Tổng thư ký LĐBR Việt Nam lý giải khúc mắc giữa SG Heat và VĐV nội

thứ sáu 23-12-2016 20:06:57 +07:00 0 bình luận
Với tư cách người tường tận bóng rổ chứ không phải chức danh Tổng thư ký LĐBR Việt Nam, ông Đặng Hà Việt nêu quan điểm về khúc mắc giữa Saigon Heat và VĐV nội.

Trả lời Webthethao.vn dưới tư cách người tường tận bóng rổ chứ không phải chức danh Tổng thư ký LĐBR Việt Nam, ông Đặng Hà Việt nêu quan điểm về khúc mắc giữa Saigon Heat và VĐV nội.

Cụ thể, CEO Saigon Heat - Connor Nguyễn nói về vấn đề nhân sự bị ảnh hưởng trực tiếp do các cầu thủ xuất sắc ở VBA (VĐV nội) đòi lương gấp 2-3. Chia sẻ của vị CEO Saigon Heat đã “châm ngòi” cho cuộc tranh luận về mức lương của các cầu thủ nội.

“Bóng rổ chuyên nghiệp, nếu không thỏa thuận được thì thôi, đừng trả giá như mua bó rau ngoài chợ”, một cầu thủ nội sau đó đã đáp lại phát biểu của ông Connor Nguyễn.

Trước vấn đề thương lượng mức lương giữa Saigon Heat và VĐV nội, ông Đặng Hà Việt nêu quan điểm: “Ở đây không có chuyện ai làm khó ai. Bởi chuyện ký kết là thuận mua vừa bán”.

Đồng nghĩa, Saigon Heat và VĐV nội tự do thỏa thuận mức lương với nhau, nếu cả 2 bên thống nhất thì ký hợp đồng. Ngược lại, bên nào cảm thấy không hợp lý thì không ký kết. Bởi VĐV nội có quyền đưa ra mức lương, còn Saigon Heat sẽ trả mức lương mà họ cảm thấy hợp lý.


Tổng thư ký LĐBRVN - Đặng Hà Việt (người mặc áo xanh). Nguồn: bóng rổ Đà Nẵng

Ông Đặng Hà Việt phân tích cụ thể: “Tôi có nghe chuyện này trong mấy ngày qua. Tôi nghĩ cần đánh giá khách quan để nhìn ở nhiều góc độ chứ không thể bênh vực cho bất kỳ một ai.

Đầu tiên, chúng ta cần hiểu giải bóng rổ chuyên nghiệp đều có nguyên tắc. Các đội bóng có quỹ lương tương đồng nhau trong một mùa giải. Nên không có chuyện đội bóng nào mạnh về tài chính sẽ mua tất các cầu thủ giỏi về thi đấu. Ví dụ quỹ lương 300 triệu đồng, đội bóng ấy chỉ được trả lương theo con số đó chứ không thể trả lên đến 600-700 triệu đồng.

Thế nên, giải đấu sẽ có nhiều nguyên tắc cân bằng nhằm giúp trình độ các đội bóng không chênh lệch để tạo nên sự hấp dẫn cho người xem.

Vì vậy, đội bóng tuyển ngoại binh trả lương cao thì số tiền còn lại phải cân nhắc để chọn quân. Đây cũng chính là điều gây khó khăn cho Saigon Heat trong việc trả lương chiêu mộ cầu thủ nhằm cân bằng quỹ lương.

Tôi cho rằng chuyện chiêu mộ cầu thủ và trả lương là không ai có thể can thiệp – đó là thuận mua vừa bán".

Ông Việt cũng tiết lộ thông tin khi Sai Gòn Heat bắt đầu tham dự ABL mùa đầu tiên, số tiền mà đội bóng này trả cho nội binh lên tới 30 triệu đồng/1 tháng. Tuy nhiên, "số tiền ấy chưa phải là con số đánh giá đúng trình độ VĐV nội, bởi VĐV được hưởng mức lương đó phải thi đấu khoảng 50% thời gian trên sân.

Đến giải đấu năm nay, Saigon Heat gặp khó, nếu trả mức lương 30 triệu/tháng cho VĐV nội nhưng họ chỉ thi đấu vài phút trong 1 trận đấu. Đó là góc độ đối với Saigon Heat và họ chắc chắn muốn làm để sinh lời chứ không phải muốn làm lỗ, nhằm cân đối tài chính.

Góc độ VĐV, mùa ABL đầu tiên thì các VĐV nội nhận được mức lương 30 triệu đồng/tháng. Nhưng cần nhìn đúng vấn đề, Saigon Heat trả lương vào thời điểm ấy là không có lựa chọn nào khác, họ tìm được VĐV nội tốt thì cố gắng trả lương cao để lấy về thi đấu", ông Việt phân tích thêm.


VĐV Việt Kiều - Việt Arnold là một trong những trụ cột rất quan trọng của Saigon Heat. Ảnh: Văn Nhân

Bên cạnh đó, theo Tổng thư ký LĐBR Việt Nam hiện tại các đội bóng rổ Việt Nam đang gặp tình trạng khác các VĐV Việt kiều về Việt Nam thi đấu khá nhiều. Bản thân VĐV cần hiểu đang có một cuộc cạnh tranh rất lớn, không có sự khác biệt VĐV Việt kiều hay VĐV nội.

"Vấn đề là giá trị thật của các VĐV. Các em VĐV nội nỗ lực tập rất vất vả và các VĐV Việt kiều cũng thế, nhưng họ được tập từ nhỏ ở môi trường cao hơn.

VĐV Việt Nam muốn cạnh tranh, muốn có mức lương cao thì phải vươn lên. Bởi đội bóng không còn quan tâm là VĐV nội hay Việt kiều nhập tịch, mà giỏi hơn sẽ được ký.

Các VĐV Việt kiều nhập tịch đã trở thành VĐV Việt Nam và có trình độ cao hơn VĐV nội. Nhưng các VĐV của chúng ta không ý thực được chuyện cạnh tranh gay gắt  như vậy, nên đặt vấn đề ký với Saigon Heat mức lương 30 triệu như trước đây và không được đáp ứng.

Vấn đề xảy ra trong những ngày qua là tôi nghĩ là như thế, khi Saigon Heat đã có thêm nhiều sự lựa chọn về VĐV so với thời gian trước”, ông Việt nói.


Tân binh Herbert Hill (số 15) được mua để thay thế cho Charles Christien chấn thương. Ảnh: Văn Nhân

Cuối cùng, ông Đặng Hà Việt nhận định một vấn đề khác là Saigon Heat khởi đầu không tốt ở ALB 2017 - đó là chuyện không liên quan đến việc ký kết VĐV nội. Nguyên nhân là vai trò ngoại binh rất quan trọng ở sân chơi ABL, nên Saigon Heat thi đấu không tốt ở giải đấu là do gặp khó về ngoại binh, với trường hợp điển hình Charles Christien chấn thương.

Video: Diễn biến của trận đấu giữa Saigon Heat và West Sports Malaysia Dragons 

>
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội