Lễ bốc thăm chia bảng AFF Suzuki Cup 2018 sẽ điễn ra vào ngày 2/5 tại Indonesia. Trước đó, đại diện các đội tuyển đã có những chia sẻ về mục tiêu cho giải đấu quan trọng nhất trong năm của bóng đá Đông Nam Á.
>>> HLV Park Hang Seo thừa nhận áp lực và nặng nề sau trận hòa Jordan
>>> Cơ hội cho Việt Nam: Thái Lan vắng 4 siêu sao tại AFF Suzuki Cup 2018
Thái Lan lấy AFF Suzuki Cup 2018 làm bàn đạp hướng tới Asian Cup 2019
Tiền vệ Thitipan Puangchan (Bangkok Glass): "Việt Nam và Philippines chắc chắn sẽ là những đối thủ chính tại giải. Họ được đánh giá là những đội tuyển mạnh nhất vào thời điểm này. Trong quá khứ, việc đối đầu với họ cũng cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không đánh giá thấp bất cứ đối thủ nào. Thời gian đến ngày khai mạc còn dài và mọi thứ đều có thể xảy ra.
Asian Cup 2019 diễn ra ngay sau AFF Suzuki Cup. Tôi không nghĩ AFF Suzuki Cup sẽ gây ảnh hưởng cho giải đấu cấp châu lục. Thái Lan muốn xây dựng niềm tin bằng cách giành chức vô địch Đông Nam Á trước khi bước vào Asian Cup.
Tôi chưa từng chơi một kỳ AFF Suzuki Cup nào trước đây. Tôi thật sự muốn trở thành người chiến thắng. Đó có thể là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của cá nhân tôi".

Việt Nam quyết tâm đi đến trận chung kết
Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội FC): "Người hâm mộ và các thành viên của đội tuyển Việt Nam đều kỳ vọng rất nhiều vào AFF Suzuki Cup 2018. Thay vì chỉ nghĩ đến việc vào được trận chung kết, chúng tôi sẽ tập trung giải quyết từng trận đấu một. Với tư cách cầu thủ, mỗi khi bước vào sân, tôi đều đem theo niềm tin chiến thắng.
Tôi không quá lo lắng về việc chúng tôi có gặp Thái Lan hay không bởi vì chúng tôi quyết tâm đi đến trận chung kết, nghĩa là vượt qua những đối thủ mạnh nhất. Khoảng cách giữa các đội tuyển đang dần được thu hẹp nên tôi chắc chắn mỗi bảng đấu đều có những khó khăn riêng".

Không ai muốn đối đầu với đội tuyển Indonesia
Tiền vệ Stefano Lilipaly (Bali United): "AFF Suzuki Cup 2016 là lần đầu tiên tôi tham dự giải đấu. Thời điểm đó là một khởi đầu mới với bóng đá Indonesia cùng những cầu thủ mới. Nhiều người chưa từng chơi cùng nhau trước đây nhưng chúng tôi đã khiến tất cả ngạc nhiên bằng việc lọt vào trận chung kết.
Việc không lọt vào nhóm hạt giống số 1 cũng không sao cả. Đối với chúng tôi, việc nằm ở nhóm số 2 sẽ càng có thêm động lực để khiến mọi người ngạc nhiên thêm một lần nữa.
Có một điều chắc chắn là không ai muốn đối đầu với Indonesia lúc này, đặc biệt là ở sân nhà Bung Karno Gelora vừa được tu sửa. Chúng tôi có kinh nghiệm, các cầu thủ trẻ rất giỏi và có nhiều phẩm chất tốt. Đội bóng nào muốn đánh bại chúng tôi, họ phải chứng minh rằng họ là tập thể mạnh nhất giải đấu".

Malaysia đặt niềm tin vào tân HLV trưởng
Hậu vệ Matthew Davies (Pahang): "Đội tuyển Malaysia đang được dẫn dắt bởi HLV mới, ông Tan Cheng Hoe. Ông ấy đã làm rất tốt công việc cùng Kedah FC, thích kiểm soát bóng, chuyền bóng tầm thấp thay vì chơi bóng dài.
Tôi cũng không mong người hâm mộ kỳ vọng quá lớn vào chúng tôi. Thái Lan, Việt Nam, Philippines được kỳ vọng nhiều hơn chúng tôi sau những thành công gần đây.
Đối với cá nhân tôi, việc AFF Suzuki Cup 2018 thay đổi thể thức thi đấu mang đến cơ hội cho tất cả các quốc gia tham dự giải. Tất cả cùng chung tay hành động và tôi chắc chắn rằng đội tuyển Malaysia sẽ nhận được sự hỗ trợ rất lớn mỗi khi thi đấu trên sân nhà".

Myanmar vực dậy sau thất bại trong việc tham dự Asian Cup 2019
Thủ môn Thiha Sithu (Yadanarbon): "Muốn trở thành nhà vô địch, bạn phải dám đối mặt với bất kỳ đối thủ nào. Theo ý kiến của tôi, tôi không nghĩ có nhiều sự khác biệt giữa các đội tuyển tại Đông Nam Á thời điểm này. Đội tuyển Myanmar cần phải đoàn kết và làm việc theo nhóm thật tốt. Nếu không có sự đoàn kết, tinh thần tập thể, chúng tôi không thể thành công ở giải đấu lần này.
Chúng tôi muốn sửa chữa sai lầm khi không thể tham dự Asian Cup 2019 và sẽ cố gắng hết sức để làm được điều gì đó tại AFF Suzuki Cup 2018. Không thể chứng minh điều đó chỉ bằng lời nói, chúng tôi cần hành động. Vì vậy, mỗi trận đấu tại giải đều quan trọng với chúng tôi".

Campuchia kỳ vọng vào "bộ tứ siêu đẳng"
HLV Prak Sovannara (Đội tuyển Campuchia): "Chúng tôi đặt mục tiêu rõ ràng rằng Campuchia vẫn sẽ nằm trong nhóm 6 quốc gia mạnh nhất Đông Nam Á.
Campuchia có 4 cầu thủ: Chan Vathanaka, Keo Sokpheng, Prak Mony Udom và Thierry Chantha Bin. Tất cả đều chơi chuyên nghiệp tại Malaysia nên kinh nghiệm họ đem lại cho đội tuyển quốc gia sẽ là yếu tố quan trọng tại AFF Suzuki Cup năm nay".

8 thống kê thú vị về AFF Cup
1. Lịch sử: AFF Suzuki Cup 2018 là lần thứ 12 giải đấu được tổ chức kể từ giải đấu diễn ra tại Singapore năm 1996. Phiên bản đầu tiên của giải đấu mang tên Tiger Cup và chính thức được đổi tên thành AFF Cup năm 2007. Một năm sau, giải đấu mang tên AFF Suzuki Cup.
2. Đội tuyển thành công nhất: Thái Lan có 5 lần lên ngôi vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014 và 2016. Xếp sau là Singapore với 4 lần đăng quang (1998, 2004, 2007, 2012). Việt Nam và Malaysia có cùng 1 lần nâng cúp lần lượt vào các năm 2008 và 2010.
3. Vua về nhì: Danh xưng này được gắn với Indonesia. "The Garuda" 5 lần đặt chân vào trận chung kết vào các năm 2000, 2002, 2004, 2010, 2016 và đều thất bại. Lần gần nhất họ chạm một tay đến chức vô địch là vào năm 2002 sau khi để thua Thái Lan trên chấm phạt đền.

4. Vua dội bom: Noh Alam Shah là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải đấu với 17 lần lập công, giành hai chức vô địch cùng Singapore vào năm 2004 và 2007. Worrawoot Srimaka, Teerasil Dangda (Thái Lan) và Lê Công Vinh xếp sau với 15 bàn thắng. Trong số cầu thủ trên, chỉ còn Teerasil Dangda thi đấu và đủ sức phá vỡ kỷ lục của Noh Alam Shah.
5. Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải: 10 bàn thắng tại AFF Cup 2007 giúp Noh Alam Shah tiếp tục có tên trong danh sách thống kê này. Tiền đạo của Singapore còn lập kỷ lục đáng kinh ngac với việc ghi 7 bàn thắng trong chiến thắng 11-0 trước Lào tại vòng bảng năm đó.
6. Chiến thắng đậm nhất: Chiến thắng đậm nhất trong lịch sử giải đấu thuộc về đội tuyển Indonesia. The Garuda đánh bại Philippines 13-1 tại vòng bảng năm 2002. Cặp song sát huyền thoại Bambang Pamungkas và Zaenal Arief mỗi người có 4 bàn thắng.
7. Cầu thủ xuất sắc nhất: 11 giải đấu được tổ chức và 10 cầu thủ xuất sắc nhất mỗi giải đã được lựa chọn. Chanathip Songkrasin (Thái Lan) là cầu thủ duy nhất có hai lần giành danh hiệu trên vào các năm 2014 và 2016. Singapore là đội tuyển có nhiều cầu thủ giành danh hiệu trên nhất với 4 người, xếp sau là Thái Lan (3), Việt Nam (2) và Malaysia (1).
8. Số đội tham dự: AFF Suzuki Cup 2018 mới là lần thứ ba trong lịch sử giải đấu có 10 đội tranh tài.

Thể thức thi đấu mới của AFF Suzuki Cup
Lễ bốc thăm chia bảng AFF Suzuki Cup 2018 sẽ diễn ra tại khách sạn Mulia Senayan, thủ đô Jakarta (Indonesia) vào ngày 2/5.
Năm nay, AFF quyết định tổ chức giải đấu theo định dạng mới với 5 đội tuyển ở mỗi bảng. Mỗi đội tuyển sẽ thi đấu 2 trận trên sân nhà, 2 trận trên sân khách trước khi chọn ra 2 đội tuyển có thành tích tốt nhất mỗi bảng lọt vào vòng bán kết.
Điều này được cho sẽ giúp AFF Suzuki Cup tiến tới nhiều CĐV ở các nước Đông Nam Á hơn. Đồng thời, các thành viên của Đông Nam Á sẽ cùng nhau san sẻ gánh nặng tổ chức giải.
5 nhóm hạt giống:
- Nhóm 1: Thái Lan, Việt Nam
- Nhóm 2: Indonesia, Malaysia
- Nhóm 3: Philippines, Myanmar
- Nhóm 4: Singapore, Campuchia
- Nhóm 5: Lào, (Brunei hoặc Timore Leste)
Bình luận
Bán kết 2 của AVC Champions League 2026 đã mang đến màn so tài nghẹt thở khi Nakhon Ratchasima VC đánh bại Chonburi VC sau 5 set căng thẳng, qua đó giành tấm vé vào chung kết cũng như quyền tham dự FIVB Volleyball Women's Club World Championship 2026.
Ali Haghparast sẽ thi đấu tại giải VĐQG Hy Lạp mùa 2026-27, qua đó việc trở lại Việt Nam tham dự giai đoạn 2 giải VĐQG 2026 là không thể
Ở tuổi 42, khi phần lớn các VĐV đã rời xa sân đấu đỉnh cao, Pleumjit Thinkaow vẫn đang viết tiếp câu chuyện phi thường của riêng mình.
Chủ công của đội tuyển quốc gia Trung Quốc, Zhuang Yushan sẽ chính thức xuất ngoại trong mùa giải tới khi gia nhập CLB Göztepe SK tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Từ việc đội Nhật Bản phản ánh về phòng nghỉ, đến việc đội Trung Quốc chủ động mang theo thực phẩm dự phòng, tất cả cho thấy những thách thức ngoài chuyên môn mà các VĐV phải đối mặt.
Khép lại vòng 1 LCK với thành tích 6-3, T1 cho thấy sự trở lại mạnh mẽ bằng chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp. Doran khẳng định đội vẫn còn nhiều phương án chiến thuật và sẵn sàng bứt phá ở giai đoạn tiếp theo.
Số 1 thế giới Jannik Sinner tiếp tục phong độ hủy diệt trên "sân khấu" lớn, trong khi Rafael Jodar bước vào thời khắc quan trọng của sự nghiệp.
Nhật Bản là đội tuyển đầu tiên trên thế giới giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Đây là lần thứ 8 liên tiếp "Samurai Xanh" góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, một chuỗi thành tích bền bỉ bắt đầu từ lần đầu tiên họ vượt qua vòng loại vào năm 1998.
Kể từ khi gia nhập PSG, Khvicha Kvaratskhelia đã thay đổi hoàn toàn đội bóng, ghi bàn ở mọi vòng đấu Champions League và trở thành ứng viên nặng ký cho Quả bóng vàng.
Thụy Điển đã giành quyền góp mặt tại kỳ World Cup thứ 13 trong lịch sử. Đại diện Bắc Âu đang hướng tới việc tái lập thành tích vang dội mà họ từng đạt được trên đất Mỹ vào năm 1994 - vị trí thứ ba chung cuộc.
Trận bán kết lượt đi Champions League giữa PSG và Bayern Munich (5-4) đã chứng kiến bộ ba tấn công của đại diện nước Đức phô diễn sức mạnh tuyệt đối.
Phát biểu trước buổi tập đầu tiên tại London, Wang Chuqin khẳng định không đội nào có thể tự tin chắc chắn giành chiến thắng trước tuyển Trung Quốc.
Với bề dày lịch sử đầy ấn tượng, đội tuyển Hà Lan chuẩn bị bước vào chiến dịch World Cup 2026 tại Canada, Mexico và Mỹ. Dù là một quốc gia với quy mô dân số khiêm tốn (khoảng 18 triệu dân), "Cơn lốc màu da cam" luôn là một thế lực đáng gờm khi đã lọt vào trận chung kết 3 lần và tiến sâu vào vòng knockout ở mọi kỳ đại hội tham dự kể từ năm 1974.
Trong 3 thập kỷ qua, Pháp đã khẳng định vị thế là một trong những thế lực thống trị nhất của bóng đá thế giới. Đến với World Cup 2026, Les Bleus không chỉ đánh dấu lần thứ 17 góp mặt tại giải đấu mà còn mang theo tham vọng tái hiện kỳ tích lọt vào trận chung kết ba lần liên tiếp, điều mà chỉ Tây Đức từng làm được (1982-1990).
Đội tuyển Bỉ đang chuẩn bị cho chiến dịch World Cup lần thứ 15 trong lịch sử và là lần thứ tư liên tiếp góp mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Sau khi chính thức giành vé, họ quyết tâm tái lập hoặc vượt qua kỳ tích hạng Ba tại Nga năm 2018, đồng thời xóa đi ký ức buồn tại Qatar 2022.
Sự góp mặt của Curacao tại FIFA World Cup 2026 không chỉ là một cột mốc thể thao mà còn là một câu chuyện cổ tích hiện đại. Từ một hòn đảo nhỏ bé tại vùng Caribbean, "Cơn sóng xanh" (The Blue Wave) đã tạo nên cơn địa chấn khi ghi tên mình vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Brazil sẽ tiếp tục nới rộng kỷ lục vô tiền khoáng hậu với lần thứ 23 tham dự World Cup. Selecao kiêu hãnh là đội tuyển duy nhất trên thế giới góp mặt đầy đủ trong mọi kỳ đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ khi giải đấu được khai sinh.
Đội tuyển Anh đã ghi tên mình vào World Cup 2026, đánh dấu lần thứ 17 góp mặt và là lần thứ 8 liên tiếp xuất hiện tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tại kỳ đại hội được tổ chức trên ba quốc gia Mỹ, Mexico và Canada, người hâm mộ Anh đang kỳ vọng đội nhà sẽ chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 60 năm.
Sau hơn một thập kỷ chờ đợi kể từ Brazil 2014, "Những chú voi" đã chính thức trở lại đấu trường thế giới. Với tư cách là nhà đương kim vô địch châu Phi, Bờ Biển Ngà hành quân đến Bắc Mỹ với mục tiêu không gì khác ngoài việc phá bỏ "lời nguyền" vòng bảng đã đeo bám họ suốt 3 kỳ tham dự trước đó.
Với việc góp mặt tại World Cup 2026, đội tuyển Đức tiếp tục khẳng định vị thế của một "ông lớn" bóng đá toàn cầu. Đây là lần thứ 19 liên tiếp và là lần thứ 21 tổng cộng Die Mannschaft tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Sau hai kỳ World Cup liên tiếp (2018 và 2022) dừng bước ngay từ vòng bảng, "Cỗ xe tăng" quyết tâm tìm lại ánh hào quang xưa trên đất Bắc Mỹ.
Lịch thi đấu, trực tiếp cầu lông Thomas & Uber Cup 2026 năm 2026 hôm nay. Cập nhật lịch trực tiếp Giải cầu lông Thomas & Uber Cup 2026 năm 2026 mới nhất.
Lịch thi đấu, trực tiếp quần vợt Madrid Open năm 2026 hôm nay. Cập nhật lịch trực tiếp Giải tennis Madrid Open năm 2026 mới nhất.
Trận bán kết 1 giải bóng chuyền vô địch các CLB nữ châu Á – AVC Champions League 2026 đã khép lại với chiến thắng thuyết phục 3-1 của NEC Red Rockets trước Zhetysu VC.
Bồ Đào Nha bước vào World Cup 2026 với một đội hình có sự cân bằng lý tưởng, kết hợp giữa kinh nghiệm dày dặn tại các giải đấu lớn và những cái tên lừng lẫy ở mọi vị trí. Với hàng thủ kiên cường, tuyến giữa sáng tạo và hàng công hội tụ cả sức mạnh thể chất lẫn kỹ thuật thượng thừa, họ sẵn sàng chinh phục đỉnh cao mới.
Dưới góc độ quản trị thể thao đỉnh cao, việc chủ động rút lui tại vòng bảng để bảo toàn lực lượng không chỉ là một quyết định chiến thuật, mà còn minh chứng cho tư duy tối ưu hóa nhân sự nhằm hướng tới mục tiêu cao nhất tại vòng loại trực tiếp.
Tiền đạo Geovane Magno đã hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, chính thức mang tên Nguyễn Tài Lộc và đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia từ năm 2026 nếu được triệu tập.
Sau khi vắng mặt đầy đáng tiếc tại Qatar 2022, "La Tricolor" đã trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh. Với một thế hệ tài năng đang vào độ chín dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Nestor Lorenzo, Colombia hứa hẹn sẽ mang đến lối bóng đá tấn công rực lửa đặc trưng của vùng Nam Mỹ tại kỳ World Cup thứ 7 trong lịch sử quốc gia.
U19 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên trong giai đoạn tập trung, tiến hành kiểm tra thể lực và rà soát lực lượng, hướng tới Giải U19 Đông Nam Á 2026 và vòng loại U20 châu Á 2027.
Dưới góc độ quản trị thể thao, đây là thành quả ngọt ngào từ sự đồng thuận giữa gia đình, học viện và hiệp hội, mở ra một mô hình đào tạo bền vững nhằm tìm kiếm những "di sản" mới cho cầu lông Malaysia sau thời kỳ của Pearly Tan và M. Thinaah.
Sau 7 chiến dịch vòng loại đầy rẫy những nỗi đau và sự nuối tiếc, Uzbekistan cuối cùng đã chạm tay vào "vùng đất hứa". Tấm vé tham dự World Cup 2026 là lời khẳng định cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của bóng đá quốc gia Trung Á này.
Tâm điểm đổ dồn vào cuộc chạm trán giữa Malaysia và đội tuyển 16 lần vô địch Trung Quốc. Đây không chỉ là thử thách cực đại về mặt chuyên môn mà còn là bài kiểm tra khả năng quản trị áp lực đối với các tay vợt Malaysia trong lần đầu tiên trở lại vòng 8 đội mạnh nhất sau hơn một thập kỷ.
Sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi trong mòn mỏi, niềm hạnh phúc đã vỡ òa tại Guadalajara vào ngày 31/3/2026. Với chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Jamaica sau hiệp phụ trong trận chung kết vòng play-off liên lục địa, CHDC Congo đã rũ bỏ gánh nặng của 52 năm thất vọng để ghi danh vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Thất bại chấn động của Indonesia trước Pháp tại Thomas Cup 2026 không chỉ là một kết quả thi đấu, mà còn là lời cảnh báo đanh thép về sự sụp đổ của trật tự cũ trong làng cầu lông thế giới.
Tây Ban Nha bước vào World Cup 2026 với vị thế của một trong những đội bóng có lối chơi định hình rõ rệt nhất thế giới. La Roja mang đến Bắc Mỹ triết lý bóng đá kiểm soát đã trở thành thương hiệu, hướng tới mục tiêu tái hiện ánh hào quang trên đỉnh thế giới.
Thất bại bất ngờ tại tứ kết Madrid Open 2026 không chỉ chấm dứt chuỗi 15 trận thắng liên tiếp của Aryna Sabalenka, mà còn bộc lộ một khía cạnh quan trọng trong quản trị hiệu suất đỉnh cao: Khả năng học hỏi từ những biến số không mong đợi.
Tại phiên họp truyền thông của Esports Foundation, lãnh đạo T1 và Gen.G đồng loạt khẳng định Esports World Cup (EWC) không đơn thuần là một giải đấu, mà là nền tảng mở rộng kinh doanh và xây dựng hệ sinh thái esports toàn cầu.
Trong bối cảnh các trận đấu kết thúc lúc rạng sáng như trường hợp của tài năng trẻ Rafael Jodar, vấn đề tối ưu hóa thời gian hồi phục cho vận động viên đang trở thành điểm nóng của quản trị thể thao hiện đại, đòi hỏi sự cân bằng giữa doanh thu thương mại và sức khỏe người chơi.
Bộ luật 71 trang vừa được United Pickleball Association America ban hành không chỉ là những điều chỉnh kỹ thuật, mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng của pickleball chuyên nghiệp: từ một môn thể thao còn mang tính linh hoạt sang hệ thống thi đấu được kiểm soát chặt chẽ.
Speed-up, khi được sử dụng hợp lý, không chỉ là đòn tấn công mà còn là chìa khóa để kiểm soát toàn bộ rally trong pickleball chuyên nghiệp.
Trận đại chiến kéo dài 3 giờ đồng hồ tại Madrid Open 2026 giữa Casper Ruud và Stefanos Tsitsipas không chỉ là một cuộc so tài kỹ thuật, mà còn là bài mẫu về quản trị tâm lý trong thể thao đỉnh cao.