Đây là lý do Việt Nam phải đứng đầu bảng G ở vòng loại World Cup 2022

thứ sáu 19-7-2019 2:10:00 +07:00 0 bình luận
Chỉ có đứng đầu bảng G ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Việt Nam mới chắc tấm vé vào vòng loại thứ 3.

Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, Việt Nam nằm ở bảng G với các đội UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Theo thể thức thi đấu, 8 đội đầu bảng sẽ cầm chắc tấm vé vào vòng loại thứ 3. Bốn tấm vé còn lại sẽ dành cho 4 đội nhì có thành tích tốt nhất.

FIFA đánh giá bảng G là bảng đấu đầy thú vị bởi có đến 3 đội bóng mạnh của ba nhóm hạt giống thấp nhất Thái Lan(nhóm 3), Malaysia (nhóm 4) và Indonesia (nhóm 5) góp mặt.

Trình độ của các đội bóng ở bảng đấu này không quá chênh lệch. Cơ hội để trở thành đội bóng dẫn đầu bảng đấu chia đều cho cả 5 đội. Và cũng chính từ việc các đội bóng khá đồng đều về trình độ nên sẽ khó có những màn vùi dập dù cho bóng đá luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ.

Xác suất để ĐT Việt Nam giành chiến thắng trước những đội bóng thuộc nhóm 4, 5 (vốn bị cho là yếu nhất bảng) sẽ giảm đi. Trong khi đó, ở những bảng đấu có các đội bị cho là “lót đường” như Maldives, Guam, Sri Lanka, Mông Cổ, Bangladesh, Campuchia hay Nepal, nhiệm vụ giành điểm số tối đa với các đội bóng được đánh giá mạnh hơn là rất khả thi.

Đặt giả thiết, một đội bóng ở bảng A như Trung Quốc, Syria hay Philippines đều có thể giành trọn vẹn 12 điểm trước Guam hay Maldives. Bảng B của Australia và Jordan, khả năng họ thu về điểm số tối đa trước Đài Loan, Nepal rất cao.

ĐT Việt Nam cần phải cẩn trọng ở vòng loaij World Cup 2022. Ảnh: Hải Đăng

Trong khi đó, Hong Kong, Campuchia cũng khó cưỡng sức mạnh của Iran, Iraq và kể cả Bahrain tại bảng C. Tại bảng F, Myanmar, Mông Cổ khó là đối thủ của Nhật Bản, Kyrgyzstan. Chỉ tính riêng ở 4 bảng đấu trên, khả năng đội xếp nhì bảng thu về trọn vẹn tối đa 12 điểm trước các đội bóng nhóm dưới nằm trong tầm tay.

Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á, ngoại trừ bảng đấu của Việt Nam chỉ có 4 đội thì ở 7 bảng đấu khác, đội xếp thứ nhì có thành tích tốt thứ 4 là Triều Tiên với 16 điểm cùng hiệu số +6.

Nếu xét trên quy chiếu ở đợt vòng loại này, các đội bóng ở những bảng A, B, C, F sẽ rất có lợi khi đối đầu với những đội bóng nhóm dưới. Trong khi đó, để thu về 12 điểm tối đa trước Indonesia (nhóm 5) và Malaysia (nhóm 4) là điều không hề đơn giản với Việt Nam.

Tất cả đều là giả thiết song bóng đá không phải là phép toán đơn giản nhưng để tạo ra tỷ lệ % cao cho tấm vé đi tiếp, vị trí số 1 là điều mà ĐT Việt Nam phải chinh phục ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Vân Vân
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội