ĐT Việt Nam có thể bị loại khỏi vòng loại World Cup 2022 lẫn Asian Cup 2023

thứ năm 18-7-2019 3:23:00 +07:00 0 bình luận
Nằm ở bảng đấu chứa đựng nhiều rủi ro, ĐT Việt Nam có nguy cơ bị loại sớm ở vòng loại World Cup 2022 lẫn Asian Cup 2023.

Nhìn vào cục diện bảng G, dễ dàng để nhận thấy UAE có đẳng cấp nhỉnh hơn so với 4 đại diện còn lại của Đông Nam Á. Với việc bảng đấu không có sự góp mặt của đội lót đường, thách thức cho ĐT Việt Nam để vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á không hề nhỏ.

Theo thể thức, 8 đội nhất bảng và 4 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Với việc nằm cùng bảng với những đối thủ đồng cân đồng lạng, thậm chí là nhỉnh hơn về đẳng cấp, rất khó để ĐT Việt Nam có thể giành những chiến thắng đậm nhằm có được chỉ số phụ tốt để cạnh tranh tấm vé đi tiếp với tư cách 1 trong 4 đội xếp thứ hai có thành tích tốt nhất ở 8 bảng đấu.

Do đó, gần như chỉ có ngôi nhất bảng mới có thể giúp thầy trò HLV Park Hang Seo giành quyền lọt vào vòng loại thứ ba. Nhiệm vụ này chắc chắn sẽ không hề dễ dàng với ĐTVN ngay cả khi đang cho thấy những sự tiến bộ sau những chiến tích liên tiếp tại châu lục cũng như khu vực trong thời gian qua, trong đó đặc biệt là việc lọt vào tứ kết Asian Cup 2019.

Đối đầu với những đội bóng Tây Á như UAE chưa bao giờ là điều dễ dàng với ĐT Việt Nam. Bóng đá Việt Nam luôn có duyên với các đại diện đến từ khu vực này xuyên suốt một thập kỉ trở lại đây. Tuy nhiên, chẳng thể mãi dựa vào "cái duyên" để hướng tới kết quả tốt. Chắc chắn, UAE vượt trội hơn hẳn so với thầy trò HLV Park Hang Seo về thể lực và sức mạnh. Đây là trở ngại lớn với ĐT Việt Nam ở cuộc đối đầu với đối thủ này.

ĐTVN được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Sau chiến thắng 2-0 trước UAE ở Asian Cup 2007, đã 12 năm trôi qua các cấp độ ĐT Việt Nam luôn phải nhận thất bại mỗi khi chạm trán đối thủ này. Ở vòng loại Asian Cup 2015, ĐT Việt Nam thất bại lần lượt với các tỉ số 1-2 và 0-5 trước đại diện Tây Á.

Những Công Phượng, Xuân Trường,... từng thất bại 2-3 trước U23 UAE tại VCK U23 Châu Á 2016 và mới đây nhất là trận thua 3-4 trên ở loạt luân lưu trong trận trang hạng ba ASIAD 18.

Bên cạnh đó, 3 đối thủ ở khu vực Đông Nam Á còn lại chẳng hề xa lạ gì với ĐT Việt Nam. Sau khi thầy trò HLV Park Hang Seo đăng quang tại AFF Cup 2018, chắc chắn những đội bóng như Indonesia, Thái Lan hay Malaysia giờ đang tràn trề quyết tâm đả bại nhà Vua hiện tại của khu vực.

Thầy trò HLV Park Hang Seo mới đây đã đánh bại người Thái 1-0 ở King's Cup 2019 vừa qua. Tuy nhiên, thực sự khập khiễng khi so sánh tính chất của một giải đấu giao hữu với một giải đấu chính thức. Chẳng có gì đảm bảo cho việc thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ giành trọn 6 điểm trước ĐT Thái Lan ở 2 trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 tới.

Lần gần nhất Những chiến binh sao vàng có thể đánh bại Thái Lan ở một giải đấu chính thức đã xảy ra vào năm 2008, khi thầy trò HLV Calisto vượt qua đại kình địch với tỉ số 2-1 trong trận Chung kết lượt đi AFF Cup 2018 ngay trên đất Thái.

Trong khi đó, Indonesia hay Malaysia đều là những đội bóng luôn gây ra nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Đã 2 thập kỉ trôi qua, Việt Nam chưa thế thắng Indonesia ở những giải đấu chính thức. Chưa dừng lại ở đó, làm khách tới sân của 2 đối thủ này luôn mang tới áp lực lớn cho Quang Hải và đồng đội trước hàng vạn CĐV đối thủ. Còn nhớ ở trận Chung kết lượt đi AFF Cup 2018 vừa qua, thầy trò HLV Park Hang Seo từng dẫn trước đối thủ 2-0 ngay trong hiệp 1 nhưng không thể rời Bukit Jalil với một chiến thắng khi để đối thủ san lấp cách biệt và kết thúc trận đầu với tỉ số hòa 2-2.

Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 cũng là vòng loại Asian Cup 2023. Theo đó, 12 đội có thành tích xuất sắc ở vòng loại này sẽ nghiễm nhiên giành tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2023. 24 đội bóng có thành tích tốt tiếp theo sẽ tranh tài ở vòng loại Asian Cup 2023 để chọn ra 12 cái tên góp mặt ở vòng chung kết. Đồng nghĩa, nếu đứng cuối bảng và là 1 trong 4 đội cuối bảng có thành tích kém nhất, Việt Nam sẽ bị loại.

Nhiệm vụ cho ĐT Việt Nam tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 không hề đơn giản. Nhưng trong bóng đá, không gì là không thể. Các cấp độ ĐT dưới thời HLV Park Hang Seo từng đối mặt với những thách thức còn lớn hơn nhiều nhưng vẫn có thể vượt qua để viết nên lịch sử cho bóng đá nước nhà.

Thầy Park cũng đã xóa đi không ít những lời nguyên đã đeo bám bóng đá Việt Nam suốt một khoảng thời gian dài, mới đây nhất là là cái dớp trước người Thái. Muốn bơi ra biển lớn, chắc chắn ĐT Việt Nam cần phải biết cách vượt qua những thử thách đầy gian truân!

Khôi Nguyên
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội