Vì sao cầu thủ SLNA không được triệu tập lên ĐT Việt Nam? 

thứ sáu 23-8-2019 4:13:00 +07:00 0 bình luận
Thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đang bay cao trên bảng xếp hạng V.League nhưng nghịch cảnh lại khiến đội bóng xứ Nghệ không có bất cứ gương mặt nào được HLV Park Hang-seo đưa vào danh sách ĐT Việt Nam lần này. 

Chiều 22/8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố bảng danh sách 27 tuyển thủ được triệu tập nhằm chuẩn bị cho trận mở màn tại vòng loại World Cup 2022 trên sân Thái Lan vào tối 5/9 tới. Đã có những lời “bàn ra tán vào” về câu chuyện không có bất cứ cầu thủ của SLNA được HLV Park Hang-seo. 

Đây là điều rất bất ngờ bởi đội bóng xứ Nghệ đang sở hữu phong độ tốt trong thời gian vừa qua với vị trí thư tư trên bảng xếp hạng V.League 2019. Những cầu thủ như: thủ môn Nguyên Mạnh, hay hậu vệ Xuân Mạnh – người dự đoán sẽ thay thế cho Trọng Hoàng – Văn Hậu ở hành lang hai cánh, hoặc tiền đạo Hồ Tuấn Tài đang có 6 bàn thắng sau 10 trận đấu được dự báo sẽ được nhà cầm quân người Hàn Quốc trao cơ hội nhưng rồi lại bị gạch tên.  

Xuân Mạnh vắng mặt ở đợt tập trung sắp đến vì chưa kịp đạt phong độ tốt nhất. Ảnh: Bình An.

Trong cuộc trò chuyện, ông Nguyễn Đức Thắng – HLV trưởng của SLNA tỏ ra tiếc nuối khi học trò của mình vắng mặt trên tuyển. Thế nhưng, chiến lược gia 42 tuổi thể hiện sự tôn trọng và không đưa ra thêm bất cứ lời bình bán nào về bảng danh sách của HLV Park Hang-seo.   

“Gọi cầu thủ nào đó để lên tuyển cũng phải phù hợp với triết lý và ý đồ của HLV Park Hang-seo. Giống như mỗi đội bóng điều có chiến thuật riêng và ông Park cũng vậy. Dĩ nhiên, bản thân tôi cũng như người hâm mộ bóng đá Nghệ An rất muốn những cầu thủ của mình lên tuyển. Nhưng khi đội bóng không đóng góp cầu thủ nào cũng đáng tiếc”, cựu thủ môn của đội bóng xứ Nghệ thừa nhận.

Một đồng hương khác của ông Thắng là chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh nhấn mạnh rằng, thủ môn Nguyên Mạnh xứng đáng được triệu hơn những người gác đền khác hiện có phong độ không tốt hoặc sở hữu chuyên môn không bằng.   

“Tôi nghĩ SLNA phải có những cầu thủ được ông Park sử dụng. Đó có thể là thủ môn Nguyên Mạnh. Nếu dự bị cho Văn Lâm thì tương đối tốt hơn so với một số người khác được đưa lên. Hay Hồ Tuấn Tài, tiền đạo đang ghi bàn liên tiếp trong thời gian vừa qua. Cậu này cũng từ có kinh nghiệm ở các đội trẻ trước đây. Hay Khắc Ngọc chẳng hạn”, cựu HLV trưởng Hòa Phát Hà Nội thẳng thắn nói.

Khắc Ngọc (bên phải) vẫn chưa được HLV Park Hang-seo trao cơ hội trở lại với đội tuyển. Ảnh: Bình An.

Lần cuối cùng SLNA không có cầu thủ nào được gọi lên đội tuyển Quốc gia đã cách đây gần 2 năm. Đó là trận ra mắt khán giả Việt Nam của HLV Park Hang-seo gặp Afghanistan tại vòng loại Asian Cup 2019 vào đầu tháng 11/2017. Có không ít luồn ý kiến từ cộng đồng mạng và chính chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh cũng thừa nhận rằng, nếu Văn Đức và Xuân Mạnh không dính chấn thương thì có thể, đội bóng xứ Nghệ sẽ không rơi vào hoàn cảnh éo le này. 

Bình luận về quan điểm nói trên, HLV Nguyễn Đức Thắng chia sẻ: “Tùy xem cầu thủ đó bị chấn thương như thế nào, mức độ ra sao để ông Park triệu tập. Đó là còn chưa kể vấn đề phong độ hoặc thời điểm sau khi hồi phục có đạt được phong độ như mong muốn hay không?”.  
 

Bình An
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội