Từ khủng hoảng đến thăng hoa: JJ Redick sáng cửa giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất NBA
Mùa giải 2025-26 này vốn không hề diễn ra suôn sẻ đối với Los Angeles Lakers, nhưng JJ Redick đã làm đủ tốt để dẫn dắt chuỗi thăng hoa hiện tại của đội bóng.
Trong mắt của ký giả Brian Windhorst, vị thuyền trưởng trẻ tuổi của Lakers xứng đáng nhận được vô số lời khen ngợi vì đã xử lý tốt những áp lực truyền thông khổng lồ và dẫn dắt thương hiệu này đến với các chiến thắng, khẳng định rằng Redick đang là một ứng cử viên nặng ký cho giải thưởng Huấn luyện viên của năm (Coach of the Year).
"Tôi đang rất tận hưởng những gì tập thể Lakers này làm được. JJ Redick đang làm một công việc tuyệt vời và thành thật mà nói, anh ấy là một ứng viên cho danh hiệu Huấn luyện viên của năm," chuyên gia của đài ESPN chia sẻ trên chương trình Kaplan and Crew.
"Họ đang chiến thắng. ... Thật hấp dẫn khi chứng kiến đội bóng này lột xác. Điều này khiến tôi nhớ lại những gì Erik Spoelstra đã làm trong suốt sự nghiệp của mình — các đội hình Miami Heat thường trông rất khác biệt vào tháng Tư so với chính họ hồi tháng Mười Một.
Rất nhiều đội trong số đó chỉ xếp hạng 6, 7 hoặc 8, vì vậy nó không nhận được quá nhiều sự chú ý, nhưng Spoelstra đã xắn tay áo lên và định hình lại các đội bóng của mình. Đó chính xác là những gì JJ đang làm. Anh ấy đang làm một công việc thực sự tuyệt vời và chứng minh rằng bản thân có thể trở thành một huấn luyện viên NBA cực kỳ hiệu quả."
Sau khi phải gồng mình chịu đựng những chật vật, cơn bão chấn thương và sự thiếu ổn định ngay từ đầu mùa giải, Redick đã xoay sở để đưa Lakers trở lại với cuộc đua cạnh tranh khốc liệt ở giai đoạn cuối năm mang tính chất sống còn này.
Bước vào trận tái đấu hôm thứ Năm chạm trán Houston Rockets, Los Angeles đang vô cùng nóng máy với chuỗi 6 trận thắng liên tiếp. Lakers đang chiếm giữ vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Miền Tây với thành tích 43-25.
Dưới sự chỉ đạo của Redick, Luka Doncic đang dẫn đầu toàn cõi NBA về khâu ghi điểm với 32,9 điểm và là một trong những ứng cử viên MVP, Austin Reaves giờ đã vươn tầm thành một tài năng đẳng cấp All-Star, trong khi LeBron James đã hoàn toàn chấp nhận việc lùi lại sắm vai ngôi sao thứ ba của thương hiệu.
Phần còn lại của dàn "kép phụ" (supporting cast) tại Lakers cũng đã vui vẻ đón nhận vai trò của mình, quan trọng nhất là Deandre Ayton. Marcus Smart đã trở thành trái tim ở hàng phòng ngự của toàn đội, còn bộ đôi Rui Hachimura và Luke Kennard chính là sức mạnh ghi điểm chủ lực của LA xuất phát từ băng ghế dự bị (bench).
Lakers đang tiến lên theo một quỹ đạo vô cùng chuẩn xác khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là vòng bảng khép lại, và Redick chắc chắn đã làm một công việc tốt trong việc quản lý cả tập thể sau một năm đầy rẫy những thăng trầm.
Nếu Redick thực sự đoạt được giải thưởng Huấn luyện viên của năm, anh sẽ trở thành vị thuyền trưởng đầu tiên của Lakers kể từ thời Dell Harris (1994-95) giành được vinh dự này.
