4,91 triệu USD.
Một thỏa thuận trị giá 10 triệu USD cũng sẽ tương đương với một trong những bản hợp đồng có thang lương tân binh (rookie-scale contracts) cao nhất tại NBA, xếp vào hàng ngũ top ba tân binh của lứa 2025-26.
Sự trỗi dậy của các thỏa thuận NIL đã trở thành một chủ đề thảo luận lớn gần đây, được làm nổi bật bởi vụ chuyển nhượng của Quinn Ellis từ Olimpia Milano đến Đại học St. John's cho một bản hợp đồng trị giá 4,8 triệu USD.
Theo nhà phân tích bóng rổ đại học Evan Miyakawa, thị trường NIL đã tăng trưởng 65% kể từ kỳ nghỉ giữa mùa giải (offseason) năm ngoái, đồng nghĩa với việc một cầu thủ được định giá 1 triệu USD vào một năm trước giờ đây sẽ kiếm được khoảng 1,65 triệu USD trong các điều kiện thị trường hiện tại.
Hannes Steinbach hiện vẫn giữ sự tập trung cao độ vào việc thực hiện bước nhảy vọt lên thi đấu chuyên nghiệp thay vì kéo dài con đường của mình thông qua hệ thống bóng rổ đại học.
Sinh ra tại Wurzburg – quê hương của huyền thoại Dirk Nowitzki – chàng cầu thủ to lớn (big man) người Đức cao 211 cm sẽ bước sang tuổi 20 vào ngày 1 tháng 5. Cậu đã để lại một ấn tượng mạnh mẽ trong mùa giải NCAA tân binh của mình, giành được các danh hiệu lọt vào Đội hình Tân binh Tiêu biểu của Big Ten (Big Ten All-Freshman Team honors) khi đại diện cho Washington Huskies.
Steinbach ghi trung bình 18,5 điểm (hiệu suất 57,7% FG, 34% 3P), 11,8 pha bắt bóng bật bảng, 1,6 đường kiến tạo, 1,2 cú chặn bóng và 1,1 lần cướp bóng trong 34 phút mỗi trận.
Trước khi chuyển đến Mỹ, Steinbach đã tích lũy được kinh nghiệm ở cấp độ chuyên nghiệp tại châu Âu, ra mắt cùng Wurzburg Baskets trong mùa giải 2024-25. Hannes Steinbach đã ghi 7,2 điểm, 5,7 rebounds và 0,8 blocks trong thời lượng chưa đến 19 phút mỗi trận tại giải đấu của Đức.
Trên đấu trường quốc tế, Steinbach đã giúp Đức đoạt huy chương vàng tại giải vô địch U18 châu Âu 2024 (FIBA U18 EuroBasket), ghi trung bình 15,4 điểm và 12,7 rebounds đồng thời giành được vinh dự lọt vào Đội hình Tiêu biểu của giải đấu (All-Star Five honors).
Sau đó, tài năng trẻ này có thêm một màn trình diễn nổi bật khác tại FIBA U19 World Cup 2025, nơi Đức về nhì sau khi gục ngã trước đội tuyển Mỹ trong trận chung kết. Steinbach ghi trung bình 17,4 điểm và 13 rebounds mỗi trận, một lần nữa đảm bảo được một vị trí trong Đội hình Tiêu biểu All-Star Five của giải đấu.
