Lão tướng 36 tuổi Draymond Green: "Nếu Warriors muốn tôi, tôi sẽ ở lại đây"
Draymond Green đã cởi mở chia sẻ về tương lai của anh với Golden State Warriors sau khi mùa giải của họ kết thúc một cách đầy cay đắng, ngay sau trận thua 96-111 trước Phoenix Suns tại Vòng Play-In Tournament vào thứ Bảy.
Tiền đạo dạn dày kinh nghiệm này khẳng định rằng anh muốn được tiếp tục ở lại Golden State, hy vọng bản thân đã làm đủ nhiều để xứng đáng có được một vị trí trong đội bóng khi tiến lên phía trước.
"Tôi không biết nữa. Tôi sẽ không giải nghệ khỏi bóng rổ. Tôi vẫn rất yêu thích việc thi đấu. Tôi nghĩ mình vẫn còn chơi khá ổn (pretty decent)," Green chia sẻ sau trận đấu.
"Nhưng giải đấu này là một nơi đầy rẫy những điều thú vị. Mọi thứ đối với tôi — tôi hy vọng mình đã làm đủ nhiều để vẫn được hiện diện ở đây. Bởi vì vào cuối ngày, nếu tôi vẫn chưa làm đủ, tôi sẽ không muốn ở lại đây. Tôi không bao giờ muốn [Warriors] cứ tiếp tục giữ tôi lại chỉ vì những gì tôi đã làm được."
"Kiểu như, tôi vẫn còn có thể cống hiến những gì? Và nhân tiện thì, đó không chỉ là chuyện thi đấu trên sân — đó còn là khả năng lãnh đạo (leadership), đó là việc giúp rèn giũa các chàng trai trẻ, đó là việc giúp đưa tổ chức tiến về phía trước. Hy vọng rằng tôi đã làm đủ nhiều để vẫn được hiện diện ở đây. Nhưng nếu không được, chúng ta sẽ xem xét xem tình hình sẽ trông như thế nào. Dù sao thì đó cũng đã là một chặng đường vô cùng vĩ đại," anh nói.
Anh khép lại buổi phỏng vấn bằng cách khẳng định rằng nếu Warriors cần và muốn có anh, sẽ không có gì phải nghi ngờ về việc anh sẽ tiếp tục sự nghiệp của mình ở đâu.
"Nếu họ muốn có tôi ở đây, tôi sẽ ở ngay tại đây," Green kết luận.
Green đang phải đối mặt với một quyền tùy chọn gia hạn của cầu thủ (player option) trị giá 27,7 triệu USD trong kỳ nghỉ giữa hai mùa giải (offseason) này.
Ở tuổi 36, Draymond Green vẫn là một trụ cột (pillar) vững chắc của nhượng quyền thương mại Warriors, tiếp tục là một cầu thủ đầy hiệu quả ở cả hai đầu sân nhờ khả năng phòng ngự và kiến thiết lối chơi (playmaking), ghi trung bình 8,3 điểm, 5,5 pha bắt bóng bật bảng và 5,6 đường kiến tạo mỗi trận.
