“Xin lỗi, tên tôi không phải là Quang Hải”

thứ ba 23-1-2018 22:32:28 +07:00 0 bình luận
Những màn trình diễn xứng đáng cho danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" giải U23 châu Á 2018 của Quang Hải đã tạo nên một trào lưu mới tại Việt Nam.

Những màn trình diễn xứng đáng cho danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" giải U23 châu Á 2018 của Quang Hải đã tạo nên một trào lưu mới tại Việt Nam.

Trong rất nhiều những dòng trạng thái ngập tràn phấn khích đã xuất hiện trên Facebook ngay sau khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Qatar để hiên ngang tiến vào trận chung kết, có thể “format” lại như sau: "Nếu có thêm đứa con trai nữa, mình sẽ đặt tên nó là Quang Hải".

Ở trận đấu ngập tràn cảm xúc kể trên, Quang Hải chính là cái tên được nhắc đến nhiều nhất với một cú đúp bàn thắng giúp đoàn quân của HLV Park Hang Seo lật ngược thế cờ. Nhìn rộng ra cả hành trình đã qua của giải đấu mà U23 Việt Nam vừa làm nên lịch sử, Quang Hải cũng nằm trong Top các cầu thủ xuất sắc nhất.

Video: Màn trình diễn của Quang Hải trước U23 Qatar

>

Có lẽ là chưa bao giờ trong lịch sử bóng đá Việt Nam lại xuất hiện một trường hợp như Quang Hải. Hồng Sơn, Văn Quyến và Công Phượng từng được xem là biểu tượng thật đấy, nhưng không ai trong số họ trở thành đối tượng để vô số ông bố, bà mẹ trẻ, thậm chí cả những thanh niên chưa vợ, chưa chồng "mượn tên" để đặt cho đứa con trong tương lai cả.


Chưa từng có trào lưu đặt tên con là Công Phượng

Nhưng xin các bạn trẻ hãy bình tâm suy xét. Quang Hải đích thực là một cái tên hay, gợi cho người ta về một vùng biển bao la, bát ngát, sạch bóng những hình ảnh ngang trái. Tuy nhiên, ngay lúc này đây, những cái tên như Tiến Dũng, Duy Mạnh, Xuân Trường, Đức Huy, Văn Thanh, Văn Hậu hay Văn Đức... cũng hết sức lung linh, lấp lánh.

Nếu hàng ngàn, hàng vạn người vẫn quyết đặt tên con là Quang Hải, thì hơn 20 năm nữa, hoàn toàn có thể xảy ra trường hợp một đội tuyển Việt Nam thi đấu với... 11 cái tên giống hệt nhau trong danh sách xuất phát.

Tại giải U23 châu Á năm nay, từ BTC cho tới các đội bóng khác, và cả NHM nữa, cũng đã liên tục phải gãi đầu gãi tai khi trong thành phần U23 Việt Nam có 3 cầu thủ mang tên "Bui Tien Dung". Hãy thử tưởng tượng là một đội bóng có 11 cầu thủ "Nguyen Quang Hai", mọi chuyện sẽ còn phức tạp cỡ nào?


Dù mang tên gì, tất cả các cầu thủ U23 Việt Nam đều là người hùng

Cái tên dù đẹp hay xấu đều không phản ánh giá trị, bản chất của một người. Với cái tên Tiến Dũng, tại sao người hùng bắt 11m của U23 Việt Nam không phải là một tiền đạo xông pha trên tuyến đầu? Cùng là Bảo Châu, tại sao có người là võ sư, người kia lại là nhà toán học?

Tất cả chúng ta đều yêu mến Quang Hải. Nhưng làm ơn hãy đặt tên con khác đi. Vì bất kể có cải cách hay không, tiếng Việt cũng vô cùng đẹp và phong phú. Đừng để đến một ngày kia, câu nói cửa miệng của người Việt Nam sẽ là: "Xin lỗi, tên tôi (không phải) là Quang Hải".

Việt Nam mỗi thời kỳ chỉ cần một Quang Hải. 10 năm trước là Nguyễn Quang Hải ghi bàn trên đất Singapore đưa ĐT Việt Nam vào chung kết AFF Cup (rồi sau đó là chức vô địch). Bây giờ là một Nguyễn Quang Hải khác. Và thế là quá đủ để lịch sử được viết nên.

>>> U23 Uzbekistan để thủ môn đá... tiền vệ trước U23 Việt Nam?

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội