U23 Việt Nam cần phải làm gì để góp mặt ở VCK U23 Châu Á?

thứ ba 5-3-2019 14:30:00 +07:00 0 bình luận
Hôm qua, VFF đã có danh sách triệu tập 37 cầu thủ chuẩn bị cho Vòng loại U23 Châu Á sẽ diễn ra vào cuối tháng này.

Với không ít những cầu thủ đã giành ngôi Á quân ở VCK 2018, vẫn đủ tuổi để có thể tham dự giải lần này như: Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Văn Hậu, Đình Trọng hay Đức Chinh,… Mục tiêu của “thầy Park” và các học trò sẽ là lần đầu tiên đưa bóng đá Việt Nam tham dự một kỳ Olympic.

Để có thể hiện thực hóa được điều đó, việc trước hết là phải vượt qua vòng loại. Với 44 đội tham dự, chia ra thành 11 bảng đấu, Việt Nam sẽ là chủ nhà của bảng K. Nơi mà chúng ta sẽ lần lượt đối đầu với các đại diện khác đến từ: Brunei, Indonesia và Thái Lan.

Danh sách triệu tập của U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại.
Ảnh: VFF

Đây hẳn sẽ là một bảng đấu không hề dễ dàng cho Quang Hải và các đồng đội vì chỉ có 11 đội nhất bảng cùng 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới có thể góp mặt tại VCK diễn ra tại Thái Lan. Do đó, trong trường đội bóng “Xứ Chùa Vàng” thi đấu thành công ở vòng loại và nằm trong nhóm giành vé vào VCK. Số đội lách qua khe cửa hẹp sẽ tăng từ 4 lên 5.

Ở bảng K, ngoại trừ U23 Brunei không được đánh giá cao, chúng ta sẽ phải cạnh tranh gay gắt với U23 Thái Lan và đặc biệt là U23 Indonesia để giành quyền tự quyết lọt vào VCK. Trong khi đội bóng “Xứ Vạn Đảo” với nòng cốt là lứa U22 vừa giành ngôi vô địch VCK U22 Đông Nam Á, sẽ đến với vòng loại năm nay với một tinh thần cao. Nhất là khi họ đã từng đánh bại U22 Việt Nam ở trận bán kết ở giải đấu đó sẽ giúp cho đội bóng này càng thêm tự tin.

11 bảng đấu ở tại vòng loại U23 Châu Á

Trong khi đó, dù U23 Thái Lan đã chắc chắn góp mặt ở VCK với tư cách chủ nhà. Song, họ vẫn đề nghị được tham gia vòng loại để ra soát lại lực lượng. Không những thế, Liên đoàn bóng đá Thái Lan - FAT đã thông ngừng kêu gọi các cầu thủ đang sinh sống ở nước ngoài về phục vụ các ĐTQG.

Có thể nói, dù có lợi thế sân nhà và lực lượng mạnh nhất, nhưng chúng ta vẫn sẽ phải hết sức cẩn trọng trước những đối thủ luôn rất khó chịu này. Bảng K, vòng loại U23 Châu Á 2020 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 22 đến 26/3 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Đình Hiển
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội