CLB không nhả quân cho U.19 VN, VFF tính bài dung hòa

thứ bảy 30-7-2016 11:05:25 +07:00 0 bình luận
Việc các CLB không chịu nhả quân cho U.19 Việt Nam đã khiến HLV Hoàng Anh Tuấn đang rất đau đầu và có vẻ như điều này đang phạm quy?

Việc các CLB không chịu nhả quân cho U.19 Việt Nam đã khiến HLV Hoàng Anh Tuấn đang rất đau đầu và có vẻ như điều này đang phạm quy?

Để chuẩn bị cho VCK U.19 Đông Nam Á cũng như VCK U.19 châu Á trong tháng 9 và 10 tới đã được VFF cùng HLV Hoàng Anh Tuấn lên kế hoạch khá chi tiết.

Có thể nói U.19 Việt Nam đang được đầu tư rất lớn cho mục tiêu vươn tầm châu lục. Thế nhưng, cái khó của vị thuyền trưởng người Khánh Hòa lại nằm ở vấn đề nhân sự khi các CLB không chịu nhả quân.

Hàng loạt các CLB không rủ mà cùng nhau giữ cầu thủ, khiến U.19 Việt Nam lâm vào cảnh khủng hoảng là sự việc tương đối lạ lẫm, đặc biệt là với các cầu thủ trẻ. Và điều này đã được quy định rõ ràng trong quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.


Rất nhiều cầu thủ U.19 Việt Nam sẽ vắng mặt hoặc tập trung muộn khi bận thi đấu tại V.League. Ảnh: Ngọc Anh

Điểm A khoản 1 điều 6 Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam ghi rõ: Các CLB có trách nhiệm cung cấp cầu thủ cho các ĐTQG khi có yêu cầu của LĐBĐ Việt Nam.

Như vậy, có thể khẳng định việc làm của các CLB hiện nay đã vi phạm điều lệ.

Tuy nhiên, đứng từ phía VFF, những nhà lãnh đạo dường như lại đang gặp khó với chính quy định của mình đưa ra. Qua trao đổi, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho hay: "Thực tế, rất nhiều cầu thủ thuộc U.19 Việt Nam đang khoác áo các CLB tại V.League cũng như hạng Nhất. Số lượng cầu thủ thường xuyên được ra sân thi đấu cũng không phải là ít.

Phải nói rằng các CLB họ cũng đã tính toán phương án nhân sự trong giai đoạn V.League đang thi đấu. Giải U.19 Đông Nam Á lại thi đấu đúng vào giai đoạn cuối V.League. Vì thế không thể bắt ép rằng VFF yêu cầu thì CLB phải cung cấp cầu thủ. Chúng tôi phải tìm phương án làm sao để dung hòa được quyền lợi của cả CLB lẫn ĐTQG.

Các em ở CLB vẫn được cọ xát và còn cơ hội phát triển. Tới VCK châu Á tại Bahrain, chắc chắn U.19 Việt Nam sẽ có lực lượng mạnh nhất khi các CLB đã thi đấu xong V.League".

Về phần minh, HLV Hoàng Anh Tuấn đương nhiên là thất vọng bởi với cương vị đang nắm giữ, ông lại không có được những quyền lợi mặc định là triệu tập những cầu thủ theo ý mình.

HLV Hoàng Anh Tuấn đang rất đau đầu với bài toán nhân sự của U.19 Việt Nam. Ảnh: Ngọc Anh

Thực tế, việc vắng mặt một vài gương mặt là điều khó tránh khỏi trong bối cảnh các giải quốc nội đang vào giai đoạn nước rút. Thế nhưng, việc liên tục bị từ chối tới mức mất hết đội hình chính ngay từ bước lên danh sách triệu tập chắc hẳn sẽ khiến nhà cầm quân có bằng cấp cao nhất Việt Nam này phải thất vọng.

Trong cuộc trao đổi chiều qua cùng Webthethao.vn, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng trách các đội bóng vì quá để ý đến quyền lợi cá nhân mà quên đi nghĩa vụ quốc gia khi cho rằng CLB "thiếu chuyên nghiệp" vì không nhả quân.

Ở chiều ngược lại, CLB cũng có cái lý của họ, khi đây là thời điểm rất quan trọng để các đội bóng thực hiện mục tiêu của mình.

Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội của CLB Hà Nội T&T thì cho biết: "Tôi là người Việt Nam, CLB Hà Nội T&T cũng là đội bóng Việt Nam. Chúng tôi chưa bao giờ tiếc, thậm chí luôn ủng hộ hết minh cho VFF vì màu cờ sắc áo.

Từ trước đến nay, Hà Nội T&T luôn đóng góp nhiều cầu thủ ở tất cả các cấp độ ĐTQG, chúng tôi chưa bao giờ tiếc điều gì cả. Thế nhưng làm gì cũng cần có sự hợp lý. CLB không thể nhả quân trong khi giải đang diễn ra được".

Còn HLV Phan Thanh Hùng lại cho biết đội bóng của ông không phải là "nói không với ĐTQG", mà vì những vấn đề về nhân sự mà ông buộc phải tạm giữ học trò ở lại. 

"T.Quảng Ninh vẫn hết lòng ủng hộ ĐTQG, nhưng lúc này tình hình nhân sự đang rất khó khăn. Chúng tôi đăng ký 24 cầu thủ và 3 thủ môn cho mùa giải này, nếu để cả 5 cầu thủ U.19 Việt Nam lên tập trung thì T.Quảng Ninh không còn quân để tập luyện, chưa kể những trường hợp chấn thương, thẻ phạt có thể phát sinh.

Cũng không phải là T.Quảng Ninh không cho cầu thủ lên tuyển. Chính xác là chúng tôi sẽ để 2 cầu thủ lên trước, 3 người còn lại sẽ tập trung muộn, dự kiến là sau ngày 15/8. Thực ra 2 tuần tập luyện tại Nha Trang để nâng cao thể lực thì các cầu thủ cũng được rèn luyện tại CLB, nên tôi nghĩ điều này sẽ không ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị của ĐT U.19 Việt Nam".

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội