Cúp Chiến thắng 2015 - Hạng mục “HLV của năm” : Thầy Ánh Viên là số 1

thứ bảy 14-11-2015 22:09:35 +07:00 0 bình luận
Quá khó để so sánh dấu ấn và đóng góp của 5 ứng viên hạng mục “HLV của năm”, dù thầy của Ánh Viên có thể chiếm thế áp đảo.

Đặng Anh Tuấn - “thầy ruột” của Ánh Viên

Có lẽ chỉ cần danh xưng “thầy ruột” của Ánh Viên đã mang tới ưu thế quá lớn cho HLV Đặng Anh Tuấn, người gắn bó với hành trình vươn tới đỉnh cao của siêu kình ngư này. Chính ông Tuấn, ngay trong năm 2011 đã có tới 3 lần nỗ lực đề xuất để đưa tài năng trẻ 15 tuổi Ánh Viên lên tập huấn ĐTQG, tạo nên một bước ngoặt quyết định cho gương mặt triển vọng đất Cần Thơ.

HLV Đặng Anh Tuấn cùng Ánh Viên

Quan trọng hơn, kể từ khi Ánh Viên sang Mỹ tập huấn, ông Tuấn đã vượt xa chức phận của một HLV, trở thành một nhà quản lý đặc biệt giúp cho học trò có thể sớm thích nghi để bước vào một quy trình đào tạo theo đúng chuẩn quốc tế. Thậm chí, ngoài chuyên môn, ông Tuấn còn đảm trách vị trí của một nhà tâm lý và săn sóc viên về mọi mặt.

HLV Ngọc Lợi vượt cả chuyên gia ngoại

ĐTQG điền kinh trong năm 2015 có nhiều chuyên gia ngoại, song tất cả đều phải ngã mũ trước ông thầy nội Vũ Trọng Lợi. Dưới sự dẫn dắt của HLV Lợi, cả năm không cần tập huấn nước ngoài, với điều kiện khó khăn về mọi mặt, cô học trò Nguyễn Thị Huyền vẫn bước lên đỉnh cao nhất tại SEA Games 28 khi đoạt 3 HCV, phá 2 kỷ lục Đại hội kèm 2 chuẩn Olympic 2016. Càng đáng nói hơn bởi trước đó, Huyền gần như chỉ là một chân chạy vô danh, chưa từng có chiến tích ở bất cứ giải đấu quốc tế nào.

Thầy trò Vũ Trọng Lợi - Nguyễn Thị Huyền

Học trò “cưng” của ông Lợi cũng chính là tuyển thủ điền kinh Việt Nam đầu tiên giành quyền dự tranh giải VĐTG.

HLV Trương Tuấn Hiền - đỉnh cao của “nội lực”

Những thành quả của môn thể dục dụng cụ đều gắn với các chuyên gia ngoại, cho đến khi ông thầy nội Trương Tuấn Hiền được giao phó sứ mệnh.

Chính ông Hiền với niềm tin, sự bền bỉ đã khẳng định Việt Nam vẫn có thể vươn tới đỉnh cao quốc tế bằng cách làm của riêng mình. Chính ông đã đào tạo nên một tài năng Đinh Phương Thành hoàn toàn tại Việt Nam đoạt HCĐ ASIAD 2014 và giành tới 4 HCV ở SEA Games 28. Ông Hiền cũng đã góp công nâng tầm và mang tới sự khác biệt cho tuyển thủ nam số 1 Phạm Phước Hưng, người tạo nên nhiều nét đột biến về kỹ, chiến thuật trên đỉnh quốc tế.

Nguyễn Thanh Thúy song hành cùng Hà Thanh

Giới chuyên môn TDDC đều thừa nhận, HLV Nguyễn Thanh Thúy chính là một sự song hành hoàn hảo cho ngôi sao Phan Thị Hà Thanh, kể từ khi đóng vai người thế vai từ 2011 sau khi HLV Đỗ Thùy Giang chia tay ĐTQG vì lý do gia đình. Tuy không mang tới cho Hà Thanh sức bật mới về chuyên môn, song HLV Thanh Thúy đã trở thành một chỗ dựa vững chắc để học trò phát huy cao nhất khả năng hiếm có của mình.

HLV Nguyễn Thanh Thúy (ngoài cùng bên phải)

Dưới sự dẫn dắt của cô Thúy, Hà Thanh đã đạt tới những thành công khó tin trong sự nghiệp, như tấm HCĐ giải VĐTG 2011 kèm theo một suất chính thức tới Olympic, 1 HCB và 1 HCĐ ASIAD 2014 và 3 HCV SEA Games 2015.

Mr.Quang “kiếm”

Đấu kiếm Việt Nam đã có một năm huy hoàng khi lần đầu tiên bước lên ngôi cao nhất trên BXH SEA Games 28 với 4 HCV, 1 HCB. Người đứng sau chiến tích ngoạn mục ấy chính là HLV Nguyễn Lê Bá Quang. Cùng với một chiến thuật, sách lược không thể hợp lý hơn trên đất Singapore, ông Quang chính là người đã phát hiện, đào luyện nên kiếm thủ số 1 Việt Nam trong năm là Vũ Thành An (HCV SEA Games, HCV U.23 châu Á), niềm hy vọng lớn nhất cho đấu kiếm Việt Nam cho 1 suất chính thức tới Olympic 2016. 

"Tôi cho rằng “HLV của năm” là hạng mục khó khăn nhất để chọn ra người đăng quang xứng đáng của Cúp Chiến thắng. Phía sau những chiến tích gắn với từng HLV, chúng ta cần phải phân biệt rõ vài trò quản lý và huấn luyện. Bởi ngay cả trong các đề cử, một số người đã hoàn thành xuất sắc vai trò của một nhà quản lý song còn về mảng đào tạo chuyên môn lại hoàn toàn do các chuyên gia nước ngoài đảm trách”. - Chuyên gia Nguyễn Hồng Minh (Nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao Thành tích cao, Trưởng đoàn TTVN)

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội